Thái Lan vô địch AFF Cup lần thứ 6

Thầy trò HLV Mano Polking bị Indonesia cầm hòa 2-2 ở trận lượt về, nhưng lại giành chiến thắng với tổng tỷ số 6-2 sau 2 lượt trận để lên ngôi vô địch AFF Cup 2020.

Thái Lan lên ngôi vô địch AFF Cup 2020. Ảnh: GETTY
Thái Lan lên ngôi vô địch AFF Cup 2020. Ảnh: GETTY

Chiến thắng 4-0 ở trận lượt đi giúp Thái Lan mang tâm lý thoải mái khi tái đấu với Indonesia. Nhưng cũng vì thế mà các học trò của HLV Mano Polking chủ quan trong cách tiếp cận trận đấu. Ngay phút thứ 7, sai lầm của thủ môn Siwarak từ pha dứt điểm từ xa của Ricky Kambuaya đã “biếu không” cho Indonesia bàn thắng mở điểm.

Tỷ số sau 2 lượt trận được rút ngắn xuống còn 1-4, đội tuyển xứ Vạn đảo được tiếp thêm tinh thần để đẩy cao đội hình. Trong khi các cầu thủ Thái Lan bừng tỉnh sau bàn thua, và lập tức chỉnh đốn các tuyến. Người Thái có pha đáp trả ở phút 12 sau cú vẩy má ngoài đưa bóng trúng xà ngang của Supachok. Trận đấu trở nên hấp dẫn sau đó, nhưng tiếc không có bàn thắng nào được ghi thêm trong thời gian còn lại của hiệp 1.

Thái Lan vô địch AFF Cup lần thứ 6 ảnh 1 Các cầu thủ Indonesia thi đấu đầy nỗ lực ở chung kết lượt về AFF Cup 2020
Đầu hiệp 2, Thái Lan tăng tốc sau khi được HLV Mano Polking điều chỉnh. Adisak Kraisorn - cầu thủ vừa vào sân thay thế cho “đàn anh” Dangda chỉ mất 9 phút để có bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho đội nhà. Thủ môn Nadeo bên phía Indonesia chỉ gỡ được cú sút của Bordin, trước khi bất lực đứng nhìn Adisak sút chéo góc làm tung lưới.

Tiếp đà hưng phấn, đội tuyển xứ chùa Vàng có bàn thắng thứ 2 chỉ sau đó 2 phút. Hậu vệ đội trưởng Asnawi cố gắng phá cú sút xa của Sarach Yooyen ngoài vòng cấm, nhưng lại bóng vô tình đối hướng bay vào lưới Indonesia. Dẫn trước với cách biệt khá sâu, Thái Lan chủ động làm giảm nhịp độ trận đấu, và nhường thế trận cho Indonesia.

Nỗ lực của thầy trò HLV Shin Tae-yong được đền đáp ở phút 80. Nhận đường chọc khe bổng của đồng đội, Egy Maulana thoát xuống và dứt điểm qua 2 chân của Theerathon, quỹ đạo bóng đi hiểm vượt qua tầm với của thủ môn Siwarak và bay vào lưới Thái Lan. Tỷ số 2-2 được 2 đội giữ nguyên đến khi trọng tài thổi tiếng còi mãn cuộc trận.

Thái Lan vô địch AFF Cup lần thứ 6 ảnh 2 Adisak ăn mừng bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho Thái Lan
Dù hòa ở trận lượt về, nhưng Thái Lan vẫn giành chiến thắng với tổng tỷ số 6-2 sau 2 lượt trận, qua đó chính thức lên ngôi vô địch AFF Cup 2020. Đây là danh hiệu AFF Cup lần thứ 6 trong lịch sử của Thái Lan, và cũng là đội tuyển vô địch nhiều nhất ở Đông Nam Á. Với riêng Indonesia, nỗi buồn của họ kéo dài khi đây là thất bại thứ 6 liên tiếp ở trận chung kết AFF Cup. Đội tuyển xứ Vạn đảo phải đợi AFF Cup 2022 để hy vọng xóa dớp “vua về nhì”.

Bên cạnh chức vô địch, Thái Lan còn “ẵm” thêm danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất thuộc về tiền vệ Chanathip Songkrasin. Cầu thủ có biệt danh “Messi Thái Lan cùng với đồng đội tiền đạo Teerasil Dangda, Safawi (Malaysia) và Bienvenido Maranon (Philippines) đoạt danh hiệu Đồng Vua phá lưới với 4 bàn thắng.

Thái Lan vô địch AFF Cup lần thứ 6 ảnh 3 Chanathip và Dangda nhận danh hiệu Đồng Vua phá lưới AFF Cup 2020
Thái Lan vô địch AFF Cup lần thứ 6 ảnh 4 Chanathip nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2020
Thái Lan vô địch AFF Cup lần thứ 6 ảnh 5 Chức vô địch AFF Cup lần thứ 6 của Thái Lan

Kết quả chung cuộc AFF Cup 2020

- Đội vô địch: Thái Lan

- Đội á quân: Indonesia

- Đồng hạng ba: Việt Nam và Singapore

- Giải phong cách: Indonesia 

- Cầu thủ xuất sắc nhất: Chanathip Songkrasin (Thái Lan)

- Vua phá lưới: Chanathip Songkrasin, Teerasil Dangda (Thái Lan),  Safawi (Malaysia) và Bienvenido Maranon (Philippines) 

Tin cùng chuyên mục