Sau 4 năm Liên đoàn boxing Việt Nam mới tổ chức được Đại hội nhiệm kì lần thứ hai

Đại hội Liên đoàn boxing (quyền Anh) Việt Nam đã được ấn định thời gian tổ chức nhiệm kì lần thứ hai vào cuối tuần này.
Liên đoàn boxing Việt Nam khóa thứ nhất đã hết thời gian làm việc vào năm 2019 nhưng bây giờ khóa hai mới tổ chức đại hội đại biểu. Ảnh: MINH MINH
Liên đoàn boxing Việt Nam khóa thứ nhất đã hết thời gian làm việc vào năm 2019 nhưng bây giờ khóa hai mới tổ chức đại hội đại biểu. Ảnh: MINH MINH

Chờ đợi...4 năm

Nhiệm kì lần thứ nhất (2015-2019) của Liên đoàn boxing Việt Nam đã được tổ chức vào năm 2015 tại Trung tâm HLTTQG Hà Nội và khi đó, ban chấp hành đầu tiên của tổ chức xã hội quản lý cao nhất ở môn thể thao này đã bầu ra 27 thành viên. Cũng trong lần tổ chức đại hội khi đó, Liên đoàn boxing Việt Nam đã đề ra những định hướng phát triển, và quan trọng nhất là người hâm mộ đam mê về chuyên môn môn thể thao này kì vọng tổ chức xã hội ra đời sẽ thêm phần nâng cao vị thế của boxing Việt Nam cũng như tạo được ra những giải đấu tốt, phát triển môn võ thuật này ở chúng ta.

Thế nhưng khi hết thời gian của nhiệm kì đầu tiên là năm 2019, tới bây giờ là năm 2023 thì nhiệm kì lần thứ hai mới được ấn định thời gian tổ chức. Cục TDTT đã thông qua kế hoạch tổ chức do Liên đoàn boxing Việt Nam trình lên và Đại hội đại biểu nhiệm kì lần thứ hai (2023-2028) dự kiến diễn ra tại TPHCM vào ngày 15-10. Vì sao sau 4 năm, đại hội đại biểu lần thứ hai của Liên đoàn boxing Việt Na mới được tổ chức? Đó là câu hỏi mà người làm chuyên môn cùng giới quản lý mãi khúc mắc nhưng chưa khi nào có được câu trả lời dứt khoát. Vấn đề vẫn là nằm ở sự thống nhất ra sao giữa Liên đoàn boxing Việt Nam và bộ môn boxing (Cục TDTT). Rõ ràng, 4 năm là quãng thời gian dài để tất cả cùng chờ đợi một chương mới của Liên đoàn boxing Việt Nam.

Tháng 4-2013, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư 03/2013/TT-BNV để Quy định chi tiết thi hành nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21-4- 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13- 4- 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 45/2010/NĐ-CP.

Sau đó, ngày 16-1-2022, Bộ Nội vụ ra đã ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16- 4- 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21- 4- 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13- 4- 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP. Thông tư cũng ghi rõ về Đại hội nhiệm kì là “Nhiệm kỳ đại hội của hội thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 20 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP. Trường hợp hội kéo dài nhiệm kì đại hội thì thời hạn tổ chức đại hội tiếp theo được tính kể từ ngày hội tổ chức đại hội nhiệm kì mới”.

Ngoài ra, Thông tư Sửa đổi, bổ sung Điều 3 có nội dung là “Hết thời hạn 6 tháng kể từ ngày hội nhận được văn bản yêu cầu tổ chức đại hội của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại khoản 3 Điều 20 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP hoặc văn bản yêu cầu tổ chức đại hội theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư này mà hội không tổ chức đại hội thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 14 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP tiếp tục ban hành văn bản yêu cầu hội tổ chức đại hội. Nếu quá 30 ngày kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu tiếp tục tổ chức đại hội của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà hội không tổ chức đại hội theo yêu cầu, trừ trường hợp có lý do bất khả kháng thì được xem là vi phạm pháp luật nghiêm trọng...”.

Ai sẽ là Chủ tịch?

Tại Đại hội Liên đoàn boxing khóa đầu tiên, doanh nhân Trần Minh Tiến (Tổng giám đốc công ty cổ phần truyền thông đa phương tiện Lastasa) đã được bầu làm Chủ tịch Liên đoàn boxing Việt Nam. Tới đây, trong nhiệm kì thứ hai, những ứng viên nào sẽ tham gia tranh cử vị trí Chủ tịch của Liên đoàn còn là dấu hỏi và vẫn được giữ kín. Hiện lúc này, ông Tiến có tiếp tục tái tranh cử Chủ tịch hay không còn bỏ ngỏ dù đã có những thông tin cho rằng Chủ tịch của nhiệm kì đầu tiên này thôi không tiếp tục.

Ông Lưu Tú Bảo được xem là một trong những người sẽ được giới thiệu tham gia ứng cử vị trí Chủ tịch nhiệm kì lần thứ hai tuy nhiên chỉ khi đại hội diễn ra thì danh tính nhân sự ứng viên mới rõ ràng. Ảnh: WTT

Ông Lưu Tú Bảo được xem là một trong những người sẽ được giới thiệu tham gia ứng cử vị trí Chủ tịch nhiệm kì lần thứ hai tuy nhiên chỉ khi đại hội diễn ra thì danh tính nhân sự ứng viên mới rõ ràng. Ảnh: WTT

Ngoài ra, có các ứng viên để đưa vào danh sách bầu Chủ tịch nhiệm kì lần hai là ông Nguyễn Hồng Minh (nguyên Vụ trưởng Vụ thể thao thành tích cao 1 – Tổng cục TDTT) và ông Lưu Tú Bảo (Chủ tịch Liên đoàn võ thuật tổng hợp TPHCM). Ông Nguyễn Hồng Minh là một trong các Phó Chủ tịch của Liên đoàn boxing Việt Nam nhiệm kì đầu tiên. Ông Lưu Tú Bảo cũng đang là Phó Chủ tịch phụ trách mảng tài chính Liên đoàn boxing TPHCM nhiệm kì hai (2022-2027).

Theo dự kiến, Đại hội nhiệm kì lần thứ hai của Liên đoàn boxing Việt Nam tiếp tục bầu 27 ủy viên ban chấp hành. Các phiếu bầu sẽ tìm ra Chủ tịch của nhiệm kì mới cũng như những người đảm đương các vị trí về công tác quản lý của Liên đoàn và cả vai trò Tổng thư kí. Tại nhiệm kì lần đầu của Liên đoàn boxing Việt Nam, ông Vũ Đức Thịnh (phụ trách bộ môn boxing – Cục TDTT) đã là Tổng thư kí.

Tin cùng chuyên mục