Raheem Sterling 'không hối tiếc' khi chuyển đến Chelsea

Raheem Sterling nói rằng anh "không hối tiếc" sau khi rời Manchester City để gia nhập Chelsea. Tiền đạo người Anh chuyển đến Stamford Bridge với giá 56,2 triệu đô la nhưng mới ghi được 7 bàn sau 33 lần ra sân cho The Blues trên mọi đấu trường.
Raheem Sterling muốn gắn bó và cống hiến cho Chelsea
Raheem Sterling muốn gắn bó và cống hiến cho Chelsea

Chelsea đã sa thải các HLV Thomas Tuchel và Graham Potter trong mùa giải này vì thành tích sa sút và hiện đang đứng thứ 11 tại Premier League.

“Chúng tôi rất thất vọng khi rời sân và cảm thấy tức giận và thất vọng,” Sterling nói trong cuộc phỏng vấn với tờ The Sun.

“Có những lúc kết thúc một trận đấu, bạn chỉ ngồi trong phòng thay đồ nhìn vào khoảng không, đầu óc trống rỗng vì không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

"Quả là không dễ để trải nghiệm những thất bại. Cảm giác chiến thắng hết tuần này qua tuần khác là cảm giác mà mọi người trong phòng thay đồ đều quen thuộc. Vì vậy, đó là những gì chúng tôi thích và chúng tôi muốn chiến thắng trở lại. Không có thành công và chiến thắng trong năm nay không phải là điều tốt.

“Các màn trình diễn không ở mức trung bình, bao gồm cả của tôi. Tôi đã không ở bất cứ nơi nào gần mức thông thường của mình.

“Chúng tôi muốn chiến thắng và việc giành được các danh hiệu trở thành điểm thu hút chính của CLB bóng đá này, như đã từng như vậy trong nhiều năm. Đó là lý do tại sao tôi đến đây, vì lịch sử phong phú và với những người chủ mới và hướng đi mới, đó là điều hiển nhiên. Và tôi không hề hối tiếc chút nào”.

Chelsea tiếp đội đầu bảng Arsenal vào thứ Ba, trong lúc báo chí rêu rao là CLB sẽ thanh lọc đội hình, mua sắm hàng loạt cầu thủ mới để đáp ứng yêu cầu của HLV sẽ dẫn dắt đội mùa tới là Pochettino. Song Sterling cho rằng CĐV Chelsea phải kiên nhẫn với việc xây dựng lại.

Sterling tin rằng Chelsea cần thời gian để trở lại đẳng cấp cạnh tranh. “Tính nhất quán và cấu trúc luôn đi đôi với nhau và Man City có rất nhiều điều đó. Những năm đầu tiên của tôi ở City không giống như vầy chút nào. Chúng tôi có một nhà cầm quân nghỉ phép và một người khác đến. Pep đến và trong mùa giải đầu tiên, ông ấy đã chơi thứ bóng đá tốt đẹp. Nhưng có cấu trúc thì vẫn cần thời gian để thực hiện theo cách của ông ấy, thu hút những cầu thủ phù hợp và bỏ tiền ra mua họ.

“Không phải ngẫu nhiên mà họ làm tốt như vậy bởi vì họ làm điều đó tốt hơn bất kỳ ai khác”.

Tin cùng chuyên mục