Sự khắc nghiệt của V-League buộc Nam Định chia tay công thần

Đội bóng thành Nam nói lời chia tay HLV gạo cội Nguyễn Văn Sỹ để bổ nhiệm chiến lược gia Vũ Hồng Việt dẫn dắt CLB ở phần còn lại của V-League 2022.

HLV Vũ Hồng Việt tái xuất V-League trong vai trò dẫn dắt Nam Định
HLV Vũ Hồng Việt tái xuất V-League trong vai trò dẫn dắt Nam Định

Thất bại trước Hà Tĩnh ở vòng 13, đồng thời chiến thắng của CLB TPHCM trước Sài Gòn FC đã đẩy Nam Định xuống vị trí áp chót trên bảng xếp hạng. Đội chủ sân Thiên Trường sau lượt đi chỉ có 10 điểm, hơn vị trí cuối cùng của Sài Gòn FC vỏn vẹn 3 điểm. Cộng thêm áp lực từ CĐV nhà đòi thay “thuyền trưởng” đã buộc ban lãnh đạo của Nam Định phải hành động kẻo quá muộn.

Theo đó, bắt đầu từ vòng 14 ở cuộc tiếp đón Đà Nẵng trên sân nhà, HLV Vũ Hồng Việt sẽ trực tiếp dẫn dắt Nam Định thay cho đồng nghiệp Nguyễn Văn Sỹ. Buổi lễ ký kết hợp đồng cũng diễn ra vào chiều 24-8 tại Nam Định. Theo nguồn tin của SGGPO, HLV Nguyễn Văn Sỹ sẽ không còn làm nhiệm vụ ở đội bóng quê hương và người anh trai Nguyễn Văn Dũng của ông cũng nối gót theo.

Bộ đôi cựu tuyển thủ Văn Sỹ và Văn Dũng có sức ảnh hưởng lớn đến bóng đá Nam Định. Trở lại băng ghế huấn luyện để “phụ tá” cho HLV Phạm Hồng Phú đưa Nam Định thăng hạng V-League 2018, cả 3 đã cùng nhau phối hợp ăn ý giúp CLB giữ thành tích trụ hạng cho đến hiện tại. Có nhiều thời điểm ông Dũng, ông Sỹ và ông Phú thay đổi chức danh HLV trưởng, Giám đốc kỹ thuật và trợ lý HLV cho nhau với lý do “hợp tuổi”.       

Sự khắc nghiệt của V-League buộc Nam Định chia tay công thần ảnh 1 Ban huấn luyện mới của Nam Định dưới thời của tân HLV Vũ Hồng Việt
Nhưng ở V-League 2022, với việc có nhà tài trợ mới đổ vào nguồn tiền đổ rất lớn, nhưng thành tích mà HLV Nguyễn Văn Sỹ mang lại không tương xứng tham vọng của họ. Đó là lý do buộc ban lãnh đạo Nam Định phải nói lời chia tay với công thần.

Về phía HLV Vũ Hồng Việt, nhà cầm quân sinh năm 1978 quá đỗi quen thuộc với người hâm mộ Việt Nam. Ông thường xuyên xuất hiện với vai trò trợ lý cho HLV Park Hang-seo ở U23 Việt Nam. Ngoài ra, cựu tuyển thủ này từng đưa U16 Việt Nam vô địch Giải U16 Đông Nam Á 2017. Cấp độ V-League, ông Việt có 2 mùa giải 2019 và 2020 dẫn dắt Quảng Nam.

Tin cùng chuyên mục