Salah thích vô địch Premier League hơn giải Giày vàng

Vua phá lưới giải Ngoại hạng Anh mùa qua, Mohamed Salah hôm nay thừa nhận là anh thích thắng giải vô địch Premier League cùng Liverpool hơn là đoạt những danh hiệu cá nhân.
Mo Salah vẫn đang ghi bàn đều d09ặn và dẫn đầu giải Vua phá lưới với 17 bàn.
Mo Salah vẫn đang ghi bàn đều d09ặn và dẫn đầu giải Vua phá lưới với 17 bàn.

Nếu tung lưới Watford đêm nay, Salah sẽ trở thành cầu thủ đạt cột mốc 50 bàn nhanh nhất trong lịch sử Premier League trong chỉ 64 lần ra sân cho một đội bóng duy nhất. Kỷ lục hiện nay thuộc về Alan Shearer với 50 bàn trong 66 trận khoác áo Newcastle.
Tuy nhiên, Salah hoàn toàn tập trung vào cuộc đua giành ngôi vô đich Premier League của Liverpool, kết thúc 29 năm khát khao danh hiệu của đội bóng Anfield. Salah nói: “Thật tuyệt nếu đạt đến cột mốc 50, 51 hoặc 52 bàn thắng. Tôi luôn thúc đẩy mình phải ghi nhiều bàn và chơi tốt hơn. Dĩ nhiên, đạt được thành tích thì rất tuyệt nhưng đối với tôi, Premier League giờ là điều quan trọng nhất. Đây sẽ là một tuần rất lớn với 3 trận đấu trong 8 ngày và nếu chơi tốt, chúng tôi vẫn trụ ở đầu bảng và đó là điều to tát cho chúng tôi”.

“Sau chặng đấu gai góc này, sẽ chỉ còn lại 9 trận đấu và chúng tôi sẽ có thời gian để hồi phục và thời gian để nghĩ về chặng về đích”.

Chân sút 26 tuổi đã trở thành tay săn bàn nổi tiếng nhất trong bóng đá châu Âu kể từ khi gia nhâp từ AS Roma mùa hè 2017 với giá 42 triệu Euro. Sau gần 2 mùa giải ở Liverpool, Salah đã ghi 64 bàn trong 88 lần ra sân ở các mặt trận và anh trở thành mục tiêu săn đuổi của Barcelona và Real Madrid.

Dù chơi rất thành công trên tuyến đầu, Salah tiết lộ là anh vẫn không xem mình là một trung phong. "Mùa này tôi nhiều lần chơi vị trí trung phong nhưng tôi cũng chơi nhiều ở cánh và ghi nhiều bàn trong vai một cầu thủ chạy cánh. Tôi không thích gán cho mình cái mác số 9 bởi vì với lối chơi của tôi, sẽ chẳng bao giờ có chuyện tôi cầm bóng và chơi với thể lực mạnh mẽ”. 

“Là một tiền đạo, tôi phải lùi sâu để lấy bóng và vượt qua các cầu thủ nên ngay cả khi tôi chơi ở số 9, vị trí của tôi là một kiểu khác biệt với lối chơi của nhiều tiền đạo. 
“Khi tôi sắm vai số 9, tôi cũng chơi lùi sâu như số 10, để giữ bóng và rê bóng”.
“Tôi luôn cố gắng giúp đội ghi bàn và vẫn là một trong những cầu thủ ghi bàn hàng đầu tại Premier League. Đó là điều làm tôi rất hạnh phúc”.

Tin cùng chuyên mục