Tay vợt Vũ Thị Trang vô địch giải cầu lông Mỹ Challenge 2019

Giải cầu lông Graphics International Challenge nằm trong hệ thống thi đấu của Liên đoàn cầu lông thế giới BWF vừa kết thúc sáng nay tại Mỹ, tay vợt Vũ Thị Trang xuất sắc đăng quang nội dung đơn nữ.

Một lần nữa Vũ Thị Trang bước lên bục vinh quang.
Một lần nữa Vũ Thị Trang bước lên bục vinh quang.

Trong trận chung kết, cô gái Việt Nam đang đứng hạng 57 thế giới đã có một trận đấu kịch tính trước tay vợt hạng 46 thế giới Brittney Tam (Canada). Trong ván đầu tiên, Vũ Thị Trang chơi khá tốt. Ở thời điểm đang dẫn 7/6, cô vợ của Nguyễn Tiến Minh xuất sắc ghi sereis 7 điểm gia tăng khoảng cách lên thành 14/6 rồi thắng luôn với điểm số 21/14.

Đáng tiếc trong ván thứ 2, Vũ Thị Trang luôn là người dẫn điểm. Ban đầu là 9/5 …14/9 và cuối cùng là 20/18. Chỉ cần 1 điểm nữa thôi là giành chiến thắng, thế nhưng Vũ Thị Trang mất tập trung để cho Brittney Tam ghi liền 4 điểm làm cuộc lội ngược dòng thắng lại 22/20, cân bằng tỷ số 1-1.

Trong ván quyết định, Vũ Thị Trang đã điều chỉnh lại tâm lý và lối chơi nên thi đấu rất thăng hoa. Ghi một mạch 5 điểm dẫn trước 5/0, cô tiếp tục nới rộng khoảng cách lên 18/7 và kết thúc ván với điểm số 21/11.

Thắng chung cuộc 2-1 (21/14, 20/22, 21/11), Vũ Thị Trang giành chức vô địch giải Graphics International Challenge. Đây là danh hiệu thứ 2 trong năm nay dành cho bà xã của Nguyễn Tiến Minh.

Tay vợt Vũ Thị Trang vô địch giải cầu lông Mỹ Challenge 2019 ảnh 1 Vũ Thị Trang đang cố gắng bám đuổi Nguyễn Thuỳ Linh tranh vé dự Olympic. 

Với chức vô địch này, Vũ Thị Trang sẽ nhận 4.000 điểm trong bảng xếp hạng cầu lông thế giới vào tuần tới khiến cuộc tranh chấp chiếc vé dự Olympic 2020 với người đồng đội Nguyễn Thuỳ Linh trở nên hấp dẫn. Do ở thứ hạng này, các cô gái Việt Nam nếu giữ được trong tốp 70 thế giới chỉ có 1 suất dự Olympic 2020. Điều này đồng nghĩa, Nguyễn Thuỳ Linh và Vũ Thị Trang phải “tỷ muội tương tàn” tranh giành 1 suất.

Hiện Nguyễn Thuỳ Linh đang đứng hạng 45 thế giới với 29.216 điểm, còn Vũ Thị Trang đang đứng hạng 77 với 26.075 điểm. Chức vô địch tại Mỹ giúp Vũ Thị Trang có được 4.000 điểm nhưng phải trừ 1 giải có điểm thấp trước đó nên cô có thể tích luỹ thêm hơn 2.000 điểm. Số điểm đủ để bám sát Nguyễn Thuỳ Linh chứ chưa thể vượt mặt.

Theo danh sách cập nhật về cuộc cạnh tranh vé dự Olympic, Nguyễn Thuỳ Linh đang đứng vị trí số 25 trong số 36 chiếc vé của nội dung đơn nữ. Cuộc chiến tranh vé dự Olympic 2020 của hai bóng hồng Việt Nam sẽ còn hấp dẫn ở phía trước cho đến ngày 26/4 – thời điểm BTC dựa vào bảng xếp hạng thế giới xác định chính thức 36 tay vợt nữ đủ tiêu chuẩn dự Đại hội.

Tin cùng chuyên mục