Sức ép đến sớm

Hai vòng đầu tiên của V-League 2024-2025 khép lại và khá bất ngờ khi có đến 3 đại diện của miền Trung cùng kẹt ở nhóm cuối bảng là Bình Định, Quảng Nam (cùng 0 điểm) và Đà Nẵng 1 điểm. Nhưng bất ngờ nhất trong nhóm này còn có CLB Công an Hà Nội (CAHN) khi chỉ mới có trong tay 1 điểm.

CLB CAHN gây thất vọng qua hai trận đầu mùa của V-League 2024-2025
CLB CAHN gây thất vọng qua hai trận đầu mùa của V-League 2024-2025

Với nhiều đội, việc giành được 1 điểm sau 2 vòng đầu tiên là chuyện bình thường khi giải mới ở khúc dạo đầu. Nhưng với CLB CAHN thì đó lại là chuyện khác, bởi đội bóng này vốn đầu tư lực lượng rất mạnh và tham vọng bay cao ở mùa bóng năm nay. Ở trận ra quân, CLB CAHN đã bị Hải Phòng cầm hòa trên sân Lạch Tray trước khi thua trắng Thanh Hóa ở lượt tiếp theo khi về sân Hàng Đẫy.

Thực lực hùng hậu, cả hai trận đoàn quân của HLV Polking đều kiểm soát bóng nhiều hơn so với đối phương, nhưng đều không thắng được đối thủ vốn xây dựng lối đá chặt chẽ, biết người biết ta và nhập cuộc với sự quyết tâm rất cao. “Chúng tôi gây áp lực ngay những phút đầu, làm tốt khâu kỹ thuật, chiến thuật và kiểm soát bóng. Các cầu thủ của Thanh Hóa có thể không được như các đội bóng khác, vì vậy BHL cần truyền lửa để họ có tinh thần chiến đấu trên sân”. HLV Popov hé lộ nguyên nhân khắc chế được đối thủ mạnh như CLB CAHN, và “lửa tinh thần” cũng là điều mà các nhà cựu vô địch chưa làm được.

Lãnh đạo CLB CAHN vốn thiếu sự kiên nhẫn đối với các nhà cầm quân nếu không có được kết quả như mong đợi kéo dài. Ghế HLV trưởng ở đội bóng này từng là “ghế nóng” ở hai mùa vừa qua, và đó cũng là lời cảnh báo với cựu HLV trưởng đội tuyển Thái Lan, Polking.

460844057_545103575137021_1507656515161810722_n.jpg
HLV Polking đặt nhiều hy vọng vào một chiến thắng trước Lion City Sailors ở ASEAN Club Championship để tạo bước ngoặt với CAHN

Bên cạnh đó, dù còn quá sớm để phác họa những ứng viên cho cuộc đua trụ hạng mùa này. Nhưng sự hiện diện của những cái tên quen thuộc trong nỗ lực vượt khó là Quảng Nam, SLNA, Đà Nẵng và kể cả đương kim á quân Bình Định cũng không bất ngờ. SLNA và Quảng Nam vốn không có nhiều đột phá về lực lượng so với mùa bóng trước, mùa bóng mà họ gặp những khó khăn ở top cuối bảng. Đà Nẵng thì đây là mùa đầu quay trở lại V-League nên sự khởi động chậm của thầy trò HLV Trương Việt Hoàng cũng không là điều lạ, nhất là bộ khung chủ lực đều vừa tham dự giải hạng Nhất vừa qua. Dù là đội vô địch giải hạng Nhất, nhưng sẽ khập khiểng khi so sánh với tính chất quyết liệt ở V-League.

Cuối cùng là Bình Định, hai trận đầu tiên đội bóng đất võ đều thua 0-1 trước Hà Nội FC và 1-2 trước CLB TPHCM. Khá đáng tiếc ở trận thua trước CLB TPHCM, nhưng rồi cũng đã thua, chưa có điểm lận lưng sau 2 vòng đấu và nỗi lo với đội bóng này càng hiện hữu. Nếu không sớm cải thiện tình hình thì mọi chuyện sẽ rất khó.

Tin cùng chuyên mục