Solskjaer: Fan Man United chớ đụng vào Pogba

Paul Pogba đã công khai khát vọng muốn rời Manchester United từ đầu mùa hè này và Solskjaer không mong người hâm mộ sẽ tha thứ cho ngôi sao của mình.
Paul Pogba và HLV Solskjaer
Paul Pogba và HLV Solskjaer

Paul Pogba nên tự chuẩn bị cho mình đối mặt một chút phản ứng dữ dội từ người hâm mộ Man United sau khi nói với truyền thông rằng anh muốn rời đi. Tuyển thủ Pháp đã liên tục được kết nối với cuộc chuyển nhượng từ Old Trafford với Real Madrid và Juventus lá những điểm đến tiềm năng. Tuy nhiên, Quỷ đỏ vẫn kiên quyết giữ chân nhà vô địch World Cup của mình.

Giờ đây, khi cơ hội đào thoát khỏi Old Trafford trở nên mong manh hơn qua từng giờ, Solskjaer hy vọng Pogba sẽ chơi cho Quỷ đỏ trong mùa giải mới.

Tuy nhiên, nếu Pogba ở lại, nhiều khả năng tiền vệ người Pháp sẽ không nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ giới mộ điệu như thường lệ. Mặc dù các fan Man United luôn tôn trọng các cựu cầu thủ và những người muốn rời đi, Pogba có thể được đối xử khác vì cách người đại diện của anh ta cố gắng tiếp tục lịch trình của người chơi.

Trong cuộc chuyện trò với ESPN FC, Solskjaer nói rằng một nhóm nhỏ người hâm mộ có thể “cho anh ta một gậy”.

“Tôi nghĩ người hâm mộ của ta biết những gì Paul mang lại cho Quỷ đỏ và những gì anh ấy có thể cho chúng tôi và họ sẽ không đụng đến ngôi sao của mình. Tất nhiên là có một thiểu số nhỏ, ồn ào có thể gây rối nếu cậu ấy chơi tệ. Nhưng Paul luôn chơi tốt nhất trong đội. Cá nhân tôi và các cầu thủ sẽ làm chứng điều đó. Cậu ấy chưa bao giờ là một vấn đề ở đây. Chúng tôi chỉ biết ơn khi cậu ấy biểu diễn tốt như vốn có”.

Man United cũng đang nỗ lực tăng cường lực lượng với các bản hợp đồng sắp ký với Harry Maguire và Sean Longstaff. Thời gian đang cạn dần và không ít người lo Man United có thể bỏ lỡ các mục tiêu của mình. Tuy nhiên, Solskjaer không lo lắng.

“Cần chút thời gian để một cầu thủ thích ứng với Man United. Tôi rất hài lòng với hai người chúng tôi đang bổ sung. Chúng tôi đã phải kiên nhẫn vì đó là một quãng đường dài và rất quan trọng để có được những cầu thủ phù hợp. Chúng ta không thể nhảy qua nhánh khác khi bạn đối mặt với rào cản. Tôi chẳng cảm thấy bực bội gì cả”.

Tin cùng chuyên mục