Quảng Nam dẫn đầu toàn đoàn tại giải vô địch Bowling các CLB quốc gia năm 2023

Giải Vô địch Bowling các Câu lạc bộ Quốc gia năm 2023 do Liên đoàn Bowling Việt Nan phối hợp cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương, và Trung tâm SV Bowling tổ chức đã chính thức khép lại sau một tuần tranh tài với chức vô địch toàn đoàn thuộc về đoàn Quảng Nam.
Ông Nguyễn Quốc Hùng, PCT thường trực Liên đoàn Bowling Việt Nam trao huy chương cho các vận động viên đạt thành tích nội dung Master nam
Ông Nguyễn Quốc Hùng, PCT thường trực Liên đoàn Bowling Việt Nam trao huy chương cho các vận động viên đạt thành tích nội dung Master nam

Đến dự Lễ bế mạc, trao giải có Ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Bowling Việt Nam; Ông Phạm Quang Chánh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Bowling Việt Nam; Ông Cao Văn Chóng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương; Bà Bùi Kim Hà, Tổng thư ký Liên đoàn Bowling Việt Nam; đến dự Lễ bế mạc còn có đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, Đại học Quốc gia TPHCM, đại diện lãnh đạo các Phòng chuyên môn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương, Liên đoàn Bowling Việt Nam, Trung tâm SV Bowling; các trưởng đoàn, huấn luyện viên, vận động viên đến từ 8 tỉnh thành tham gia giải.

Trong ngày thi đấu cuối cùng, các VĐV tranh tài nội dung Master, nội dung xác định những bowler nam nữ xuất sắc nhất. 16 VĐV nữ và 24 VĐV nam có tổng số điểm cao nhất trong những ngày thi đấu trước, thi đấu lần lượt 8 game và chọn ra 6 VĐV đứng đầu bước vào lượt trận chung kết bậc thang.

Ông Cao Văn Chóng - PGĐ Sở VHTTDL tỉnh Bình Dương trao huy chương cho các vận động viên đạt thành tích nội dung Đồng đội 5 nữ
Ông Cao Văn Chóng - PGĐ Sở VHTTDL tỉnh Bình Dương trao huy chương cho các vận động viên đạt thành tích nội dung Đồng đội 5 nữ

Ở nội dung Master nữ, VĐV trẻ Mai Thị Thu Hằng ( TPHCM ) đã xuất sắc giành lấy tấm HCV trong cuộc đối đầu nghẹt thở với VĐV đầy kinh nghiệm Lê Thị Bạch Linh (Quảng Nam) để giúp đoàn TPHCM có chiếc HCV thứ 5. Đây là tấm HCV đáng nhớ của Thu Hằng sau khi cô chỉ mới đến với bowling chưa đầy 1 năm. HCĐ nội dung Master nữ thuộc về VĐV Trịnh Tuyết Mai ( Cần Thơ ).

Nội dung Master nam, đoàn TPHCM tiếp tục khẳng định sức mạnh khi có 5 VĐV góp mặt ở lượt đánh chung kết bậc thang đối đầu cùng Lê Lâm Tùng của chủ nhà Bình Dương. Bowler trẻ Nguyễn Phúc Gia Đăng đã chứng tỏ sự tiến bộ vượt trội của mình khi lần lượt đánh bại những VĐV kỳ cựu như Sử Bình, Bảo Kỳ, Lâm Tùng để bước vào trận chung kết cuối cùng gặp Lê Hoàng Khôi. Trận chung kết đã chứng kiến cuộc tranh tài mãn nhãn của 2 chàng trai tuổi 19 đôi mươi của TPHCM. Kết quả, Lê Hoàng Khôi xuất sắc vượt qua Gia Đăng để lần đầu giành chức vô địch Master nam và đây cũng là chiếc HCV thứ 4 của riêng chàng sinh viên 19 tuổi tại giải đấu lần này.

Đánh giá về giải đấu năm nay, ông Nguyễn Quốc Hùng – Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Bowling Việt Nam cho biết: “Có thể nói, đã có nhiều tín hiệu đáng ghi nhận về công tác đào tạo trẻ của các đơn vị, đặc biệt là TPHCM. Sự đăng quang của các bowler trẻ ở nội dung Master nam nữ đã cho thấy điều đó. Lối chơi của các VĐV trẻ khá hiện đại, tiếp cận được kỹ thuật đánh của thế giới. Tôi kỳ vọng họ sẽ có nhiều tiến bộ trong tương lai để giúp cho bowling Việt Nam có được thành tích tốt ở đấu trường quốc tế trong thời gian tới”.

Bà Bùi Kim Hà, Tổng thư ký Liên đoàn Bowling Việt Nam trao huy chương cho các vận động viên đạt thành tích nội dung Đồng đội 4 nam
Bà Bùi Kim Hà, Tổng thư ký Liên đoàn Bowling Việt Nam trao huy chương cho các vận động viên đạt thành tích nội dung Đồng đội 4 nam

Sau một tuần tranh tài sôi nổi, giải đã kết thúc với ngôi nhất toàn đoàn thuộc về đoàn Quảng Nam với 7 HCV,7 HCB, 2 HCĐ. Xếp thứ 2 là đoàn TPHCM với 6 HCV, 4 HCB, 9 HCĐ. Đoàn chủ nhà Bình Dương xếp thứ 3 với 3 HCV, 4 HCĐ. Đáng khen cho đoàn Ninh Bình, trong điều kiện không có sàn bowling để tập luyện nhưng vẫn giành được 2 HCB để xếp thứ 7 trên 8 đoàn tham dự.

Thông qua giải đấu năm nay, phong trào tập luyện môn bowling ở các địa phương tiếp tục được đẩy mạnh, giúp Ban huấn luyện đánh giá, rà soát lực lượng vận động viên để có kế hoạch huấn luyện hợp lý, đồng thời phát hiện những nhân tố xuất sắc để đề xuất Cục Thể dục Thể thao xem xét bổ sung vào thành phần đội tuyển quốc gia.

Tin cùng chuyên mục