Richarlison lo sợ phải kết thúc “giấc mơ World Cup”

Tiền đạo tuyển Brazil, Richarlison thừa nhận lo sợ giấc mơ World Cup của anh có thể bị phá hủy bởi chấn thương bắp chân vừa gặp phải trong chiến thắng 2-0 của Tottenham trước Everton vào hôm thứ bảy.

Richarlison lo lắng khi dính chấn thương nghiêm trọng vào lúc này. Ảnh: Getty Images
Richarlison lo lắng khi dính chấn thương nghiêm trọng vào lúc này. Ảnh: Getty Images

Màn tái ngộ đầu tiên của Richarlison với đội bóng cũ Everton đã phải sớm kết thúc ở phút 38, khi tân binh trị giá 60 triệu bảng của Tottenham dính chấn thương bắp chân. Hình ảnh tiền đạo 25 tuổi chống nạng và rơi nước mắt khi rời khỏi sân vận động càng làm sâu thêm những lo ngại về tính nghiêm trọng. HLV Antonio Conte ngay lập tức loại tiền đạo này khỏi chuyến làm khách hôm thứ tư tới Man.United. Trong khi, người hâm mộ tuyển Brazil hiện lo lắng dõi theo kết quả kiểm tra vào thứ hai để biết liệu chân sút đang đạt phong độ tốt của họ có kịp sẵn sàng cho World Cup 2022 vốn diễn ra trong chỉ hơn một tháng nữa.

Về phần mình, hơn ai hết Richarlison nhận thức rõ mối nguy. Anh từng dính chấn thương tương tự khi còn chơi cho Everton, khi đó phải nghỉ khoảng 2 tháng. Chân sút 25 tuổi nói trên ESPN Brasil: “Thật khó để nói vì nó có thể đang đe dọa giấc mơ World Cup của tôi. Tôi đã bị chấn thương tương tự như vậy, khi tôi ở Everton, tôi đã phải nghỉ thi đấu khoảng 2 tháng. Nhưng tôi hy vọng lần này có thể bình phục nhanh nhất có thể”.

Richarlison lo sợ phải kết thúc “giấc mơ World Cup” ảnh 1 Tiền đạo 25 tuổi chống nạng rời sân và rơi nước mắt khi trả lời phỏng vấn.

Richarlison  nói thêm: “Tôi biết là rất khó để nói chuyện vào lúc này, nhưng hãy xem, tôi sẽ bình phục. Tôi có một cuộc siêu âm vào thứ hai, nhưng tình hình có vẻ không tốt vì thậm chí tôi khá đau khi di chuyển. Mặc dù vậy, tôi phải giữ tinh thần tích cực nếu muốn đến Qatar. Thời gian đã cận kề, còn khoảng một tháng nữa. Tôi đã làm việc mỗi ngày để không có gì nghiêm trọng có thể xảy ra. Thật không may, hôm nay tôi đã bị chấn thương bắp chân này, nhưng bây giờ chỉ cần chờ đợi, làm điều trị mỗi ngày để hy vọng có thể hồi phục càng sớm càng tốt”.

Richarlison đang đạt hiệu suất ghi bàn tuyệt vời trong màu áo đội tuyển, ghi 7 bàn sau 6 trận trong năm 2022 này - nâng tổng số bàn thắng cho Selecao lên 17 bàn sau 38 trận. Tuy nhiên, nếu tình hình chấn thương không nhanh chóng cải thiện đến mức tối ưu, cơ hội của Richarlison có thể mất đi, khi hiện tại trong tay HLV Tite quá dồi dào sự lựa chọn như Neymar hay Vinicius Junior, Raphinha, Antony, Roberto Firmino, Rodrygo và cả Gabriel Jesus.

Tin cùng chuyên mục