Real Madrid gặp Chelsea, trận đấu không thể thua của Carlo Ancelotti

Carlo Ancelotti hiểu rõ hơn ai hết mọi thứ có thể thay đổi nhanh chóng như thế nào ở Real Madrid. Trong lúc chuẩn bị lễ đăng quang ở La Liga, Carletto cũng có thể khăn gói rời khỏi thành Madrid nếu bị Chelsea đánh bật khỏi Champions League.
HLV Ancelotti có thể phải rời Madrid nếu thua Chelsea
HLV Ancelotti có thể phải rời Madrid nếu thua Chelsea

Sau màn lội ngược dòng kinh hoàng trước Paris Saint-Germain, Madrid đang rất hưng phấn. Họ đã đánh bại một trong những đội bóng ưu tú của châu Âu, làm bẽ mặt một đối thủ cực mạnh về kinh tế, vô hiệu hóa Lionel Messi và nhiều người tin rằng họ đã thuyết phục được Kylian Mbappe.

Họ sắp vô địch La Liga và bất ngờ được xem là ứng cử viên vô địch Champions League. Ba tuần sau, lợi thế ở giải VĐQG vẫn còn nguyên nhờ chiến thắng trước Celta Vigo hôm thứ Bảy. Nhưng công lao của Ancelotti đã tan thành mây khói.

Real Madrid đã chờ đợi đến thứ Ba để quyết định xem liệu HLV của họ có thể góp mặt ở lượt đi trận tứ kết Champions League với Chelsea vào thứ Tư hay không, sau khi ông có kết quả dương tính với Covid-19 vào tuần trước. Kết quả của trận đấu có thể quyết định liệu ông có tiếp tục dẫn dắt Kền kền ở mùa giải tới hay không.

Nó nói lên điều gì đó về sức nặng của trận đấu tại El Clasico mà 8 tháng làm việc rất ấn tượng của Carletto có thể bị xóa sổ gần như hoàn toàn bởi một 90 phút thảm hại.

Đã có những lời chỉ trích dành cho Ancelotti - về lối chơi phản công của Madrid, sự thiếu luân chuyển đội hình của ông ấy và đặc biệt là lối chơi thụ động trong trận thua lượt đi trước PSG - nhưng vị trí thống trị ở La Liga hầu như khiến những người hoài nghi phải cẩn thận.

Tuy nhiên, để thua Barcelona 4-0 tại Santiago Bernabeu, nơi mà Madrid có thể dễ dàng thủng lưới 6 hoặc 7 bàn, đã làm dấy lên những nghi ngờ, đặc biệt là vì kết quả đó là lời cảnh báo cho những gì có thể xảy ra.

Barca đang kém Real Madrid 11 điểm nhưng đội bóng trẻ đang hồi sinh của Xavi Hernandez đang kết thúc mùa giải với tư cách là đội mạnh nhất Tây Ban Nha.

Đối với Ancelotti, thất bại ở El Clasico đồng nghĩa với việc vô địch La Liga có thể là không đủ. Cách họ giành được danh hiệu, còn 8 trận nữa, và cách họ đối đầu với Chelsea giờ đây sẽ định hình lại năm đầu tiên trong nhiệm kỳ thứ hai của Ancelotti được nhìn nhận như thế nào.

Chủ tịch Florentino Perez của Real Madrid đã gặp Ancelotti trong thời gian nghỉ vì loạt trận thi đấu quốc tế và trong khi Perez trấn an Ancelotti rằng tương lai của ông đã được đảm bảo, nhu cầu đàm phán là rất quan trọng.

Khi Ancelotti bị Real Madrid sa thải vào năm 2015, một năm sau khi vô địch Champions League, sau đó, ông thừa nhận khoảnh khắc gặp Perez là khi lần đầu tiên ông biết những ngày tháng của mình đã chấm dứt.

Carletto đến rất nhanh thì ra đi cũng sẽ rất nhanh

 Sự xuất hiện của Ancelotti vào mùa hè năm ngoái là một bất ngờ đối với tất cả mọi người, kể cả Ancelotti và Perez.

Chỉ là một cuộc trò chuyện tình cờ giữa họ đã thấy ý tưởng bay bổng và sau đó hợp đồng nhanh chóng thành hình. "Nó diễn ra nhanh chóng," Ancelotti nói trong buổi ra mắt của mình.

Điều đó góp phần tạo ra cảm giác rằng đây là một cuộc hẹn ngắn hạn, một cuộc hẹn có thể được rút ngắn mà không có nhiều phiền phức hoặc hình phạt tài chính.

Nếu có chia tay trong mùa hè này, chưa chắc đã cay đắng. Với chức vô địch đã giành được, đôi bên coi như đã thành công.
Nhưng việc bổ nhiệm Ancelotti có lẽ cũng là sự phản ánh của thị trường mùa hè năm ngoái, khi sự khan hiếm của các HLV hàng đầu.
Barcelona đã tìm cách thay thế Ronald Koeman nhưng lại mắc kẹt với nhà cầm quân Hà Lan sau khi không tìm thấy ai khác phù hợp. Manchester United tiếp tục với Ole Gunnar Solskjaer. Juventus quay trở lại với Max Allegri.

Mùa hè này, có thể có nhiều lựa chọn thuyết phục hơn, với việc Mauricio Pochettino dự kiến sẽ chia tay PSG. Erik Ten Hag chuẩn bị rời Ajax và Raul Gonzalez, cựu tiền đạo huyền thoại của Real Madrid, đã tích lũy 3 năm gắn bó với đội B và có thể sẵn sàng đi theo con đường của Zinedine Zidane.
Tùy thuộc vào tình hình sở hữu ở Chelsea, thậm chí Thomas Tuchel có thể bị thu hút sang Bernabeu.

Real Madrid gặp Chelsea, trận đấu không thể thua của Carlo Ancelotti ảnh 1
Cuộc đụng độ khó chịu với Tuchel

Ngay cả khi tương lai của Chelsea được giải quyết và Tuchel yên tâm, sự hiện diện của anh ta trong trận đấu này là khó xử cho Ancelotti, nhà cầm quân người Đức đại diện cho kiểu HLV trẻ hơn, tiến bộ hơn mà Madrid cho đến nay vẫn tránh nhưng có thể cần nếu họ đứng trước Barcelona của Xavi.

Một màn trình diễn tích cực là đủ để thuyết phục Perez rằng Ancelotti xứng đáng ở có mùa giải thứ hai, đặc biệt là với Mbappe dự kiến sẽ gia nhập vào mùa hè.

Ancelotti có một thành tích đáng ghen tị trong việc tận dụng những cầu thủ hàng đầu tốt nhất. Ông đã biến Vinicius Junior thành thứ vũ khí đáng sợ ở Bernabeu mà ngay cả tuyển Brazil cũng thèm muốn.

Nhưng thất bại trước Chelsea sẽ khiến Ancelotti dễ bị tổn thương, cộng thêm tổn thất ở El Clasico vào thời điểm mà những người chỉ trích Carletto đang thu thập đạn dược. Ông thừa biết sẽ phải trả giá cho sai lầm.

Tin cùng chuyên mục