Salah còn ngồi ngoài lâu, nhưng Liverpool đã có “sát thủ” may mắn Diego Jota

Trong toàn bộ các phương án để thay thế cho “vị trí không thể thay thế” Salah khi tiền đạo Ai Cập về dự AFCON thì Jota gần như là giải pháp tối ưu nhất. Anh không phải là một bản sao của Salah, nhưng lại có đủ những yếu tố để lấp khoảng trống của Salah, nhất là khi ngôi sao kia có đang gặp chấn thương “tệ hơn đánh giá ban đầu”.

Salah còn ngồi ngoài lâu, nhưng Liverpool đã có “sát thủ” may mắn Diego Jota

Theo thống kê, sau 2 bàn thắng vào lưới Bournemouth, Diogo Jota hiện đã trực tiếp tham gia vào 9 bàn thắng trong 9 trận gần nhất cho Liverpool trên mọi đấu trường (5 bàn và 4 kiến tạo). Ngoài ra, một điều đặc biệt là Jota chưa phải nhận một thất bại nào khi anh ghi bàn ở Premier League. Theo đó, Jota đã ghi bàn trong 44 trận ở Ngoại hạng Anh, đội bóng của anh giành 37 chiến thắng và có 7 trận hòa. Không quá khi nói rằng Jota là “gà son” của Liverpool, một thứ phẩm chất rất quan trọng đối với một đội bóng vẫn đang chinh chiến ở 4 đấu trường như Liverpool.

Theo cựu danh thủ Jamie Carragher, thì Jota là cầu thủ dứt điểm tốt nhất tại Premier League của Liverpool, hơn cả Salah, Michael Owen, Fernando Torres và Luis Suarez. Tiền đạo người Bồ Đào Nha đứng thứ 15 trong danh sách những cầu thủ ghi bàn mọi thời đại ở Premier League của Liverpool với 38 bàn thắng, nhưng con số đó không nói hết mức độ “sát thủ” của Jota.

Carragher nói: “Tôi nghĩ đến một số tiền đạo mà tôi từng chơi cùng: Michael Owen, Luis Suarez, Fernando Torres, Robbie Fowler nhưng theo tôi, Jota là người dứt điểm giỏi nhất. Mùa này, cứ 84 phút anh ấy lại có một bàn thắng hoặc một pha kiến ​​tạo. Chỉ có hai hoặc ba cầu thủ ở Premier League cao hơn các thống kê này. Điều đáng nói là Jota luôn ở xuất phát điểm kém hơn người khác, thường là chọn lựa từ ghế dự bị. Nhưng tôi vẫn nghĩ anh ấy là người dứt điểm tốt hơn những người như Suarez, Torres, thậm chí cả Salah”.

Carragher cũng tin rằng Jota có thể là lựa chọn tốt nhất để thay thế Salah: “HLV Jurgen Klopp đã nói rằng Jota là một cầu thủ thông minh như thế nào. Anh ấy có thể chơi ở bên trái, qua giữa và bên phải. Liverpool vẫn đang cố gắng tìm ra ai sẽ đóng vai trò đó mặc dù họ đang thắng các trận đấu mà không có Salah. Họ đã thử dụng Diaz, Jota, Harvey Elliott. Có lẽ bây giờ là vị trí của Jota".

Những con số của Diogo Jota rất ấn tượng. Tiền đạo người Bồ Đào Nha ghi trung bình một bàn thắng sau mỗi 141 phút ở Premier League cho Liverpool, tốt hơn Michael Owen (143) và Robbie Fowler (159) và xếp sau Luis Suarez (139), Fernando Torres (121) và Mohamed Salah (132).

best-shot-conversion-liverpool-pl-1024x1024-1925.png

Nhưng cần lưu ý, Jota là một tiền đạo dự bị, không phải hàng ngôi sao như các huyền thoại Liverpool kia.

So sánh khả năng dứt điểm của Jota với các tiền đạo trong lịch sử Liverpool, Opta chỉ ghi số liệu từ mùa giải 2003-04 trở đi nên rất khó để thống kê đánh giá nhận xét của Carragher. Tuy nhiên, trong 20 năm qua, Jota có tỷ lệ chuyển đổi tốt nhất (19,3%) so với bất kỳ tiền đạo nào của Liverpool với hơn 25 bàn thắng ở Premier League cho câu lạc bộ.

Còn Jota thì chỉ nói: “Chúng tôi có những cầu thủ đẳng cấp thế giới và khi có họ thì mọi việc trở nên dễ dàng hơn. Tôi cố gắng có mặt đúng nơi, đúng thời điểm. Cảm giác này đến một cách tự nhiên. Công việc của tôi là ghi bàn và kiến ​​tạo."

Việc Liverpool ký hợp đồng với Jota từ Wolves vào tháng 9 năm 2020 đã khiến nhiều người phải ngạc nhiên. Với việc Salah, Mané và Roberto Firmino được coi là một trong những bộ ba tấn công hay nhất bóng đá thế giới, việc bổ sung Jota với mức phí được cho là lên tới 45 triệu bảng là một điều hơi bất ngờ. Jota ghi 16 bàn sau 67 trận ở Premier League (56 trận ra sân) cho Wolves trước khi chuyển đến Anfield nhưng tỷ lệ chuyển hóa cú sút chỉ là 12,6%. Nhưng mùa này, tỷ lệ chuyển hóa đó là 7 bàn sau 26 cú sút – 26,9%. Không tính những cú sút bị cản phá, Jota đã ghi 7 với chỉ 11 cú sút trúng đích.

skysports-jota-liverpool-6428934-4481.png

Điều thú vị là cả hai bàn thắng của Jota tại Bournemouth đều đến khi anh di chuyển sang cánh phải, điều đó chứng tỏ anh vẫn có thể gây chết người ở bên đó dù hiếm khi chơi ở đó. Trong số 38 bàn thắng của Jota ở Premier League, có 12 bàn mở tỉ số, 12 bàn ấn định chiến thắng, 16 bàn đưa Liverpool dẫn trước và 6 bàn gỡ hòa. Trong số 14 bàn thắng của anh ở các giải đấu cúp, có 6 bàn mở tỷ số và 6 bàn thắng mang về chiến thắng.

Tiếp tục ghi bàn đều đặn và giúp Liverpool giành được nhiều danh hiệu hơn, và Jota chắc chắn sẽ được nhớ đến như một trong những tiền đạo xuất sắc của Lữ đoàn đỏ.

Tin cùng chuyên mục