Thanh Hóa biểu dương, khen thưởng HLV, VĐV đạt kết quả huy chương Đại hội thể thao toàn quốc

Tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lễ vinh danh, biểu dương và khen thưởng các HLV, VĐV đã mang về hạng 4 toàn đoàn tại Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022.
Phạm Thị Vân (bơi) là một trong những VĐV tiêu biểu đã giành HCV tại Đại hội thể thao toàn quốc năm nay. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG
Phạm Thị Vân (bơi) là một trong những VĐV tiêu biểu đã giành HCV tại Đại hội thể thao toàn quốc năm nay. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Ngày 25-12, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức vinh danh, biểu dương và khen thưởng cho HLV, VĐV thể thao đơn vị này khi hoàn thành thành tích 40 HCV, 29 HCB và 63 HCĐ qua đó đứng hạng 4 chung cuộc như mục tiêu đề ra trước khi góp mặt thi đấu. Trong lễ xuất quân tham dự Đại hội thể thao toàn quốc năm nay, thể thao Thanh Hóa đặt chỉ tiêu phấn đấu giành 36 HCV và đã hoàn thành với 40 HCV (vượt 4 tấm).

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng ghi nhận và biểu dương, chúc mừng những thành tích huy chương mà đoàn thể thao của địa phương giành được. Đồng thời đồng chí Bí thư đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các cấp lãnh đạo ngành VH-TT-DL Thanh Hóa cùng HLV các đội tuyển thể thao, Trung tâm đào tạo Huấn luyện và thi đấu TDTT Thanh Hóa đã huấn luyện và góp sức làm nên những tấm huy chương quý giá.

Tỉnh Thanh Hóa đang làm việc để sớm phê duyệt Đề án “Phát triển TDTT Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” cùng Đề án “Xây dựng và phát triển các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030”.

Tỉnh Thanh Hóa đã tổng kết, vinh danh các HLV, VĐV đạt kết quả huy chương tại Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022. Ảnh: QUỐC HƯƠNG.BTH

Tỉnh Thanh Hóa đã tổng kết, vinh danh các HLV, VĐV đạt kết quả huy chương tại Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022. Ảnh: QUỐC HƯƠNG.BTH

Ở Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022, tỉnh Thanh Hóa là địa điểm tổ chức các môn thi đấu chính thức gồm cử tạ, muay và cầu mây. Về thành tích thi đấu, VĐV Thanh Hóa giành tổng 132 huy chương và trong 40 HCV thì có các kết quả ở nhiều môn quan trọng như 3 môn phối hợp (triathlon), bắn cung, bắn súng, bơi, boxing, đua thuyền canoeing, cử tạ, điền kinh, judo, jujitsu, karate, lặn, muay, vật, đua thuyền rowing, pencak silat, võ cổ truyền, vovinam, wushu, xe đạp. Các HLV, VĐV cùng các cá nhân và tập thể được được nhận bằng khen của UBND tỉnh với các kết quả đạt được.

Tin cùng chuyên mục