Thanh Hóa đứt mạch bất bại bằng trận thua đậm trên sân nhà

Trận cầu tâm điểm ở nhóm đầu bảng diễn ra trên sân Thanh Hóa đã khép lại bằng chiến thắng cách biệt của đội khách CAHN FC. Trận thắng quan trọng này đã giúp CAHN FC thu hẹp khoảng cách với chính Thanh Hóa chỉ còn 1 điểm để hâm nóng lại cuộc đua tranh ngôi vô địch mùa này.
Lâm Ti Phông ghi bàn mở tỷ số nhưng không cứu vãn được trận thua đậm của đội chủ nhà. Ảnh: MINH HOÀNG
Lâm Ti Phông ghi bàn mở tỷ số nhưng không cứu vãn được trận thua đậm của đội chủ nhà. Ảnh: MINH HOÀNG

Hai đội cùng nhập cuộc với lực lượng mạnh nhất cùng lối chơi tấn công cởi mở ngay từ đầu trận. Đội chủ nhà tiếp cận trận đấu tốt hơn nhờ vào lực lượng đang vào phom cùng với sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà. Khi trận đấu đến phút 20, sân Thanh Hóa như vỡ tung từ bàn mở tỷ số của Lâm Ti Phông sau cú đánh đầu hiểm hóc đánh bại thủ môn Patrick Lê Giang.

Đội khách vẫn giữ nhịp tấn công sau bàn thua, thậm chí sức ép còn mạnh mẽ hơn, nhất là từ các pha tấn công biên của Đoàn Văn Hậu. Không phải chờ lâu, phút 37, CAHN đã có bàn gỡ hòa từ tình huống đánh đầu của Gustavo. Bàn gỡ đã làm cho trận đấu diễn ra quyết liệt hơn khi sức ép từ các cầu thủ CAHN ngày càng nặng nề bên phần sân đội chủ nhà.

Đầu hiệp 2, Thanh Hóa có cơ hội vượt lên dẫn trước khi được hưởng quả đá phạt 11m, nhưng Bruno đã thực hiện không thành công. Bỏ lỡ cơ hội đưa đội chủ nhà vươn lên dẫn trước, tình huống hỏng ăn của Bruno cũng mang tính bước ngoặt của trận đấu bởi các chân sút của CAHN đã trừng phạt sau đó khi đội chủ nhà từ chối cơ hội quá tốt này.

Trận thắng đậm giúp CAHN hâm nóng cuộc đua vô địch

Trận thắng đậm giúp CAHN hâm nóng cuộc đua vô địch

Không lâu sau khi Gustavo sút hỏng quả phạt 11m, đến lượt đội khách được hưởng quả đá phạt 11m khi hậu vệ Thanh Hóa để bóng chạm tay trong vòng 16m50. Sau hai lần thực hiện, Cley đã ghi bàn thắng nâng tỷ số 2-1 cho đội khách. Lúc này, đội chủ nhà nhanh chóng thực hiện nhiều điều chỉnh về đấu pháp và lực lượng, nhưng không đủ để giúp họ lật ngược tình thế. Thậm chí còn thua thêm 2 bàn từ các pha lập công của Văn Toản và Văn Thanh.

Thắng trận này, CAHN vươn lên vị trí nhì bảng với 21 điểm, chỉ còn thua Thanh Hóa đúng 1 điểm.

Tin cùng chuyên mục