Tiền đạo kỳ cựu của đội tuyển Việt Nam thuộc biên chế CLB Becamex Bình Dương Nguyễn Anh Đức đã được kênh truyền thông của LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) đánh giá cao trước ngày khai mạc AFF Cup 2018.
Anh Đức được xem là ứng viên cạnh tranh danh hiệu Chiếc giày vàng tại AFF Cup 2018. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Cụ thể, trên website chính thức của giải AFF Cup 2018, AFF đã giới thiệu những chân sút hứa hẹn sẽ cạnh tranh quyết liệt danh hiệu Chiếc giày Vàng dành cho cầu thủ ghi được nhiều bàn thắng nhất, trong đó tiền đạo Anh Đức của Việt Nam.
Đây không phải là điều bất ngờ khi mà tiền đạo đã ngoài 30 tuổi này đã giữ được phong độ ghi bàn khá ổn định trong thời gian qua. Kinh nghiệm dày dặn không chỉ giúp Anh Đức tỏ ra nhạy bén trong việc phán đoán tình huống, điểm rơi mà còn chi phối sức lực hiệu quả trong 90 phút.
Chân sút Adisak Kraisorn của Thái Lan
"Anh Đức sẽ là sự lựa chọn hàng đầu của đội Việt Nam và chắc chắn là ứng viên sáng giá cạnh tranh Chiếc giày vàng của giải đấu. Ở tuổi 33, già nhất đội nhưng tiền đạo này vẫn rất mạnh mẽ cùng với cảm giác vị trí tốt và biết tận dụng những pha kiến tạo từ các tiền vệ”, trang AFF có đoạn giới thiệu về Anh Đức.
Trong danh sách triệu tập lần này ông Park Hang-seo đã gọi đến 8 cầu thủ cho hàng công, nhưng thuận lợi cho ông thầy người Hàn Quốc này là đa phần cầu thủ có thể đá được nhiều vị trí. Điều đó càng giúp ông có nhiều lựa chọn cũng như tính cạnh tranh sẽ gay cấn hơn.
Chan Vathanaka, tiền đạo số 1 của Campuchia
Ngoài Anh Đức, các cầu thủ còn lại lọt vào tầm ngắm của AFF là Adisak Kraisorn (Thái Lan), Chan Vathanaka (Campuchia), Phil Younghusband (Philippines), Alberto 'Beto' Goncalves (Indonesia) và Safawi Rasid (Malaysia). Tất cả đều được đánh giá là trụ cột của ĐTQG tại giải đấu năm nay.
Đội trưởng Nguyễn Quang Hải kiến tạo để Hugo Gomes ghi bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 cho CAHN ở cuộc tiếp đón Viettel FC thuộc vòng 14 V-League 2024-2025.
Tuyển thủ U19 Việt Nam Nguyễn Đăng Khoa tỏa sáng để mang về chiến thắng 2-1 cho Huế trước chủ nhà Long An tại vòng 10 Giải hạng Nhất quốc gia 2024-2025.
Từ một giải thưởng dành để tôn vinh các cầu thủ nam xuất sắc nhất trong năm của bóng đá Việt Nam, đến nay, Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam (do Báo SGGP khởi xướng và tổ chức từ năm 1995) đã trở thành sự kiện bóng đá được chờ đón nhất vào dịp cuối năm - đầu xuân. Giải thưởng vừa là một lát cắt quan trọng, vừa kể những câu chuyện mang tính thời sự của một nền bóng đá luôn khao khát vươn tầm thế giới.
Trong ngày HLV Ha Hyeok-jun của đội tuyển Lào đến theo dõi, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh đã lập công để mang về chiến thắng 2-1 cho Bình Dương trước SLNA thuộc vòng 14 V-League 2024-2025.
Trong trận đấu sớm của vòng 14 V-League 2024-2025 diễn ra vào chiều 21-2 trên sân Pleiku, các cầu thủ Hà Nội FC đã giành chiến thắng cách biệt với tỷ số 3-0 trước đội chủ nhà HA.GL, qua đó trở lại tốp 3 đội đầu bảng.
Loạt trận cuối lượt đi giải bóng đá nữ U19 quốc gia - Cúp Acecook 2025 diễn ra vào chiều 21-2, đội Phong Phú Hà Nam đã giành ngôi đầu bảng sau chiến thắng 1-0 trước đối thủ quan trọng nhất là Thái Nguyên T&T.
Lần đầu tiên từ đầu mùa giải, Hà Nội FC giành trận thắng thứ hai liên tiếp sau khi vượt qua HA.GL với tỷ số 3-0. Trận thắng đã giúp đội bóng của hầu Hiển gia nhập top 3 và hâm nóng cuộc đua vô địch.
Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) chỉ đạo Ban Trọng tài VFF và Ban điều hành các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia dừng làm nhiệm vụ với trọng tài FIFA Lê Vũ Linh vì sai sót tại vòng 13 LP Bank V-League 2024-2025.
Được tiếp đội cuối bảng Đồng Nai trên sân nhà thuộc vòng 10 Giải hạng Nhất quốc gia 2024-2025 là cơ hội để HLV Nguyễn Việt Thắng xoay tua nhân sự cho Ninh Bình.
Sau khi xác nhận việc VFF đăng ký sân Bình Dương là sân nhà của đội tuyển Việt Nam tham dự vòng loại cuối Asian Cup 2027, AFC đã cử đoàn tiền trạm sang khảo sát mặt sân, cơ sở vật chất.
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu