Thắng tối thiểu trước U23 Timor Leste, U23 Indonesia đứng trước nguy cơ bị loại

Sau trận thua ngược trước U23 Malaysia hôm ra quân, các cầu thủ U23 Indonesia lại tự làm khó mình khi chỉ thắng Timor Leste với tỷ số 1-0. Hoàn tất vòng bảng với 3 điểm cùng hiệu số 2/2, Indonesia mất quyền tự quyết ở ngôi đầu bảng B.
U23 Indonesia tự làm khó mình trong cuộc đua tranh ngôi đầu bảng B. Ảnh: Aseanfootball
U23 Indonesia tự làm khó mình trong cuộc đua tranh ngôi đầu bảng B. Ảnh: Aseanfootball

Diễn biến của trận đấu khá thuận lợi cho đoàn quân của HLV Shin Tae-yong khi tấn công và tạo nhiều sức ép trước Timor Leste. Nhưng hàng thủ chặt chẽ của Timor Leste đã hạn chế tối đa việc tiền đạo Indonesia thâm nhập sâu vào vòng 16m50 để gây nguy hiểm cho khung thành nhà.

Đến cuối hiệp 1, Indonesia kịp ghi bàn thắng mở tỷ số 1-0 từ tình huống đánh đầu của Sananta sau đường chuyền thuận lợi của Beckham.

Sang hiệp hai, Indonesia gia tăng sức ép nhằm quyết tâm ghi thêm bàn thắng, nhưng những nỗ lực của họ bất thành, sự nôn nóng và thiếu chỉn chu ở các pha kết thúc đã làm cho trận đấu khép lại với tỷ số tối thiểu 1-0.

Với kết quả trên, Indonesia đã hoàn tất 2 trận ở vòng bảng với 3 điểm cùng hiệu số 2/2. Ngôi đầu bảng đang thuộc về Malaysia, cũng có 3 điểm nhưng hiệu số 2/1, trong khi Timor Leste dù chưa có điểm nhưng trên lý thuyết vẫn còn cơ hội để tranh đầu bảng với Malaysia.

Ở trận đấu cuối cùng bảng này, U23 Malaysia chỉ cần 1 điểm trước U23 Timor Leste là sẽ tiến vào bán kết với ngôi đầu bảng, trong khi U23 Indonesia phải chờ xem có trở thành đội nhì bảng có thành tích tốt nhất hay không.

Tin cùng chuyên mục