Sao Madrid Rodrygo bảo vệ đàn anh Neymar trước làn sóng chỉ trích

Ngôi sao người Brazil Rodrygo Goes đã bảo vệ đàn anh Neymar trước những lời chỉ trích trong những ngày gần đây. “Bất chấp những lời chỉ trích nhắm vào anh ấy, chúng tôi biết rằng Neymar hoàn toàn khác với những gì người ta nghĩ về anh ấy”
Rodrygo Goes và Neymar trong màu áo Brazil
Rodrygo Goes và Neymar trong màu áo Brazil

Trong những ngày gần đây, tiền đạo Neymar của CLB Al-Hilal đã bị chỉ trích vì tỏ ra tức giận với người hâm mộ sau khi họ ném gói bỏng ngô vào anh trong trận Brazil hòa Venezuela 1-1.

Ngôi sao của Real Madrid, Rodrygo Goes đã lên tiếng bảo vệ đàn anh trong cuộc họp báo của đội tuyển Brazil và ca ngợi ngôi sao 31 tuổi vì sự hiện diện của anh ở đội tuyển quốc gia.

Rodrygo nói với các phóng viên: "Dù đã lớn tuổi nhưng anh ấy mang lại rất nhiều điều cho đội cả trong và ngoài sân cỏ. Anh ấy vẫn có phẩm chất như ngày nào và là cầu thủ chủ lực của chúng tôi. Bất chấp những lời chỉ trích, anh ấy hoàn toàn khác với những gì một số người nghĩ về anh ấy”.

"Anh ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Đôi khi tôi ở CLB của mình vẫn nhận được tin nhắn của anh ấy từ Ả Rập. Đó là một sự giúp đỡ lớn. Trên sân, không còn nghi ngờ gì nữa, nếu chúng tôi thua hay hòa, trách nhiệm lớn nhất thuộc về anh ấy. Nhưng khi chúng tôi giành chiến thắng, rõ ràng anh ấy là cầu thủ xuất sắc nhất của Brazil”.

Tiền vệ 22 tuổi chỉ thích chạy cánh hơn là sắm vai tiền đạo ở Madrid

Tiền vệ 22 tuổi chỉ thích chạy cánh hơn là sắm vai tiền đạo ở Madrid

Rodrygo ‘không thích vị trí số 9’, nhưng phải chơi như thế ở Madrid

Cầu thủ chạy cánh Rodrygo Goes cũng nhân diễn đàn ở tuyển Brazil để gửi một thông điệp cho CLB Real Madrid của mình. Cầu thủ 22 tuổi không thích chơi ở vị trí số 9 như khi khoác áo gã khổng lồ Tây Ban Nha.

Rodrygo Goes không quen làm tiền đạo chủ lực của Real Madrid và anh cũng không muốn như vậy. Anh bộc bạch: "Điều quan trọng là phải linh hoạt và chơi ở nhiều vị trí khác nhau. Tôi luôn nói rõ rằng tôi thích chơi ở cánh. Tôi chỉ không thích chơi ở vị trí số 9, mặc dù ở CLB của tôi, tôi phải chơi vị trí đó".

"Với đội tuyển Brazil, tôi có thể di chuyển khắp sân. Điều đó đã giúp tôi cải thiện tính linh hoạt của mình. Điều rất quan trọng là phải biết cách chơi ở các vị trí khác nhau vì như vậy bạn sẽ không bị thay thế".

Tiền đạo Brazil đã có một mùa giải tuyệt vời với Madrid mùa trước, ghi 19 bàn và kiến tạo 10 lần. Trong mùa giải này, anh đang đi đúng con đường đó khi ghi 1 bàn thắng và cung cấp một đường kiến tạo trong 11 trận đã đấu.

Tin cùng chuyên mục