Romelu Lukaku rời Chelsea?

Sau màn trình diễn ấn tượng ở trận đầu tiên vòng loại Euro 2024, tương lai của tiền đạo Romelu Lukaku lại được bàn tán xôn xao.
Lukaku ăn mừng chiến thắng cùa tuyển Bỉ
Lukaku ăn mừng chiến thắng cùa tuyển Bỉ

HLV Domenico Tedesco thay thế Roberto Martinez dẫn dắt tuyển Bỉ sau World Cup 2022. Trận đấu chính thức đầu tiên của ông Tedesco là trận chuyến làm khách Thụy Điển ở lượt trận đầu tiên vòng loại Euro 2024. HLV 37 tuổi này thay đổi đội hình của người tiền nhiệm từ 4-3-2-1 sang 4-3-3. Những cầu thủ ít được sử dụng ở Qatar mùa đông vừa qua như Romelu Lukaku hay Lukebakio được ông Tedesco xếp đá chính ngay từ đầu trên hàng tấn công.

Hiệu quả rất rõ khi Bỉ đánh bại chủ nhà với tỷ số 3-0. Cả ba bàn thắng do Lukaku thực hiện. 2/3 đường kiến tạo thuộc về Lukebakio. Đây là lần đầu tiên Lukaku ghi bàn cho tuyển Bỉ kể từ năm 2021 tới nay. Một sự khởi đầu quá đẹp cho HLV người Đức và đánh dấu sự trở lại của Lukaku sau thời gian dài mờ nhạt. Anh đã có 71 bàn thắng cho đội tuyển quốc gia, ngang với Klose của Đức và trên anh chỉ còn 4 người.

Ngay sau trận đấu thuyết phục ở vòng loại Euro 2024, tương lai của Lukaku lại được bàn tán. Anh đang chơi cho Inter Milan theo dạng cho mượn từ Chelsea. Bản thân tiền đạo Bỉ muốn tiếp tục ở lại Inter Milan vì nhận ra không còn phù hợp với phong cách chơi của Chelsea và cả Premier League. HLV đương nhiệm của Chelsea là Graham Potter vừa cho biết có thể kéo Lukaku trở lại sân Stamford Bridge vào mùa hè tới. Trong khi đó, Gíam đốc điều hành của Inter Milan là Marotta bảo rằng đã có những cuộc tiếp xúc với Lukaku để thúc đẩy kế hoạch giữ chân ở lại Milan thêm ít nhất một mùa giải nữa theo dạng cho mượn. Bất ngờ Real Madrid lên tiếng muốn có Lukaku như phương án dự phòng cho đội trưởng Karim Benzema đã 35 tuổi.

Một điểm đáng nói ở trận Thụy Điển – Bỉ là tiền đạo Zlatan Ibrahimovic. Cầu thủ đang chơi cho AC Milan được tung vào sân ở phút 73 đã đi vào lịch sử vòng loại Euro. Ibrahimovic 41 tuổi 5 tháng và 21 ngày là cầu thủ lớn tuổi nhất chơi tại vòng loại Euro vì phá được kỷ lục của cựu thủ môn người Italia là Dino Zoff hồi năm 1983. Mục tiêu của Ibrahimovic là chơi tại Euro 2024 và sẽ là cầu thủ lớn tuổi nhất lịch sử VCK Euro vì lúc đó anh đã 42 tuổi.

Tin cùng chuyên mục