Thái Lan - Kyrgyzstan: Cân sức! (21g30, ngày 16-1)

Cuộc đua tranh vé vào vòng knock-out ở bảng F, ngoài UAE có phần trội hơn, vé nhì bảng sẽ là cuộc cạnh tranh giữa Oman, Kyrgyzstan và Thái Lan. Nhưng trên thực tế hiện nay thì đại diện của Đông Nam Á có phần thất thế về lực lượng lẫn phong độ.

Trận giao hữu gần nhất, Thái Lan để thua 0-5 trước đội tuyển Nhật Bản
Trận giao hữu gần nhất, Thái Lan để thua 0-5 trước đội tuyển Nhật Bản

Trước khi tham dự Asian Cup 2023, Thái Lan đã sa thải HLV Polking sau loạt trận không đạt kết quả tốt trước đó. Nhất là thảm bại 0-8 trước Georgia trong trận giao hữu, rồi sau đó là thua Trung Quốc 1-2 ở vòng loại World Cup 2026. Chính sự thất vọng ấy mà cho dù thắng Singapore ngay sau đó cũng không thể cứu vãn ghế HLV trưởng của nhà cầm quân người Đức này.

Thái Lan đã bước vào Asian Cup 2023 với sự chuẩn bị được xem là không như ý muốn. Ngoài trận thua Nhật Bản 0-5, HLV Masatada còn không có nhiều thời gian để tập trung rèn binh khi vướng lịch thi đấu Thai-League. Cùng với đó là sự vắng mặt của một loạt trụ cột như Chanathip, Dangda do chấn thương, Ekamit… đã làm cho chất lượng đội hình của Thái Lan suy giảm. Vì thế, ông Masatada buộc phải gọi nhiều cựu binh để tranh tài tại giải lần này và họ được xem là đội bóng “già” nhất Asian Cup 2023 khi có 8 cầu thủ trên 30 tuổi, 6 cầu thủ 29 tuổi…

Chính điều đó mà giới chuyên môn đã không đánh giá cao Thái Lan tại giải lần này, thậm chí dự đoán họ sẽ sớm bị loại từ vòng bảng.

z5071368380316-6a03eeb2f52d5c388abdaea9a2ba4e8f-414.jpg
HLV Masatada đã lấy tấm gương của đội tuyển Việt Nam trong trận gặp Nhật Bản để khích lệ tinh thần cho các cầu thủ Thái Lan

Trong khi đó Kyrgyzstan cũng có giai đoạn tập huấn không khá hơn gì nhiều, nhưng sự hưng phấn của họ từ sau trận thắng đội tuyển Việt Nam 2-1 mới đây sẽ giúp họ nhập cuộc tốt và có thể gây bất ngờ ở bảng này. Xét về lực lượng thì đôi bên khá cân sức, nhưng đội bóng đến từ Trung Á có sự ổn định, đồng đều hơn nên rộng cửa để giành điểm trong cuộc so tài này.

Phát biểu trước trận đấu này, HLV Masatada cho biết: "Cầu thủ Thái Lan được đánh giá có năng lực cá nhân cao, nhưng điều chúng tôi mong muốn là toàn đội có thể thi đấu với sự cống hiến 100%, giống như cách đội tuyển Việt Nam đã đương đầu với Nhật Bản vậy. Thái Lan cũng thuộc Đông Nam Á. Tôi muốn các cầu thủ phải đá như đội tuyển Việt Nam, không bao giờ bỏ cuộc và chơi với tinh thần chiến binh trong suốt trận đấu".

Tin cùng chuyên mục