Sau Arteta là Hudson-Odoi nhiễm Covid-19, Ngoại hạng Anh bị đình hoãn đến ngày 4-4

Sau cuộc họp với các chủ tịch CLB sáng thứ Sáu, giải Ngoại hạng Anh đã đình chỉ tất cả các trận đấu cho đến ngày 4-4 bởi hàng loạt trường hợp lây nhiễm Covid-19, bao gồm cả HLV Mikel Arteta của Arsenal và cầu thủ chạy cánh của Chelsea, Callum Hudson-Odoi.
Sau Arteta là Hudson-Odoi nhiễm Covid-19, Ngoại hạng Anh bị đình hoãn đến ngày 4-4

Bản thông báo của Premier League sáng nay nêu rõ: “Sau cuộc họp bất thường hôm nay, Ban tổ chức giải đã nhất trí quyết định đình chỉ Premier League với ý định sẽ nối lại vào ngày 4-4, theo lời khuyên của bên y tế và điều kiện tại thời điểm đó".

Tình trạng lây nhiễm lan rộng

Everton hôm qua tuyên bố cách ly toàn bộ đội hình và ban huấn luyện của đội 1 sau khi một cầu thủ báo cáo các triệu chứng tương ứng với COVID-19.

Leicester City đã có 3 cầu thủ bị cách ly vào thứ Năm. còn Bournemouth cho biết thủ môn Artur Boruc và 4 thành viên ban huấn luyện cũng đã tự cách ly.

Giám đốc điều hành của Premier League Richard Masters nói: "Trên tất cả, chúng tôi mong muốn Mikel Arteta, Callum Hudson-Odoi và tất cả những người khác bị ảnh hưởng bởi COVID-19 phục hồi nhanh chóng".

"Trong tình huống chưa từng có này, chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ với các CLB, chính phủ, Liên đoàn bóng đá Anh, Giải Bóng đá Anh (EFL) và có thể trấn an mọi người về sức khỏe và phúc lợi của cầu thủ, nhân viên và giới hâm mộ là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi".

Giải Bóng đá Anh, bao gồm Premier League và 3 hạng dưới, sẽ bị đình hoãn cho đến ngày 3-4, cùng với giải vơ địch nữ Super League.

Hai trận giao hữu của Anh trên sân nhà trước Italia và Đan Mạch vào cuối tháng này đã bị hoãn lại.

Tuy nhiên, chính quyền vẫn hy vọng có thể tiếp tục và hoàn thành mùa giải vào một thời điểm muộn hơn. "Bất chấp những thách thức, mục tiêu của Premier League là sắp xếp lại các lịch trình thi đấu bị di dời, bao gồm cả những trận đấu của Học viên bóng đá, khi môi trường đã an toàn để tổ chức thi đấu trở lại”.

Như vậy, cuối tuần này 5 giải vô địch hàng đầu châu Âu thì đến 4 giải đã đình hoãn (Premier League, Serie A, La Liga, Ligue 1). Chỉ mỗi mình Bundesliga gắng gượng thi đấu thêm lượt nữa trước khi cũng đình hoãn 2 tuần.

Tin cùng chuyên mục