Thái Lan chưa nghĩ đến chuyện vô địch AFF Cup 2020

HLV Mano Polking thừa nhận Thái Lan đang chiếm ưu thế lớn trước Indonesia với chiến thắng 4-0 ở trận chung kết lượt đi, nhưng AFF Cup 2020 vẫn chưa kết thúc.

Thái Lan chưa nghĩ đến chuyện vô địch AFF Cup 2020 vì vẫn còn trận chung kết lượt về với Indonesia. Ảnh: GETTY
Thái Lan chưa nghĩ đến chuyện vô địch AFF Cup 2020 vì vẫn còn trận chung kết lượt về với Indonesia. Ảnh: GETTY

“Với kết quả tốt từ trận lượt đi, chúng tôi cảm thấy thoải mái hơn một chút và có thể chơi theo cách mình thích. Vì thế, tôi thấy không có lý do gì để thay đổi cách chơi. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất cần phải làm rõ là trận chung kết AFF Cup 2020 vẫn chưa kết thúc”, HLV Mano Polking chia sẻ ở buổi họp báo trước trận chung kết lượt về với Indonesia vào hôm 31-12.

Thái Lan đánh bại Indonesia 4-0 ở trận đấu lượt đi giữa 2 đội. Cú đúp bàn thắng của Chanathip Songkrasin, bên 2 pha lập công đến từ Supachok Sarachart và Bordin Phala giúp thầy trò HLV Mano Polking gần như đặt một tay vào danh hiệu. Nếu hoàn thành mục tiêu vô địch, đây sẽ là cúp vàng AFF Cup lần thứ 6 trong lịch sử của họ, đồng thời chấm dứt 4 năm trái tay của bóng đá Thái Lan trên mọi đấu trường. Tấm huy chương Vàng SEA Games 2017 của đội tuyển U23 là danh hiệu gần nhất mà bóng đá Thái Lan giành được.

Thái Lan chưa nghĩ đến chuyện vô địch AFF Cup 2020 ảnh 1 Chanathip Songkrasin là nguồn cảm hứng của hàng công Thái Lan
Với khoảng cách lên đến 4 bàn thắng, và độ vênh rất lớn về chiều sâu đội hình nên trận chung kết lượt về không khác gì... trận đấu thủ tục của Thái Lan. Tuy nhiên, HLV Mano Polking khuyên các học trò không được phép chủ quan.    

“Thái Lan cần mang đến màn trình diễn mà chúng tôi biết mình có thể phải làm, và sau đó sẽ ăn mừng. Nhưng trận chung kết vẫn chưa kết thúc, và chúng tôi cần tiếp cận trận đấu với cảm giác thèm khát danh hiệu như trước thềm AFF Cup 2020 khởi tranh”, chiến lược sinh năm 1976 chia sẻ.  

Hợp đồng giữa HLV Mano Polking với Hiệp hội Bóng đá Thái Lan (FAT) sẽ khép lại sau AFF Cup 2020. Nhưng nếu Thái Lan vô địch AFF Cup 2020, một bản hợp đồng mới có thời hạn dài hơn đang chờ nhà cầm quân mang 2 quốc tịch Đức và Brazil ký. Dù đôi bên vẫn chưa có động tĩnh, thế nhưng ông Polking muốn bản thân được trở thành một phần của bóng đá Thái Lan trong tương lai.

Thái Lan chưa nghĩ đến chuyện vô địch AFF Cup 2020 ảnh 2 HLV Mano Polking sẽ được FAT gia hạn hợp đồng sau AFF Cup 2020?
“Hiện tại giữa chúng tôi không có cuộc đàm phán nào vì tất cả đều đang hoàn toàn tập trung vào việc hoàn thành công việc. Nếu Thái Lan muốn tiếp tục là đội tuyển số 1 ở Đông Nam Á thì điều quan trọng phải có tính liên tục, và tôi hy vọng sẽ là một phần của điều đó. Tôi có thể nhìn thấy một tương lai tuyệt vời với một thế hệ tốt của bóng đá Thái Lan ở lứa U23. Thành công mà chúng tôi có được là do các cầu thủ. Ngay cả khi chúng tôi thay đổi hệ thống hoặc cách tiếp cận, các cầu thủ vẫn có thể thích nghi và đã làm công việc”, nhà cầm quân này tiếp lời.

“Nhìn lại trận lượt đi, chúng tôi rất lo lắng và chao đảo. Nhưng đó là điều dễ hiểu vì học trò của tôi còn ít kinh nghiệm trong các trận đấu lớn. Tất nhiên Thái Lan là một đội mạnh, và đây sẽ là một trận đấu khó khăn. Nhưng toàn đội sẽ giành chiến thắng vào ngày mai, và tôi hoàn toàn tin tưởng vào các cầu thủ sẽ làm được điều đó”, HLV Shin Tae-yong chia sẻ ở buổi họp báo vào hôm 31-12.  

Tin cùng chuyên mục