Pochettino khẳng định Chelsea 'không cần đội hình lớn hơn'

Phát biểu sau trận giao hữu với Newcastle, HLV Mauricio Pochettino của Chelsea cho biết ông muốn xây dựng một đội bóng cạnh tranh như thế nào và nhấn mạnh rằng vấn đề không nằm ở quy mô đội hình.
HLV Mauricio Pochettino phát biểu sau trận hòa Newcastle
HLV Mauricio Pochettino phát biểu sau trận hòa Newcastle

HLV Mauricio Pochettino đã nói về đội hình của mình sau khi The Blues hòa 1-1 với Newcastle trong trận giao hữu trước mùa giải. Cựu HLV Tottenham nói rõ rằng để có một đội hình cạnh tranh, bạn không cần phải có một số lượng lớn cầu thủ.

"Tôi nghĩ chúng ta cần xác định đội hình vì tôi nghĩ chúng ta có 29 cầu thủ ở đây và đội hình rất lớn. Hiện tại, sự năng động rất tốt, những người thực sự giỏi và họ đang chia sẻ thời gian với nhau," HLV người Argentina bắt đầu .

"Thật khó vì đôi khi trong mỗi trận có 3, 4, 5 cầu thủ không thể thi đấu và điều đó gây nên tâm trạng khó khăn. Điều cần làm là tạo ra một đội hình cân bằng tốt và những người có cơ hội ra sân và có thể cạnh tranh vị trí của mình. Đó là công việc và thách thức lớn đối với chúng tôi trong kỳ chuyển nhượng này, để xây dựng mối quan hệ tốt đẹp và cân bằng tốt trong đội".

Cuối cùng, nhà cầm quân ở Stamford Bridge bày tỏ sự cần thiết của CLB trong việc giảm bớt đội ngũ. "Chúng tôi không thể giữ một đội hình đông đảo, các cầu thủ không được ra sân và sau đó sẽ tạo ra một mớ hỗn độn trong đội hình. Ít có thể là nhiều và nhiều đôi khi lại là ít, đội ngũ thành công thực sự không có con số cố định, nó không phải là toán học. Đó là lý do tại sao tôi cần nói rõ rằng chúng ta không cần một đội lớn”.

Một đội hình nhỏ gọn sẽ giúp cầu thủ hạnh phúc hơn khi được ra sân nhiều hơn. Tuy nhiên, đôi khi lợi bất cập hại, thi đấu nhiều gắn liền với kiệt sức và chấn thương. Bạn sẽ không có phương án dự phòng nếu một số vị trí chủ lực dính chấn thương. Còn nhớ, khi Jose Mourinho dẫn dắt Chelsea ở nhiệm kỳ đầu tiên, ông thắng Premier League 2 năm liên tiếp, nhưng mùa hè 2006, ông bỗng nảy sinh ý tưởng thu gọn đội hình để các cầu thủ đắt giá của mình được hạnh phúc, rốt cuộc Chelsea để vuột danh hiệu Premier League 2006-2007 mà chỉ thắng ở giải cúp.

Trường hợp của Pochettino tất nhiên là khác với Mourinho, bởi Chelsea phải xây dựng lại từ đầu sau một chiến dịch chuyển nhượng hỗn độn. Vì thế, nếu Pochettino xây dựng được một đội ngũ nhỏ gọn mà đầy tính cạnh tranh thì ông sẽ nhận được sự ủng hộ từ giới mộ điệu lẫn ban giám đốc, bởi đó là con đường chuẩn mực để tìm đến thành công.

Tin cùng chuyên mục