Sao Real Madrid vi phạm quy định cách ly khi bỏ về quê

Sau khi vi phạm các biện pháp tự cách ly, tiền đạo Luka Jovic của Real Madrid cho biết anh sẽ chấp nhận mọi hình phạt từ giới hữu quan
Sao Real Madrid vi phạm quy định cách ly khi bỏ về quê

Sau khi chiến dịch La Liga bị đình chỉ vì đại dịch Covid-19, tiền đạo Luka Jovic đã trở về Serbia để tự cách ly, nhưng ở đó anh đã tùy tiện ra ngoài và đến nơi đông người. Chàng trai 22 tuổi đã lên tiếng xin lỗi vì vi phạm các biện pháp tự cách ly, anh đổ lỗi cho việc không được hướng dẫn cụ thể. Nhưng tuyển thủ Serbia sẵn sàng chấp nhận những hình phạt dành cho mỉnh. Anh nói trên Objek Activ vào thứ Sáu: “Như tôi đã nói trước đây, tôi đã phá vỡ lệnh cách ly vì tôi không nhận thức được các quy định. Tôi biết điều đó thật khó tin, nhưng sự thật là vậy".

"Ở quê tôi và thậm chí ở Ý, như chúng ta có thể thấy trên internet, bất cứ ai bị cách ly đều có thể ra ngoài để vứt rác mỗi ngày một lần, có thể đi đến hiệu thuốc hoặc cửa hàng.

"Theo đó, tôi nghĩ rằng các quy tắc tương tự được áp dụng ở đây. Đó là lỗi của tôi khi không hỏi rõ hơn, nhưng tôi nghĩ điều quan trọng là phải nhấn mạnh các điều kiện một cách chính xác, đặc biệt là đối với người đến từ nước ngoài”.

"Tôi không có ý định đổ lỗi cho chính quyền vì sự thiếu hiểu biết của mình, tôi nhận thức được rằng mình đang tự cách ly, thậm chí có một bài báo chứng minh điều đó. Sự thiếu hiểu biết của tôi liên quan đến cách tôi nên cư xử trong thời gian cách ly, đó là, liệu tôi có nên ra ngoài trong một số điều kiện nhất định. Một lần nữa, tôi nói rằng tôi ra ngoài trong một điều kiện thích hợp”.

"Tất nhiên, tôi sẵn sàng chịu hậu quả cho hành động của mình."

Jovic đã gặp khó khăn trong mùa giải đầu tiên tại Madrid, chỉ ghi được 2 bàn thắng sau 24 trận trên mọi đấu trường sau khi gia nhập từ Eintracht Frankfurt vào tháng 6 năm ngoái.

Tin cùng chuyên mục