Thái Lan khả năng có tân HLV người Nhật Bản ở Asian Cup 2023

Truyền thông Thái Lan và Nhật Bản đồng loạt đưa tin ông Ishii Masatada, cựu HLV Buriram Utd, sẽ dẫn dắt đội tuyển Thái Lan ở Asian Cup 2023 thay cho đồng nghiệp Mano Polking.
HLV Ishii Masatada từng đưa Kashima Antlers đoạt ngôi á quân Cúp các CLB thế giới mùa giải 2016.
HLV Ishii Masatada từng đưa Kashima Antlers đoạt ngôi á quân Cúp các CLB thế giới mùa giải 2016.

Thông tin về HLV Masatada được “phủ sóng” vào đúng thời điểm đội bóng xứ Chùa Vàng vừa giành chiến thắng 3-1 trước Singapore ở bảng C thuộc vòng loại thứ 2 World Cup 2026 - khu vực châu Á.

Bởi sau trận đấu này, truyền thông Thái Lan đăng tải, HLV Polking đã khóc khi tiến đến cảm ơn người hâm mộ Thái Lan có mặt ở Singapore để ủng hộ cho Theerathon Bunmathan cùng đồng đội. Đây được xem là trận đấu cuối cùng của ông Polking trên cương vị “thuyền trưởng” của Thái Lan, và nhà cầm quân mang hai quốc tịch Đức - Brazil được cho đã nói lời chia tay với các thành viên trong đội.

HLV Poking cảm nhận rõ việc bản thân không thể tiếp tục đồng hành cùng “Voi chiến” sau năm 2023, nên ông từng có phát biểu trong một cuộc họp báo rằng: “Đừng nói về tương lai, vì tôi không phải là người nắm quyền quyết định”. Tuy nhiên, Hiệp hội Bóng đá Thái Lan (FAT) vẫn chưa đưa ra quyết định chính thức, vì đang chờ “Voi chiến” trở về nước. Theo Trưởng đoàn Madam Pang, mọi chuyện sẽ rõ ràng trong vòng 3 ngày tới.

Nếu ông Polking chia tay, thì HLV người Nhật Bản Masatada sẽ bắt đầu hành trình cùng Thái Lan từ Asian Cup 2023, diễn ra vào giữa tháng 1-2024 trên đất Qatar. Ông Masatada từng được bổ nhiệm làm Giám đốc Kỹ thuật của Thái Lan ở King’s Cup 2023, nhưng sau đó đã trở về Nhật Bản. Thời điểm trở về quê hương, cựu HLV Buriram chia sẻ với truyền thông sẽ nhận lời dẫn dắt “Voi chiến” sau King’s Cup, song mọi thứ đã đổ vỡ.

Cho đến thời điểm HLV Polking đối diện áp lực sau thất bại 1-2 trước Trung Quốc ngay tại thủ đô Bangkok, và Thái Lan gần như không còn cơ hội đi tiếp ở vòng loại World Cup 2026, thì người hâm mộ xứ Chùa Vàng muốn đội tuyển quốc gia có HLV mới ngay từ Asian Cup 2023.

Sau lượt trận thứ 2 bảng C thuộc vòng loại thứ 2 World Cup 2026, Thái Lan đang tạm xếp thứ 2 với 3 điểm, kém 3 điểm so với đội đầu bảng Hàn Quốc và hơn Trung Quốc về chỉ số phụ. Nhưng đây không phải là lợi thế lớn vì 2 trận tới của “Voi chiến” phải đụng độ Hàn Quốc, bên cạnh một chuyến làm khách dự báo đầy khó khăn trên sân của Trung Quốc.

HLV Mano Polking bật khóc sau trận đấu được xem cuối cùng của ông với Thái Lan.

HLV Mano Polking bật khóc sau trận đấu được xem cuối cùng của ông với Thái Lan.

Ông Masatada sinh năm 1967, từng có 7 năm thi đấu ở vị tiền vệ cho 2 đội J-League nổi tiếng là Kashima Antlers và Avispa Fukuoka. Ông khởi nghiệp huấn luyện cũng tại Kashima Antlers từ năm 2015, và có 5 mùa làm việc tại Thái Lan trong màu áo Samut Prakan City (2019-2021) và Buriram (2021-2023). Nhà cầm quân này từng đưa Kashima Antlers giành cú ăn 3 lịch sử ở J-League, J-League Cup và Cúp Hoàng đế Nhật Bản, cùng ngôi á quân Cúp các CLB thế giới ở mùa giải 2016. Ngoài ra, đưa Buriram vô địch Thai League, Cúp quốc gia và Thai League Cup mùa giải 2021-22 và 2022-23.

Trong khi ông Polking tiếp quản Thái Lan vào tháng 9-2021 sau khi chia tay CLB TPHCM. Tại đây, ông cùng “Voi chiến” đăng quang AFF Cup mùa giải 2020 và 2022, cùng huy chương bạc SEA Games 31 ở Việt Nam vào năm 2022.

Tin cùng chuyên mục