Quyền Anh: Wilder sẽ đấu với Ortiz

 
Deontay Wilder – võ sĩ người Mỹ hiện đang sở hữu đai vô địch hạng nặng của WBC, người mà chính Anthony Jushua vừa phải thừa nhận là có khả năng “trụ lại với anh sau 12 hiệp đấu” – sẽ bảo vệ danh hiệu trước tay đấm 38 tuổi người Cuba Luis Ortiz vào ngày 4-11 tại sàn đài Barclays Center (New York).
Deontay Wilder sẽ bảo vệ đai vô địch vào tháng
Deontay Wilder sẽ bảo vệ đai vô địch vào tháng

Thông tin này đã được giới truyền thông xác nhận, dù rằng ông bầu của Wilder – Lou DiBella - vẫn đang úp mở. DiBella cho biết về trận đấu dự kiến sẽ diễn ra trùng với sự kiện UFC 217 ở New York: “Chúng ta hãy chờ xem, tùy thuộc vào Wilder thôi mà”.

Đây là trận đấu giữa 2 võ sĩ bất bại, nếu gộp chung thành tích, họ đang sở hữu 65 trận toàn thắng, trong đó có đến… 60 trận thắng bằng knock-out. Wilder đã thắng 37/38 trận đấu bằng knock-out, còn Ortiz đã cũng thắng 23/27 trận bằng knock-out. Nhưng Wilder lại trẻ hơn Ortiz đến 7 tuổi.

Luis Ortis là võ sĩ xứng tầm với Wilder.
Sau chiến thắng bằng điểm số (tuyệt đối) trước Bermane Stiverne ngày 17-12015, Wilder chưa từng gặp một đối thủ xứng tầm khi lần lượt đánh bại Eric Molina, Johan Duhaupas, Artur Szpilka, Chris Arreola and Gerald Washington. Ortiz (biệt danh: “King Kong thật sự”) được cho là đối thủ xứng tầm với Wilder. Người giành chiến thắng trong trận đấu này sẽ lấy được suất đấu với người giành chiến thắng trong trận đấu giữa Joshua và Kubrat Pulev.

Tin cùng chuyên mục