Tay chèo canoeing Nguyễn Thị Hương đặt mục tiêu vượt ngưỡng bản thân tại Olympic 2024

Nguyễn Thị Hương lên đường đi Paris (Pháp) vào hôm nay 26-7 và đây là lần đầu tiên đua thuyền canoeing Việt Nam dự Olympic bằng suất chính thức.

Nguyễn Thị Hương tự tin để lên đường chinh phục Olympic 2024. Ảnh: HƯƠNG NGUYỄN
Nguyễn Thị Hương tự tin để lên đường chinh phục Olympic 2024. Ảnh: HƯƠNG NGUYỄN

Những ngày tập luyện cuối cùng của Nguyễn Thị Hương ở Hải Phòng đã khép lại. Tay chèo người Vĩnh Phúc lên đường đi Pháp để tham dự Olympic Paris (Pháp) 2024 vào ngày 26-7.

“Là người đầu tiên giành tấm vé lịch sử, tôi rất vui mừng, tự hào khi có kết quả này đến với Thế vận hội ở Pháp. Với tôi trước đây việc dự Olympic là ước mơ nhưng giờ đã hiện thực. Canoeing Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ. Trước đây chúng ta mới chỉ có kết quả tại SEA Games, bây giờ canoeing Việt Nam đã lần đầu được dự Olympic Paris (Pháp) 2024 và tất cả đang nỗ lực tập luyện để có chuyên môn tốt nhất”, Nguyễn Thị Hương đã trao đổi. Tay chèo nói thêm: “đây là đấu trường lớn, tôi sẽ cố gắng thi đấu Olympic Paris (Pháp) 2024 với tinh thần quyết liệt nhất, vì màu cờ sắc áo và vượt ngưỡng của bản thân. Tôi rất hy vọng mình đạt được thứ hạng tốt nhất”.

Theo lịch trình thi đấu của mình tại Olympic Paris (Pháp) 2024 nên Nguyễn Thị Hương là một trong những tuyển thủ di chuyển tới Pháp muộn nhất. Di chuyển cùng Nguyễn Thị Hương đến Pháp ở ngày 26-7 là HLV Lưu Văn Hoàn.

Trong lịch sử, đua thuyền canoeing từng có tuyển thủ Đoàn Thị Cách đã dự Olympic với thể thao Việt Nam ở kỳ tổ chức năm 2004 tại Hy Lạp. Tuy vậy lúc đó, suất tham dự là suất mời của Liên đoàn đua thuyền thế giới. Bây giờ, Nguyễn Thị Hương là người đầu tiên đạt được suất chính thức tham dự đấu trường Olympic cho đua thuyền canoeing Việt Nam.

Sau khi giành được suất chính thức dự Olympic Paris (Pháp) 2024, Nguyễn Thị Hương cho biết cuộc sống của mình không có xáo trộn gì. Tuy nhiên khi đã là người sẽ thi đấu Olympic thì bản thân phải có sự chuẩn bị nỗ lực cao nhất. Ban huấn luyện đội tuyển canoeing Việt Nam cũng chuẩn bị chuyên môn cho tay chèo này với những giáo án phù hợp nhất. Điều lo ngại nhất của các tuyển thủ chính là thời tiết ở địa điểm thi đấu, quan trọng nhất là sức gió khi các nội dung của đua thuyền tranh tài. Vì thế khi ở Hải Phòng, Nguyễn Thị Hương được tập luyện cùng các tay chèo nam để đạt được sức mạnh và tốc độ tối ưu nhất nhằm thích nghi trong trường hợp gặp gió lớn cản trở.

Giống đồng đội Phạm Thị Huệ (rowing), khi tới Paris (Pháp), Nguyễn Thị Hương sẽ nhập làng VĐV của Olympic Paris (Pháp) 2024 và có mặt ở khu thi đấu của canoeing để nhận thuyền rồi tập luyện làm quen. Tay chèo này được thi đấu 1 nội dung là C1 200 ở Olympic Paris (Pháp) 2024. Nội dung có 17 tuyển thủ góp mặt.

Tin cùng chuyên mục