Sa sút tại Ligue 1, Lens sẽ buông Champions League?

Thi đấu bết bát tại đấu trường quốc nội, Lens đứng trước khả năng phải buông xuôi mặt trận Champions League với thứ hạng đội sổ Ligue 1 lúc này.
Vì Ligue 1, Lens sẽ buông Champions League?
Vì Ligue 1, Lens sẽ buông Champions League?

Chung bảng với Arsenal, Sevilla và PSV, Lens bị đánh giá lép vế nhất. Dù thực tế nếu quyết tâm, họ vẫn đủ sức làm khó những đối thủ mạnh. Tuy nhiên, tình thế ở Ligue 1 khiến Lens có thể phải "cân nhắc lại" đấu trường Champions League.

Lens tụt dốc sau khi chia tay đội trưởng Seko Fofana và chân sút chủ lực Lois Openda. Những tân binh lại chưa thể hòa nhập ngay lập tức khiến cách đá trực diện của Lens bị suy yếu. Ba thất bại, một trận hòa và vị trí chót bảng tại Ligue 1 phản ánh điều đó.

Mất đi Fofana và Openda, Lens không còn là chính mình

Mất đi Fofana và Openda, Lens không còn là chính mình

Đã có bài học ngay tại Ligue 1 dành cho Lens, đó là trường hợp của Auxerre. Cách đây hơn 10 năm, đội bóng này xuất sắc lọt tốp dự Champions League mùa trước nhưng lại sa sút ngay năm sau đó với hậu quả phải xuống hạng. Auxerre đã phải chật vật nhiều năm tại Ligue 2 mới thăng hạng trở lại. Rõ ràng, Lens không muốn đi vào "vết xe đổ" đó.

Đội hình thiếu chiều sâu luôn là trở ngại của không chỉ Lens mà các đội Ligue 1 khi bước ra sân chơi châu lục, ngoại trừ PSG. Nếu thi đấu ổn ở quốc nội, họ mới mơ mộng tại cúp châu Âu. Nhưng chưa cần bàn đến Lens đang chót bảng, nhìn lại năm ngoái, Marseille cũng buông Champions League dù không chịu sức ép ở Ligue 1.

Dẫu theo giả thuyết, Lens vẫn có thể tạo nên bất ngờ tại Champions League bất luận tình hình tại Ligue 1. Lịch sử cũng từng chứng kiến những trường hợp như vậy nhưng với Lens họ sẽ chọn mơ mộng hay thực tế?

Tin cùng chuyên mục