Phú Thọ là “quân xanh” đầu tiên của U23 Việt Nam

Sau nhiều ngày tìm kiếm đối thủ để U23 Việt Nam có cơ hội “rèn binh”, CLB Phú Thọ đã được xác định sẽ là “quân xanh” đầu tiên của thầy trò HLV Troussier. Trận đấu giữa hai đội sẽ diễn ra trên sân Việt Trì và không mở cửa đón khán giả hay giới truyền thông theo đề nghị của ông Troussier.
U23 Việt Nam bắt đầu vào giai đoạn rèn đấu pháp và thi đấu tập huấn
U23 Việt Nam bắt đầu vào giai đoạn rèn đấu pháp và thi đấu tập huấn

Theo kế hoạch ban đầu, một số CLB chuyên nghiệp nằm trong tầm ngắm của Ban huấn luyện bởi chất lượng đội hình cùng phong độ hiện tại phù hợp cho U23 Việt Nam “rèn binh”. Tuy nhiên, trong tuần lễ này chưa có CLB chuyên nghiệp nào xác nhận bởi đã có kế hoạch riêng trước đó.

Gần nhất là CLB Hà Nội được mời, nhưng đội này chưa bố trí được lịch thi đấu. Trước mắt, “quân xanh” đầu tiên của U23 Việt Nam sẽ là CLB Phú Thọ, hiện đang vào giai đoạn cuối chuẩn bị cho giải hạng Nhất 2023.

CLB Phú Thọ hiện do cựu tuyển thủ Vũ Như Thành dẫn dắt và cũng đang trong giai đoạn cuối chuẩn bị cho giải hạng Nhất quốc gia 2023. Trận đấu sẽ diễn ra vào chiều 14-3 trên sân Việt Trì với hình thức đá kín, không mở của đón khán giả hay giới truyền thông.

Từ chiều 13-3, đội U23 Việt Nam đã vào đợt 3 của giai đoạn chuẩn bị. Giai đoạn này kéo dài 5 ngày trước khi ông Troussier chốt danh sách tham dự Doha Cup 2023 từ 32 cầu thủ hiện tại xuống còn 24. Tại Doha Cup 2023, U23 Việt Nam lần lượt gặp Iraq vào ngày 22-3 và UAE ngày 25-3. Từ thành tích ở hai trận này, U23 Việt Nam sẽ xác định được đối thủ ở vòng còn lại.

Tin cùng chuyên mục