Sẽ có chiến thắng dễ dàng cho U23 Hàn Quốc?

Vào lúc 17g15 ngày mai (19-1), sẽ diễn ra trận tứ kết thứ 3 của vòng chung kết U23 châu Á 2020 giữa Hàn Quốc và Jordan. Xét về  mặt lý thuyết, đây là cặp đấu có sự chênh lệch lớn nhất ở vòng đấu này.

U23 Jordan khó cản bước tiến của Hàn Quốc. Ảnh: AFC
U23 Jordan khó cản bước tiến của Hàn Quốc. Ảnh: AFC

Hàn Quốc với nhiều ngôi sao sáng giá đang thi đấu ở trong nước cũng như nước ngoài (Đức, Nhật Bản) đã chứng tỏ được sức mạnh của mình khi đứng đầu bảng C với thành tích toàn thắng cả 3 trận ở vòng bảng, lần lượttrước Trung Quốc (1-0), Iran (2-1) và Uzbekistan (2-1).Cho dù cả 3 trận đều chỉ thắng với cách biệt 1 bàn nhưng nhìn tổng thể, đội bóng xứ sở kim chi với sự đồng đều và đa dạng về mặt lối chơi đều tỏ ra vượt trội so với các đối thủ, cả về thời gian kiểm soát bóng cũng như số lượng cơ hội được tạo ra.

Trong khi đó, đối thủ Jordan thua kém rõ rệt so với Hàn Quốc. Ở giải năm nay, đoàn quân của HLV Ahmaed Abdel-Qader chỉ giành quyền lọt vào tứ kếtvới tư cách là đội xếp thứ hai ở bảng D. Đáng nói hơn, màn trình diễn của Jordan ở vòng bảng vừa qua là không mấy thuyết phục với hai trận hòa trước Việt Nam và UAE. Lối chơi của đội bóng Tây Á này trên thực tế cũng không có gì quá đặc sắc và đa dạng.

Ngay cả xét về thành tích trong quá khứ, Jordan cũng khiêm tốn hơn nhiều khi chỉ duy nhất 1 lần lọt vào bán kết (năm 2013), trong khi Hàn Quốc là đội bóng duy nhất từng lọt vào bán kết trong cả 3 vòng chung kết U23 châu Á trước đây.

Sẽ là một trận đấu mà ưu thế trên sân thuộc về đội bóng xứ sở kim chi. Thậm chí nếu sớm có bàn thắng dẫn trước, đoàn quân của HLV Kim Hak-burn còn có thể thắng đậm trận này.

Dự đoán: Hàn Quốc thắng Jordan 2-0

Tin cùng chuyên mục