Phù Đổng liệu có “vươn vai” đứng dậy ở lượt về?

Thất bại 0-1 trong trận “chung kết ngược” với Bình Định ở vòng đấu thứ 10 mới đây đã khiến Phù Đổng tiếp tục chìm sâu ở đưới đáy bảng xếp hạng giải hạng Nhất 2019. Sau 10 vòng đấu, đội bóng tân binh này mới chỉ thắng được duy nhất 1 trận (2-1 trước Huế), hòa được 2 trận trong khi để thua tới 7 trận. Với vẻn vẹn 5 điểm trong tay, Phù Đổng lúc này đang bị nhóm các đội xếp trên gồm Đắk Lắk, Tây Ninh, Cần Thơ bỏ xa tới 5 điểm và trở thành ứng cử viên hàng đầu cho suất xuống chơi ở giải hạng Nhì năm sau.

Nhiệm vụ trụ hạng sẽ rất khó khăn với HLV Nguyễn Trung Kiên. Ảnh: MINH HOÀNG
Nhiệm vụ trụ hạng sẽ rất khó khăn với HLV Nguyễn Trung Kiên. Ảnh: MINH HOÀNG

Trận thua trên sân nhà trước đội bóng đất Võ cũng đã bộc lộ những vấn đề tồn tại của Phù Đổng ở mùa giải năm nay. Đội bóng lấy SVĐ Mỹ Đình làm sân nhà này đã có cơ hội để vượt lên dẫn trước nhưng Anh Quốc đã sút hỏng quả penalty. Sau đó dù được chơi hơn người trong khoảng 10 phút cuối khi Vũ Linh (Bình Định) phải nhận thẻ vàng thứ hai nhưng các cầu thủ Phù Đổng cũng không thể đảo ngược được tình thế. Đây là một thất bại đáng tiếc của thầy trò HLV Nguyễn Trung Kiên bởi nếu thắng thì họ đã có thể đẩy được Bình Định xuống vị trí đội sổ.

Phù Đổng liệu có “vươn vai” đứng dậy ở lượt về? ảnh 1 Phù Đổng coi như chắc chắn đội sổ sau lượt đi khi thua đội xếp trên 5 điểm. Ảnh: MINH HOÀNG
Mặc dù sở hữu một số cầu thủ từng chơi ở V-League như Văn Phong (từng chơi cho Hải Phòng), Trọng Phi (Nam Định), Công Thảo (Khánh Hòa), Thanh Tùng, Tuấn Tú (Than Quảng Ninh) nhưng đây đều là những cầu thủ đã qua thời đỉnh cao phong độ. Trong khi đó, những cầu thủ khác lại có trình độ khá khiêm tốn và còn quá non nớt về mặt kinh nghiệm. Bởi thế, trước những áp lực mạnh mẽ ở giải hạng Nhất, nhiều cầu thủ Phù Đổng đã không thể hiện được đúng năng lực của bản thân.

Cho dù đã thay thế HLV Nguyễn Đức Tuấn bằng HLV Nguyễn Trung Kiên (từ vòng đấu thứ 7) nhưng lối chơi của Phù Đổng hiện vẫn chưa có dấu hiệu khởi sắc hơn. Đội bóng này thiếu sự kết dính giữa các tuyến, hàng công thường bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn trong khi hàng phòng ngự thường xuyên mắc sai lầm dẫn đến những bàn thua.

Nếu không muốn trở thành đối tượng kiếm điểm của các đội bóng khác ở lượt về sắp tới, bắt buộc HLV Nguyễn Trung Kiên phải bổ sung những cầu thủ chất lượng trong kỳ chuyển nhượng giữa mùa giải để tăng cường sức mạnh cho Phù Đổng. Cái tên đầu tiên là Xuân Dương từ CLB Sài Gòn và chắc chắn trong thời gian tới sẽ còn những cái tên khác.

Phù Đổng liệu có “vươn vai” đứng dậy ở lượt về? ảnh 2 Phù Đổng đang chờ những thay đổi, bổ sung ở lượt về
Hãy cùng chờ xem sau khi đứng đội sổ sau khi kết thúc lượt đi, Phù Đổng liệu có “vươn vai” đứng dậy ở lượt về?

Tin cùng chuyên mục