Sôi động Giải Việt dã chào năm mới 2024 tại Bình Dương

Sáng ngày 30-12, tại Trung tâm Hội nghị - Triển lãm tỉnh Bình Dương đã diễn ra Lễ khai mạc giải Việt dã chào năm mới BTV lần thứ 25 năm 2024. Với chủ đề “Khởi động năm mới - Thắng lợi mới”, cùng tiêu chí “Sôi nổi - Đoàn kết - Chuyên nghiệp”, giải thu hút hơn 7.000 vận động viên tham gia tranh tài ở hệ phong trào và chuyên nghiệp, trong đó ở hệ chuyên nghiệp có 306 VĐV đến từ 31 đơn vị tỉnh, thành, ngành trong cả nước.

Lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo Sở, Ban Ngành dẫn đầu đoàn chạy hưởng ứng khởi động Giải Việt dã chào năm mới BTV lần thứ 25 - năm 2024.
Lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo Sở, Ban Ngành dẫn đầu đoàn chạy hưởng ứng khởi động Giải Việt dã chào năm mới BTV lần thứ 25 - năm 2024.

Giải Việt dã chào năm mới BTV lần thứ 25 - năm 2024 diễn ra đúng dịp chào mừng kỷ niệm 27 năm Bình Dương xây dựng và phát triển (01/01/1997 – 01/01/2024) và sự kiện Bình Dương được Diễn đàn Cộng đồng Thông minh Thế giới (ICF) vinh danh giải thưởng cộng đồng có chiến lược phát triển thông minh tiêu biểu của năm 2023. Giải do Đài PTTH Bình Dương và Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch Bình Dương phối hợp tổ chức.

Với chủ đề “Khởi động năm mới - Thắng lợi mới”, cùng tiêu chí “Sôi nổi - Đoàn kết - Chuyên nghiệp”, giải Việt dã chào năm mới BTV năm 2024, bước sang năm thứ 25 thu hút hơn 7.000 vận động viên tham gia tranh tài ở hệ phong trào và chuyên nghiệp, trong đó ở hệ chuyên nghiệp có 306 VĐV đến từ 31 đơn vị tỉnh, thành, ngành trong cả nước. Các vận động viên sẽ tranh tài trên các cung đường đẹp tại Trung tâm Thành phố mới Bình Dương ở các nội dung: Cá nhân và đồng đội hệ phong trào; cá nhân và đồng đội hệ tuyển; chạy đội hình tập thể.

z5025350645228-d17267c089b31a80a32258890a814a84-5819.jpg
Ông Nguyễn Văn Lợi - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trao Cờ lưu niệm cho các Vận động viên.

Sau lễ khai mạc, 162 vận động viên nam bước vào tranh tài ở 10 km hệ tuyển, kết quả VĐV Nguyễn Thành Đạt về đích với thành tích 32 phút 50 giây 25, Nguyễn Anh Trí giành hạng nhì, Lý Nhân Tín và Trương Chí Tâm của Bình Dương lần lượt xếp hạng ba và tư chung cuộc. Với việc đồng đội Lê Văn Tuấn về thứ 7 ở cự ly này đã giúp đội chủ nhà Bình Dương giành giải nhất đồng đội, hạng nhì thuộc về Gia Lai và Bình Định xếp hạng ba.

Ở hệ đội tuyển nữ, VĐV Nguyễn Thị Thúy Vân (Khánh Hòa) đã về đích với thành tích 18 phút 35 giây 19, hạng nhì thuộc về Lê Thị Yên Như (Khánh Hòa) và Lê Thị Lam (Hà Tĩnh) giành hạng ba. Tính tổng thành tích đồng đội, Khánh Hòa giành hạng nhất, Thanh Hóa hạng nhì và Hà Tĩnh hạng ba. Ở cự ly 5 km nam thanh niên phong trào, hạng nhất thuộc về Nguyễn Thanh Bình (TP.Thuận An), Nguyễn Hoàng Hưng (huyện Phú Giáo) hạng nhì và hạng ba thuộc về Trương Hồng Hữu (TP.Tân Uyên). Ở cự ly 4 km nữ thanh niên, Phạm Thị Thúy Hạnh (TX.Bến Cát) về đích đầu tiên, hạng nhì thuộc về Nguyễn Thị Hiệp và hạng ba thuộc về Đinh Thị Thùy Dương (TP.Tân Uyên).

z5025350612326-b2d20627a2bed96b05b8bfcab377d07a-1324.jpg
Các vận động viên sôi nổi tranh tài tại giải chạy.

Ở nội dung chạy tập thể 3 km, Trường Đại học Ngô Quyền giành hạng nhất, hạng nhì thuộc về Trường Sĩ quan Công binh, huyện Phú Giáo giành hạng ba. Ngoài ra, còn có các đội đạt thành tích cao trên đường chạy đội hình tập thể, gồm: Trường Tiểu học Bình Chuẩn, Trường THCS Nguyễn Trãi (TP.Thuận An) và Trường Đại học Thủ Dầu Một.

Giải Việt dã chào năm mới BTV lần thứ 25 - năm 2024 được giới chuyên môn nhận định là giải thi đấu uy tín, hấp dẫn của cả nước. Với quy mô và phương thức tổ chức ngày càng chuyên nghiệp, giải đấu được kỳ vọng góp phần bồi dưỡng nhân tài thể thao quốc gia, đồng thời động viên đông đảo quần chúng, thanh niên, học sinh, sinh viên, công chức, viên chức… tham gia rèn luyện sức khỏe để học tập, lao động, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Tin cùng chuyên mục