Liverpool – Chelsea (3:15 ngày 1-2)

Pochettino muốn Chelsea phá hỏng 'bữa tiệc' của Jurgen Klopp

Mauricio Pochettino hy vọng Chelsea sẽ không cho Liverpool cơ hội để ăn mừng khi họ đụng độ nhau vào thứ Tư trong trận Premier League đầu tiên của The Kop kể từ khi Jurgen Klopp tuyên bố ra đi vào cuối mùa.

Mauricio Pochettino muốn phá hỏng bữa tiệc ở Anfield
Mauricio Pochettino muốn phá hỏng bữa tiệc ở Anfield

Klopp đã được khán giả Anfield yêu mến trong chiến thắng Norwich 5-2 tại Cúp FA hôm Chủ nhật, trận đấu diễn ra chỉ 48 giờ sau khi ông đưa ra thông báo gây sốc: Ra đi vào tháng 5 sau gần 9 năm nắm quyền. Liverpool cũng sẽ gặp Chelsea trong trận chung kết League Cup vào tháng tới tại Wembley nhưng Pochettino hy vọng sẽ làm mưa làm gió trong cuộc diễu hành của Klopp, bất chấp sự ngưỡng mộ của ông dành cho HLV người Đức.

"Đây là một trận đấu đặc biệt đối với anh ấy. Cho đến cuối cùng, nó sẽ rất đặc biệt", Pochettino nói trong cuộc họp báo trước trận đấu. "Mỗi lần thi đấu ở Anfield, đó sẽ là một bữa tiệc để ăn mừng, nơi họ dành cho anh ấy tất cả tình yêu. Người hâm mộ thông cảm cho anh ấy và tôi nghĩ anh xứng đáng với điều đó”.

"Nhưng chúng tôi đang nghĩ đến việc đến Anfield và giành chiến thắng. Xin lỗi, nhưng chúng tôi không muốn tham gia như một phần của lễ kỷ niệm. Chúng tôi muốn trở thành người phá hoại bữa tiệc. Dĩ nhiên, điều đó phụ thuộc vào chúng tôi có thể hiện tốt và giành chiến thắng hay không".

Klopp cho biết ông không còn sức lực để tiếp tục và thề sẽ nghỉ phép ít nhất một năm. Nhưng Pochettino cũng đã nghỉ gần 1 năm trước khi gia nhập Chelsea vào tháng 7, tin rằng HLV người Đức có thể trở lại sớm hơn dự kiến. “Sau một vài tháng ở nhà, Jurgen chắc chắn sẽ bắt đầu nhớ các buổi tập của cầu thủ. Khi bạn ở một phần khác của cuộc sống, bạn bắt đầu nhớ phần thực sự quan trọng đối với mình”.

"Đó là một HLV và một người mà tôi sẽ nhớ. Tôi thích xem anh ấy trên đường biên và đội bóng mà anh dẫn dắt. Tôi hy vọng anh ấy sẽ chỉ đi xa vài tháng, có thể 1 năm, rồi sẽ quay lại".

Pochettino đã phải trải qua một khởi đầu khó khăn tại Stamford Bridge, nhưng ông đang bắt đầu tìm ra sự kết hợp hài hòa giữa một đội hình trẻ tài năng đã tiêu tốn hơn 1 tỷ bảng phí chuyển nhượng trong 18 tháng qua.

Chelsea chỉ thua 2 lần trong 10 trận gần nhất để leo lên vị trí thứ 9 tại Premier League cũng như lọt vào chung kết League Cup. Vấn đề chấn thương của The Blues cũng đang giảm bớt khi Christopher Nkunku và Malo Gusto chuẩn bị góp mặt trong chuyến làm khách tới Anfield. Nicolas Jackson cũng có thể trở lại sau khi Senegal bị loại ở Cúp các quốc gia châu Phi, nhưng Levi Colwill đã bỏ lỡ.

1-klopp-8559.jpg
Klopp đã được khán giả hoan hô trong trận thắng Norwich ở cúp FA

Jurgen Klopp khẳng định Liverpool 'ổn định'

HLV Klopp đã kêu gọi bình tĩnh xung quanh những đồn đoán về tương lai một số ngôi sao sau thông tin ông sẽ rời Anfield vào cuối mùa giải. Virgil van Dijk, Mohamed Salah và Trent Alexander-Arnold còn 18 tháng hợp đồng và đội trưởng Van Dijk đã gióng lên hồi chuông cảnh báo khi cầu thủ người Hà Lan nói rằng anh “tò mò xem CLB sẽ đi theo hướng nào” khi Klopp rời đi.

Klopp nói trong cuộc họp báo vào thứ Tư: “Chuyện đó hoàn toàn bình thường. Một tuần trước không ai biết về hoàn cảnh của tôi. Hợp đồng của họ còn 18 tháng và không ai hỏi thăm, vì vậy hãy để chúng tôi nghỉ ngơi. Không ai phải lo lắng. Hãy viết những gì bạn muốn, CLB sẽ ổn định. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tôi chắc chắn 100 phần trăm".

"Những cầu thủ này thích ở đây, tôi biết thực tế là đừng quên điều đó. Không phải họ đã bước ra ngoài một chân. Họ muốn biết một chút quan điểm nhưng điều đó sẽ xảy ra, đặc biệt là ở hậu trường. "

Liverpool có thể mang đến cho Klopp một trận 'tiễn biệt' khó quên khi họ dẫn đầu Premier League với 5 điểm và vẫn đang chạy đua giành các danh hiệu ở Cúp Liên đoàn, Cúp FA và Europa League.

Nhưng Klopp khẳng định không cần phải vội vã đưa Mo Salah trở lại sau chấn thương gân khoeo: “Không có áp lực nào đối với cậu ấy ngoài việc muốn lấy lại phong độ càng nhanh càng tốt. Nhưng chúng tôi không vội vàng”.

"Bạn làm những gì bạn có thể làm và trong khi điều đó xảy ra, chúng tôi phải chờ đợi. Mo chưa sẵn sàng cho trận đấu này hoặc trận tiếp theo. Cậu ấy đang bị chấn thương và chấn thương cơ cần có thời gian".

Tin cùng chuyên mục