Suýt giải nghệ vì bệnh tim, giờ điều hành chung kết World Cup

Szymon Marciniak sẽ là trọng tài đầu tiên người Ba Lan điều hành một trận chung kết World Cup danh giá khi Pháp gặp Argentina vào Chủ nhật, đó là một giấc mơ trở thành sự thật vì ông tưởng chừng không thể tiếp tục công việc khi phát hiện mắc bệnh tim hơn một năm trước.
Szymon Marciniak là trọng tài đầu tiên người Ba Lan điều hành một trận chung kết World Cup.
Szymon Marciniak là trọng tài đầu tiên người Ba Lan điều hành một trận chung kết World Cup.

Marciniak, 41 tuổi, đã trở thành trọng tài FIFA vào năm 2011. Vị vua áo đen uy tín này được đánh giá rất cao tại Giải vô địch châu Âu vào năm ngoái (Euro 2020 bị lùi một năm vì dịch Covid-19). Tuy nhiên, ông đã phải rút lui vào giờ chót sau khi được chẩn đoán mắc chứng nhịp tim nhanh.

Vì vậy khi trở lại với World Cup 2022, và chỉ mới là kỳ giải thế giới thứ 2 làm nhiệm vụ nhưng đã được trao cho vinh dự này, Marciniak khá xúc động chia sẻ: “Tôi đã trải qua khoảng thời gian rất khó khăn trong một năm rưỡi qua. Tôi mắc chứng nhịp tim nhanh. Ban đầu, điều đó rất khó khăn vì tôi phải ngừng làm trọng tài. Tôi đã bỏ lỡ Euro 2020, đó là một cảm giác tồi tệ. Bây giờ, cuộc đời đã trả lại cho tôi vinh dự này, tôi thậm chí không thể ngừng mỉm cười vì nó thật là một cảm giác tuyệt vời”.

Khá thú vị, Marciniak đã bắt chính 2 trận tại giải đấu này và là những trận có Pháp (thắng 2-1 Đan Mạch ở vòng bảng) và Argentina (thắng 2-1 Australia ở vòng 1/8). Ông rút ra 5 thẻ vàng và không có bất kỳ thẻ đỏ, hay tình huống 11m nào.

Tin cùng chuyên mục