Sir Alex Ferguson phân tích Dream Team của Quả bóng vàng

HLV huyền thoại của Manchester United,  Sir Alex Ferguson tỏ ra không tán đồng với đội hình Dream Team mà tờ France Footbal đưa ra. Ông đã hỏi một câu không có lời đáp: Trong đội hình đó, ai là người sẽ đá phạt đền?
Sir Alex Ferguson (giữa) vẫn là một nhà chuyên môn sắc sảo
Sir Alex Ferguson (giữa) vẫn là một nhà chuyên môn sắc sảo

Khi France Football tổ chức cuộc bầu chọn Đội hình trong mơ của Quả bóng vàng, bất cứ fan hâm mộ nào cũng tự hỏi, ai là người xứng đáng lọt vào danh sách 11 ngôi sao cuối cùng?

Trước hết, ta hãy bắt đầu với đội hình mà tờ báo Pháp chọn sử dụng cho cuộc bầu chọn của 140 nhà báo thể thao trên khấp thế giới. Đó là sơ đồ 3-4-3 với một hàng tiền vệ đầy những tài năng từ mọi nơi trên thế giới. 

Ở vị trí thủ môn, chúng ta có huyền thoại Lev Yashin. Ở hàng thủ, chúng ta có Cafu, Franz Beckenbauer Paolo Maldini. Trên hàng tiền vệ có Xavi, Lothar Matthaus, Pele Diego Maradona.
Và cuối cùng, tuyến tấn công bao gồm Cristiano Ronaldo, Ronaldo Nazario Lionel Messi. Đây là đội hình được giới báo chí bầu chọn, nhưng một số khán giả có thể không đồng ý với danh sách này. France Football tin rằng đây là một trong những đội hình mạnh nhất mọi thời đại mà chúng ta từng thấy trong bất kỳ danh sách nào. 

Sir Alex Ferguson phân tích Dream Team của Quả bóng vàng ảnh 1
Tuy nhiên, không ít nhà chuyên môn cho rằng đội hình trên thiếu cân bằng, thậm chí sơ đồ 3-4-3 không phải là hệ thống thành công nhất trong tiến trình lịch sử bóng đá thế giới.

Sir Alex Ferguson cũng dành chút thời gian để phân tích về Dream Team mà France Fottball vừa tiết lộ. HLV người Scotland được xem là HLV thành công nhất trong lịch sử bóng đá. Ông ấy cũng được coi là một trong những nhà cầm quân khôn ngoan nhất trong bóng đá, đó là lý do tại sao ý kiến của ông rất quan trọng. 

Trong cuộc phỏng vấn của tờ France Football, ông nói một cách ‘ngoại giao’ rằng rất thích kết quả bầu chọn với 11 cái tên danh tiếng. Nhưng huyền thoại của Manchester United tin rằng cần bổ sung thêm một cái tên quan trọng cho hàng… phòng thủ khi mà Dream Team toàn là những cầu thủ tấn công
Sir Alex đã hỏi đùa một câu rằng: "Tôi tự hỏi ai là người thực hiện các quả phạt đền?".

Ông nói tiếp: “Đối với tôi, tôi nghĩ rằng đội hình này còn thiếu một trung vệ nữa. Rắc rối của tôi là không biết sẽ loại ai để tạo khoảng trống cho một hậu vệ khác. Cá nhân tôi sẽ sử dụng trung vệ Daniel Passarella. Cậu ấy là một cầu thủ tuyệt vời, cậu ấy di chuyển tốt và rất năng nổ”.

Huyền thoại người Argentina là một trung vệ tuyệt vời, nhưng ông không phải là người thay thế được Beckenbauer, người từng đoạt 2 Quả bóng vàng và là hiện thân của một lối chơi tiêu biểu ở Đức và Bayern với vai trò libero.
Chính vì vậy, cánh phóng viên có thể bỏ qua những huyền thoại từng 3 lần thắng Quả bóng vàng như Johan Cruyff, Michel Platini để dồn phiếu cho Beckenbauer.

Sir Alex nói: “Tôi nghĩ Passarella sẽ là một bổ sung tuyệt vời cho Beckenbauer ở hàng thủ”. Ông lão 73 tuổi khôn khéo đặt Passarella bên cạnh Beckenbauer, trong lúc Cafu và Maldini là những hậu vệ cánh không thể thiếu. Điều đó có nghĩa ông muốn thay đổi hệ thống 3-4-3 thành 4-3-3. Thực tế là nếu đẩy Beckenbauer lên thay vị trí của Lothar Matthaus thì hệ thống sẽ biến hóa hơn nhiều, lúc đó chẳng ai có thể tranh cãi là nên đá 3 hay 4 hậu vệ.
Tuyến tấn công Dream Team, Messi và Cristiano Ronaldo là những người đoạt Quả bóng vàng nhiều nhất mà lại đang chơi bóng nên nghiễm nhiên họ phải có tên trong đội hình, bất kể Marco Van Basten (3 Quả bóng vàng) và Gerd Muller là những tiền đạo kiệt xuất.

Sir Alex Ferguson phân tích Dream Team của Quả bóng vàng ảnh 2 Sir Alex bắt tay Messi trong trận chung kết năm 2011
Khi người ta hỏi đâu là đội hình CLB mà ông xem là mạnh nhất, Sir Alex tiết lộ: “Đội bóng khiến tôi ấn tượng nhất là Barcelona mà chúng tôi đã đối đầu tại Wembley với Manchester United trong trận chung kết Champions League 2011. Họ là đối thủ không thể chống lại được".
Sir Alex Ferguson phân tích Dream Team của Quả bóng vàng ảnh 3
Đội hình của Pep Guardiola năm đó bao gồm: Thủ môn Víctor Valdés; hậu vệ Dani Alves, Javier Mascherano, Gerard Piqué, Eric Abidal, tiền vệ Sergio Busquets, Xavi, Andrés Iniesta, tiền đạo David Villa, Lionel Messi, Pedro. Họ đã tung lưới Quỷ đỏ 3 bàn trong chưa đầy 70 phút để thắng chung cuộc 3-1 ngay trên ‘sân khách’ ở Wembley. Dĩ nhiên, Man United không thể chống lại khi Barca lúc đó đang là thời cực thịnh của tiki-taka. Họ kiểm soát bóng đến 63%, tung ra 19 cú sút với 12 quả trúng đích, trong lúc Man United chỉ sút đúng 4 lần và lần duy nhất trúng đích đã mang về bàn thắng của Wayne Rooney.

Tin cùng chuyên mục