Quỷ đỏ sẵn sàng đè bẹp Huddersfield

HLV Ole Gunnar Solskjaer trước trận cầu ra mắt ở sân Old Trafford trên tư cách một HLV, đã tự tin tuyên bố Man.United quyết đè bẹp Huddersfield bằng lối chơi tấn công mạnh mẽ nhất.

HLV Ole Gunnar Solskjaer tuyên bố Man.United luôn chơi tấn công. Ảnh: AFP
HLV Ole Gunnar Solskjaer tuyên bố Man.United luôn chơi tấn công. Ảnh: AFP

Nhà cầm quân tạm quyền 45 tuổi người Na Uy đã có khởi đầu hoàn hảo chỉ vài ngày sau khi được bổ nhiệm thay thế Jose Mourinho, với chiến thắng 5-1 tại Cardiff City hôm thứ bảy tuần trước. Đó cũng là lần đầu tiên Man.United ghi được 5 bàn thắng trong một trận Premier League kể từ sau kết quả hòa 5-5 trước West Brom hồi tháng 5-2013, ở trận đấu cuối cùng của triều đại Sir Alex Ferguson.

Ở trận đấu thứ 2, nhưng là lần đầu tiên cầm quân một trận ở Old Trafford, HLV Solskjaer tuyên bố: “Triết lý tấn công nằm trong các bức tường của Man.United. Đó là truyền thống, là lịch sử của chúng tôi. Đó là cách mà chúng tôi sẽ làm trong tương lai. Chúng tôi luôn nói về nó trong các cuộc họp của đội: khi có một bàn, chúng tôi muốn có được 2 và khi có 2, chúng tôi muốn có 3 bàn”.

Với những gì đã diễn ra tại Xứ Wales vài ngày trước - một thế trận tấn công toàn diện, các chân sút trẻ Jesse Lingard, Marcus Rashford và Anthony Martial đều ghi bàn, trong khi ngôi sao trị giá 89 triệu bảng là Paul Pogba cũng đã trở lại đội hình sau khi bị Mourinho bỏ rơi - đã khẳng định Solskjaer không hề tuyên bố suông trước thời điểm họ khát khao “tặng quà” cho người hâm mộ của mình ở ngày Boxing Day.

HLV Solskjaer nhấn mạnh thêm: “Từ chất lượng với tốc độ mà hàng tấn công của chúng tôi vừa thể hiện, tôi không nghĩ có bất kỳ đội bóng nào cũng muốn đối mặt với Rashford, Martial, Lingard và Pogba. Tấn công là đặc tính của Man.United! Chúng tôi nhận thức rõ những diễn biến như tại Cardiff khó lặp lại thường xuyên, vì Premier League là một giải đấu khốc liệt bật nhất. Nhưng, chắc chắn chúng tôi sẽ thử một lần nữa và sẵn sàng tạo thêm một chiến thắng lớn nếu có cơ hội”.

Tin cùng chuyên mục