Taekwondo đối kháng Việt Nam không giành được huy chương châu Á

Đội tuyển taekwondo Việt Nam đã nỗ lực thi đấu nhưng không giành được tấm huy chương nào dù trong giải năm ngoái chúng ta từng có 1 HCV, 1 HCB.

Kim Tuyền (giáp xanh) và đội taekwondo Việt Nam thi đấu nỗ lực nhưng không có kết quả cao tại giải vô địch châu Á 2022. Ảnh: D.P
Kim Tuyền (giáp xanh) và đội taekwondo Việt Nam thi đấu nỗ lực nhưng không có kết quả cao tại giải vô địch châu Á 2022. Ảnh: D.P

Giải vô địch taekwondo châu Á 2022 đã khép lại tại Hàn Quốc sau tối thi đấu 27-6 và trong tất cả các hạng cân của đối kháng nam, nữ thì VĐV của Việt Nam không giành được huy chương nào.

Tại giải, Trương Thị Kim Tuyền thua Guo Qing (Trung Quốc) 0-2 tại hạng 49kg nên dừng bước; Bạc Thị Khiêm thua đối thủ Iran 0-2; Nguyễn Thị Hương thua đối thủ của Jordan 0-2; Trần Nguyễn Ánh Ngân thua 1-2 đối thủ của Lebanon hạng 73kg và Vũ Thị Dung thua 0-2 đối thủ của Philippines tại hạng 53kg

Về nam, chúng ta chỉ có 2 VĐV tham dự là Phạm Đăng Quang (63kg) và Lý Hồng Phúc (hạng 74kg) nhưng đều thua trận.

Giải vô địch taekwondo châu Á 2022 chính thức áp dụng luật mới theo đó VĐV thi đấu 3 hiệp và người có chiến thắng ở 2/3 hiệp sẽ có thắng lợi chung cuộc.

Năm ngoái, Trương Thị Kim Tuyền là người giành tấm HCV ở hạng 49kg nhưng năm nay cô không bảo vệ thành công thành tích và để thua ngay tại trận thi đấu ra quân của mình ở giải. Giải năm nay tuyển thủ Trần Thị Ánh Tuyết (từng giành HCB giải vô địch châu Á 2022 hạng 53kg) không góp mặt ở Hàn Quốc. Trên bảng tổng sắp chung cuộc giải vô địch châu Á 2022, chủ nhà Hàn Quốc thể hiện sức mạnh tuyệt đối qua đó giành 5 HCV xếp nhất toàn đoàn.

Ở khu vực Đông Nam Á, đội tuyển Thái Lan là đội tuyển duy nhất giành được huy chương (1HCB, 3 HCĐ) nên đứng hạng 7 chung cuộc. Võ sĩ số 1 của quốc gia này Panipak Wongpattanakit (hạng 49kg) không góp mặt ở giải vô địch châu Á 2022.

Tin cùng chuyên mục