Richarlison 'tấn công Antonio Conte' trong cuộc phỏng vấn bùng nổ

Ngôi sao của Tottenham, Richarlison đã chỉ trích HLV Antonio Conte đồng thời thừa nhận rằng đây là một mùa giải tệ hại sau khi CLB bị loại khỏi Champions League và vất vả trong cuộc đua vào tốp 4 Premier League.
Richarlison công khai chỉ trích HLV Antonio Conte
Richarlison công khai chỉ trích HLV Antonio Conte

Tottenham bị loại khỏi Champions League vào đêm thứ Tư, khi trận hòa không bàn thắng, đồng nghĩa với việc họ thua AC Milan với tỷ số chung cuộc 0-1. Richarlison vào sân thay người ở phút 20 của trận đấu và không thể tạo ra khác biệt.

Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn bùng nổ với TNT Sports Brazil, Richarlison đã chất vấn Conte vì đã để anh ngồi dự bị sau khi tỏa sáng trong các chiến thắng West Ham và Chelsea.

Richarlison nói: “Mùa giải này thật tồi tệ... Tôi đã có 2 chiến thắng tốt trước West Ham và Chelsea, rồi đột nhiên ông Conte cất tôi lên băng ghế dự bị. Tôi không hiểu vì sao nữa

“Đột nhiên, ông (trợ lý HLV) Cristian Stellini cho tôi ngồi dự bị, trong trận gặp Wolverhampton, ông ấy cho tôi vào sân trong 5 phút cuối. Tôi đã hỏi tại sao, nhưng không ai trả lời.

“Và, ngày hôm qua, họ yêu cầu tôi tham gia một bài kiểm tra tại phòng tập thể dục, rằng nếu làm tốt, tôi sẽ tham gia trận đấu và vào thời điểm trận đấu diễn ra, họ để tôi trên băng ghế dự bị. Đây là những điều không thể hiểu được.

“Hãy xem ông ấy (Conte) sẽ nói gì vào ngày mai, nhưng không có kẻ ngốc nào ở đây cả, tôi là một cầu thủ chuyên nghiệp, tôi làm việc mỗi ngày và tôi muốn thi đấu. Còn nhiều phút phía trước, còn thời gian.

“Mùa giải này, xin thứ lỗi, nó thật tồi tệ, bởi vì tôi không có nhiều thời gian thi đấu, tôi bị chấn thương một chút. Nhưng, khi tôi bước vào sân, tôi cống hiến hết mình. Tôi đã chơi tốt sau 2 trận đấu, tôi nghĩ thế là xong, tôi nghĩ lẽ ra mình nên chơi và không cần phải khóc về điều đó”.

Đó là một mùa giải khó chịu đối với cầu thủ người Brazil kể từ khi anh gia nhập CLB từ Everton vào mùa hè năm ngoái với giá 60 triệu bảng. Mùa giải của anh đã bị cản trở bởi những chấn thương, cũng như phong độ không ổn định, điều này đã khiến anh không được đá chính nhiều như mong muốn.

Richarlison chỉ ghi được 2 bàn thắng trên mọi đấu trường - đều ở Champions League - không có bàn thắng nào sau 17 lần ra sân ở Premier League. Cầu thủ 25 tuổi cũng mới chỉ đá chính 12 trong số 25 trận trên mọi đấu trường mùa này.

Gần đây, anh đá chính trong các trận derby London trước West Ham và Chelsea - cả hai trận thắng đều dưới sự điều hành của trợ lý HLV Cristian Stellini khi Conte đang hồi phục sau ca phẫu thuật túi mật.

Richarlison cũng đá chính trong trận thua Sheffield United tại Cúp FA vào tuần trước, cùng với việc bị loại khỏi Champions League đồng nghĩa với việc sẽ là một mùa giải nữa CLB không có danh hiệu.

Stellini để cầu thủ người Brazil ngồi dự bị trong trận đấu Premier League với Wolves vào cuối tuần, và Conte cũng ‘nhốt’ Richarlison ở đó trong trận hòa hôm thứ Tư với AC Milan.

Tottenham đã phải vật lộn để tạo ra các cơ hội trước đội bóng Italia, và bây giờ họ sẽ tập trung vào việc giành quyền tham dự Champions League khi cạnh tranh vị trí trong tốp 4 Premier League.

Tin cùng chuyên mục