Sốc khi Liverpool rò rỉ bảng lương: Mo Salah lãnh lương gấp đôi Sadio Mane

HLV Jurgen Klopp đã tạo nên một cỗ máy tấn công siêu việt ở Liverpool và họ dường như không thể ngăn chặn lúc này. Nhưng điều gây sốc nhất là các thành viên của nhà vô địch châu Âu đang lãnh những mức lương rất cách biệt, thậm chí gấp đôi nhau như Salah và Mane.
Sốc khi Liverpool rò rỉ bảng lương: Mo Salah lãnh lương gấp đôi Sadio Mane

Giới chuyên môn không giấu được vẻ bất ngờ khi tờ Sportrac tiết lộ bảng lương của đội bóng xuất sắc nhất thế giới hiện thời. Nhất là khi người đầu bảng như Mohamad Salah hưởng lương gấp 5 lần người đồng đội Trent Alexander-Arnold.

Mo Salah đứng đầu bảng lương ở sân Anfield không phải là chuyện lạ, bởi Vua phá lưới Premier League 2017-18 và 2018-19 đã được triển hạn hợp đồng nhiều lần để tránh sự quyến rũ từ các CLB lớn. Mức lương tuần hiện nay của Mo Salah là 235.000 euro, trong lúc Roberto Firmino và Virgil van Dijk đang ở mức 211.000 euro/tuần.

Đứng khá xa sau tốp đầu là bộ đôi kỳ cựu Jordan Henderson và James Milner với mức lương 165.000 eurto/tuần.

Điều bất ngờ nhất chính là tiền đạo Sadio Mane chỉ lãnh 117.000 euro/tuần, anh thậm chí còn hưởng lương thấp hơn Naby Keita, Alex Oxlade-Chamberlain và Adam Lallana.

Thủ thành người Brazil Alisson Becker cũng đang hưởng mức lương khá thấp so với vai trò quan trọng của anh, khi chỉ nhận 108.000 euro/tuần.

Mức lương thấp nhất và bất cân xứng nhất với đóng góp của cầu thủ trong đội 1 là trường hợp của Trent Alexander-Arnold khi anh chỉ nhận 46.000 euro mỗi tuần, tức là hương mức lương chỉ bằng 1/5 so với Salah.

Có thể hiểu được cái giá của Trent Alexander-Arnold bởi anh là cầu thủ trưởng thành từ đội trẻ và chỉ mới lấy suất đá chính ở Anfield từ năm 2018. Nhưng sau mùa giải này, nơi Trent được sự thừa nhận của cả thế giới, Liverpool chắc chắn phải triển hạn và mức lương chắc chắn sẽ tăng mấy bậc.

Nếu Trent lên lương, thì hậu vệ cánh trái Andrew Robertson chắc chắn cũng sẽ được nâng lương khi anh hiện chỉ hưởng khoảng 60.000 euro mỗi tuần.

“Mùa triển hạn” sắp tới và Lữ đoàn đỏ sẽ còn khối việc phải làm để bù đặp cho những công thần của mình.

Tin cùng chuyên mục