Sadio Mane chính thức chia tay World Cup

Tiền đạo chủ lực của tuyển Senegal, Sadio Mane sẽ không tham dự World Cup 2022 tại Qatar. Thông tin sốc được Liên đoàn bóng đá Senegal đưa ra vào thứ năm sau khi xác định ngôi sao 30 tuổi không kịp bình phục chấn thương chân gặp phải tại CLB Bayern Munich.

Mất Sadio Mane là tổn thất quá lớn với tuyển Senegal.
Mất Sadio Mane là tổn thất quá lớn với tuyển Senegal.

Mane dính chấn thương trong chiến thắng 6-1 của Bayern trước Werder Bremen vào ngày 8-11. Anh rời sân ở phút thứ 20 và được xác định là chấn thương ở đầu xương mác ở chân phải. Bất chấp chấn thương, cựu ngôi sao của Liverpool vẫn có tên trong đội hình Senegal tham dự World Cup. Ban đầu, tiên lượng anh sẽ vắng mặt ít nhất trận đầu tiên của nhà vô địch châu Phi tại bảng A, gặp Hà Lan vào ngày 20-11.

Tuy nhiên, tiết lộ mới nhất đã đi ngược hoàn toàn sự chờ đợi, kết quả kiểm tra mới nhất xác định cầu thủ cần phải phẫu thuật, đồng nghĩa sẽ không thể thi đấu ở Qatar. Bác sĩ của đội tuyển Senegal, Manuel Afonso nói trong cuộc họp báo hôm thứ năm: “Kể từ khi chấn thương của Sadio Mane xảy ra vào ngày 8-11, chúng tôi đã liên hệ rất nhanh với Bayern Munich để có thông tin. Ngày hôm sau, CLB đã thông báo cho chúng tôi những hình ảnh chụp MRI đầu tiên, cho thấy chấn thương ở đầu gối phải của anh ấy và chúng tôi đã đến kiểm tra cầu thủ, xem xét lại những hình ảnh ngay tại trung tâm của CLB”.

“Tôi đã quyết định thực hiện một lần chụp MRI khác vào hôm nay (17-11) để hiểu diễn biến và xác định liệu Sadio Mane có thể tiếp tục thi đấu hay không. Và, thật đáng buồn, kết quả chỉ ra rằng tiến triển không thuận lợi như chúng ta tưởng tượng, và vì vậy chúng tôi đã quyết định - thật đáng buồn - tuyên bố rằng Mane sẽ không tham dự World Cup này, và thông thường sẽ phải can thiệp bằng phẫu thuật. Kế hoạch sẽ được lên sớm nhất có thể”.

Senegal nằm ở bảng A, sau trận khai màn trước Hà Lan, sẽ đối đầu với chủ nhà Qatar (25-11) và sau đó là Ecuador (29-11). Tất nhiên, thông tin chân sút số 1 không thể dự giải là một cú sốc với họ. Sadio Mane - cầu thủ 2 lần xuất sắc nhất châu Phi - đã ghi 8 bàn cho đến nay của năm 2022, hiệu suất ghi bàn tốt nhất trong sự nghiệp đội tuyển, giúp Senegal lần đầu vô địch châu Phi và giành suất dự World Cup 2022 (đều đánh bại Ai Cập của Mohamed Salah ở trận đấu quyết định).

Tin cùng chuyên mục