“Tên lửa” Nguyễn Văn Quốc Duy không tiếp tục thi đấu cho Tràng An Ninh Bình?

Gần như chắc chắn, chủ công Nguyễn Văn Quốc Duy sẽ không tiếp tục khoác áo đội bóng chuyền nam Tràng An Ninh Bình ở năm nay.
Chủ công Nguyễn Văn Quốc Duy sẽ chỉ thi đấu cho bóng chuyền Trà Vinh ở năm nay. Ảnh: QD
Chủ công Nguyễn Văn Quốc Duy sẽ chỉ thi đấu cho bóng chuyền Trà Vinh ở năm nay. Ảnh: QD

Trao đổi mới nhất trong ngày 12-1, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Ninh Bình - ông Phạm Tuấn Anh cho SGGP biết “Mới đây cầu thủ Nguyễn Văn Quốc Duy có nguyện vọng chỉ thi đấu giải hạng A năm nay cho đơn vị chủ quản là Trà Vinh và có thể sẽ không tiếp tục ký hợp đồng đánh thuê với đội nam Tràng An Ninh Bình. Chúng tôi luôn tôn trọng ý nguyện của cầu thủ cũng như tôn trọng đơn vị mà mình ký kết hợp tác”.

Nguyễn Văn Quốc Duy là cầu thủ bóng chuyền trưởng thành từ thể thao tỉnh Trà Vinh tuy nhiên hiện đội bóng chuyền nam Trà Vinh chỉ góp mặt ở giải hạng A toàn quốc. Nguyễn Văn Quốc Duy đã khóa áo đánh thuê theo diện cầu thủ từ hạng A lên thi đấu cho đội bóng ở giải vô địch quốc gia. Năm 2022, Quốc Duy được đội nam Tràng An Ninh Bình mời về thi đấu và kết thúc giải vô địch quốc gia thì đội bóng cố đô Hoa Lư giành cúp vàng vô địch.

Quốc Duy trước đó từng thi đấu giải vô địch quốc gia năm 2021 khi đánh thuê cho đội nam Thể Công. Dù là cầu thủ của đội bóng chuyền còn thi đấu hạng A – Trà Vinh – nhưng khi khoác áo Thể Công và Tràng An Ninh Bình thì Quốc Duy liên tiếp được ban chuyên môn bầu chọn là VĐV nam tấn công xuất sắc nhất năm 2021, 2022. SEA Games 31 vừa qua, Quốc Duy khoác áo đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam và giành HCB.

Tại Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022, Nguyễn Văn Quốc Duy được đăng kí trong danh sách thi đấu chính thức của đội nam Ninh Bình. Đáng tiếc, trước khi môn bóng chuyền khởi tranh, sau cuộc họp kỹ thuật, cầu thủ này đã không được thi đấu do chưa đủ điều kiện theo quy định.

Ở năm 2022, chủ công được mệnh danh có tốc độ vào đà tấn công nhanh như “tên lửa” này từng cùng đội bóng chủ quản Trà Vinh lọt vào chung kết giải hạng A toàn quốc và thi đấu trên sân nhà. Đáng tiếc, Trà Vinh đã thua đội nam Đà Nẵng nên chưa giành được vé thăng hạng. Hiện tại, bóng chuyền nam Trà Vinh rất quyết tâm giành vé trở lại giải vô địch quốc gia vào năm 2024.

Như vậy, việc vắng Nguyễn Văn Quốc Duy sẽ khiến sức tấn công của đội đương kim vô địch quốc gia Tràng An Ninh Bình gặp khó khăn và phương án tìm thuê ngoại binh bổ sung lực lượng đã được ban huấn luyện đội bóng tính tới. “Về cơ bản, chúng tôi đã bày tỏ nguyện vọng với cấp quản lý để triển khai công việc tìm thuê cầu thủ ngoại và nếu được thực hiện sớm thì điều này giúp ban huấn luyện có thêm lựa chọn cầu thủ đưa ra sân ở mùa giải 2023”, ông Phạm Tuấn Anh trao đổi thêm.

Quốc Duy và đồng đội ở đội Trà Vinh từng lọt vào chung kết giải hạng A toàn quốc 2022 nhưng vuột tấm vé thăng hạng. Ảnh: MINH CHIẾN

Quốc Duy và đồng đội ở đội Trà Vinh từng lọt vào chung kết giải hạng A toàn quốc 2022 nhưng vuột tấm vé thăng hạng. Ảnh: MINH CHIẾN

Cũng đồng ý điều này, Phó Giám đốc Sở VH-TT tỉnh Ninh Bình – ông Vũ Hồng Minh cho biết 2 đội bóng chuyền nam, nữ của Ninh Bình ở năm 2023 có các mục tiêu chuyên môn cụ thể và việc tìm thuê cầu thủ ngoại bổ sung đội hình cũng được tính tới. “Theo tôi được biết, hiện cầu thủ ở một số quốc gia phù hợp với bóng chuyền Việt Nam cũng đang thi đấu và trùng thời điểm khi Việt Nam diễn ra vòng 1 giải vô địch quốc gia 2023 vì vậy nếu tìm được tay đập đáp ứng đúng chuyên môn và chịu sang Việt Nam thi đấu là không dễ”, ông Minh cho hay.

Tin cùng chuyên mục