Sao Arsenal Martin Odegaard quả quyết rời Real Madrid là 'quyết định tốt nhất của tôi'

Martin Odegaard đã coi việc rời Real Madrid để gia nhập Arsenal là 'quyết định tốt nhất' sau khi chuyển đến Santiago Bernabeu khi mới 16 tuổi.
Martin Odegaard chứng tỏ bản lĩnh của mình ở Arsenal
Martin Odegaard chứng tỏ bản lĩnh của mình ở Arsenal

Hai năm trước, ngôi sao người Na Uy đã chuyển nhượng từ Tây Ban Nha sang London với bản hợp đồng trị giá 30 triệu bảng sau khi hoàn thành thời hạn cho mượn ban đầu thành công tại Emirates.

Odegaard đã được trao băng đội trưởng Arsenal vào tháng 7 năm ngoái sau khi nổi lên như một cầu thủ chủ chốt trong đội hình của Mikel Arteta và khẳng định mình là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất Premier League.

Anh chỉ ra sân 11 lần cho đội một Real Madrid và không ghi bàn hay kiến tạo trong bất kỳ trận nào trong số đó, nhưng giải thích rằng anh “đã học được rất nhiều” trong thời gian ở thủ đô Tây Ban Nha.

Odegaard nói: 'Quãng thời gian của tôi ở Madrid rất tốt. Đó là một giai đoạn tích cực, mặc dù có lẽ một số người có thể nghĩ khác'.

'Tôi đã học được rất nhiều, trưởng thành rất nhiều và có thể tập luyện với một số cầu thủ giỏi nhất thế giới. Nhưng cuối cùng, ra đi là quyết định đúng đắn nhất. Tôi muốn thi đấu nhiều hơn và tiếp tục phát triển.

'Tôi đã chơi với Real Madrid và tôi rất thích họ. Có thể cơ hội đến quá sớm nhưng 'đó là một trải nghiệm tuyệt vời'.

'Tôi hài lòng với quyết định của mình và cách nó diễn ra. Nếu tôi không vượt qua Madrid, tôi sẽ không đạt được đẳng cấp như ngày hôm nay.

Đội hình của Madrid có rất nhiều siêu sao như Luka Modric, Toni Kroos, Cristiano Ronaldo và Gareth Bale trong thời gian Odegaard ở Bernabeu và anh đã không thể tìm được đường vào đội hình cao cấp.

Tuy nhiên, anh vẫn dành sự yêu mến cho gã khổng lồ Tây Ban Nha và khẳng định họ vẫn là 'CLB lớn nhất thế giới'.

'Real Madrid là CLB lớn nhất thế giới và áp lực là đáng chú ý, ngay cả khi nó không còn những thiên hà như Ronaldo, Beckham và đồng đội’.

Màn trình diễn tại Arsenal đã mang lại cho Odegaard một hợp đồng mới có thời hạn 5 năm, giữ anh ấy ở lại CLB cho đến mùa hè năm 2028.

Mùa trước, Pháo thủ đã tiến gần đến việc nâng cao chức vô địch Premier League trước khi thất bại trong những trận đấu cuối mùa giải, để Man City vượt lên cuỗm mất danh hiệu vô địch mà Pháo thủ trông chờ suốt 19 năm.

Tuy nhiên, Pháo thủ đã khởi đầu mùa giải mới một cách mạnh mẽ khi cùng Tottenham trở thành đội bất bại duy nhất với Odegaard là động lực ở hàng tiền vệ.

Tin cùng chuyên mục