Reece James đã uống thuốc gì giữa trận khiến suy giảm năng lực tấn công

Nhà báo Rahman Osman đã phát hiện ra rằng Reece James cần uống một loại thuốc nào đó để tiếp tục thi đấu cho Chelsea trong trận gặp Real Madrid.
Reece James (phải) và Thiago Silva thất vọng rời sân
Reece James (phải) và Thiago Silva thất vọng rời sân

Cây bút của website londonworld.com (chuyên dõi theo các CLB Premier League ở London) đã lên Twitter để giải thích rằng Reece James đơn giản không còn là mối đe dọa như trước khi một sự cố khiến anh trông như thể không thể chạy được nữa.

Reece James đã được tin tưởng rất nhiều vì sự bất lực trong tấn công của Chelsea khi chạm trán Real Madrid ở trận lượt đi. Chelsea cần Reece James tỏa sáng bên cạnh N’Golo Kante để lội ngược dòng trước nhà vô địch Champions League.

Hiệp một chắc chắn đã chứng kiến ​​những dấu hiệu cho thấy cầu thủ 23 tuổi đã gần trở lại với phong độ tốt nhất của mình. Anh tấn công tốt và khiến mối đe dọa từ Vinicius Jr bị vô hiệu hóa. James giống như một nhạc trưởng ở giữa sân, anh xốc đội hình Chelsea lấn lướt Real Madrid ở đầu trận đấu và đặt Kante vào vị trí săn bàn.

Tuy nhiên, có một khoảnh khắc khi mối đe dọa của James đặc biệt bị chặn lại, trông như thể anh ta không thể di chuyển.

Osman quả quyết rằng Reece James chỉ ở lại sân trong phần còn lại của trận đấu do uống một viên thuốc từ băng ghế dự bị.

Cây bút của londonworld.com viết: “Tôi không chắc TV có chộp được khoảnh khắc quyết định cuộc chiến hay không. Có một khoảnh khắc khi Chelsea áp sát và gây áp lực, sau đó Vinicius tiếp tục chạy, và Reece dõi theo cầu thủ Real để tung ra một cú đánh gót khéo léo, loại đối thủ khỏi cuộc chiến. Vài giây sau khi Reece không thể chạy được, Lampard ra hiệu cho Loftus-Cheek khởi động, Reece đến và lấy một số viên thuốc từ băng ghế dự bị để… không bao giờ chơi như cũ nữa.

“Không chắc chuyện gì đã xảy ra với anh ta - nhưng năng lượng và sự hung hăng giảm dần từ đó. Mặc dù vậy, 20 phút tuyệt vời nhất mà tôi từng thấy từ Reece kể từ khi anh ấy bị chấn thương”.

Với phần còn lại của mùa giải không còn giá trị gì nữa, nên cho tuyển thủ Anh nghỉ ngơi để anh ấy trở lại phong độ tốt nhất.

Tin cùng chuyên mục