Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Trần Anh Tú: Quả bóng vàng Việt Nam là thước đo tài năng của cầu thủ Việt

Bóng đá Việt Nam đang bước vào thời điểm sôi động, thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới mộ điệu trước một sự kiện quan trọng sắp diễn ra: Gala trao giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam năm 2022 tại TPHCM vào tối 25-2, vinh danh những cầu thủ xuất sắc nhất trong năm; Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đạt được thỏa thuận và sắp ra mắt tân HLV trưởng đội tuyển bóng đá Việt Nam Philippe Troussier… Ông Trần Anh Tú, Phó Chủ tịch VFF, đã cuộc trao đổi với Báo SGGP xung quanh những sự kiện quan trọng này.

Không dễ đoán

Phóng viên: Ở góc độ chuyên môn, ông đánh giá ra sao về cuộc bầu chọn Quả bóng vàng Việt Nam năm 2022 so với những năm trước?

* Ông Trần Anh Tú: Theo tôi, năm nay các nhà chuyên môn, nhà báo có khá nhiều cơ sở để bình chọn danh hiệu so với các năm trước. Ngoài các giải vô địch quốc gia nam, nữ, futsal - là nơi thể hiện rõ trình độ chuyên môn của các cầu thủ, chúng ta có một loạt giải quốc tế quan trọng để làm cơ sở. Trong đó, bóng đá nam chơi khá thành công tại giải AFF Cup 2020 và giành HCV tại SEA Games 31; bóng đá nữ giành vé dự vòng chung kết World Cup bóng đá nữ 2023, vô địch SEA Games và giải vô địch Đông Nam Á; futsal có giải vô địch Đông Nam Á, SEA Games và đặc biệt là vòng chung kết châu Á.

Ông Trần Anh Tú

Ông Trần Anh Tú

Với nhiều dữ liệu như vậy tưởng chừng sẽ dễ cho việc bình chọn danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam năm 2022, nhưng tôi nghĩ không hề đơn giản vì năm nay không có những cầu thủ thực sự nổi trội giống như Nguyễn Văn Quyết hồi năm 2020, hay Nguyễn Hoàng Đức và Hồ Văn Ý năm 2021. Vì vậy chắc chắn các nhà bình chọn sẽ phải cân nhắc rất kỹ trước khi chọn cầu thủ nào vào danh sách bình chọn. Đây là một điều rất thú vị vì đến giờ này vẫn rất khó đoán được cầu thủ nào đoạt được danh hiệu cao quý Quả bóng vàng Việt Nam, chỉ trừ hạng mục cầu thủ nước ngoài hay nhất là có thể đoán chính xác được.

Trong tốp 5 ở các hạng mục của cuộc bầu chọn lần này, ông có thấy tiếc cho sự vắng mặt cầu thủ nào không?

* Tôi cho rằng kết quả bình chọn tốp 5 các danh hiệu là khá chính xác. Tôi chỉ tiếc cho Đoàn Văn Hậu, cầu thủ đóng góp rất nhiều cho thành tích của CLB Hà Nội và đội tuyển quốc gia, nhưng không có tên trong tốp 5 mùa giải này. Ngoài ra, ở môn futsal, tôi cũng khá tiếc khi cầu thủ Phạm Đức Hòa, cầu thủ quan trọng của CLB Thái Sơn Nam và đội tuyển quốc gia lại vắng mặt. Trần Văn Vũ, đội trưởng của CLB Thái Sơn Nam và đội tuyển, cũng rất xứng đáng nhưng anh đã xin rút khỏi danh sách bình chọn để nhường cơ hội cho các đồng nghiệp khác. Đấy là một cử chỉ đẹp.

Đang dần có sự thay đổi trong tốp đầu ở một số hạng mục, chẳng hạn futsal không còn sự thống trị của CLB Thái Sơn Nam, Hà Nội chiếm ưu thế tuyệt đối hạng mục Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc. Đây là tín hiệu dự báo cuộc đua tranh sắp tới rất quyết liệt?

* Đúng vậy. Ở môn futsal, CLB Sahako năm 2022 đã soán ngôi vô địch của Thái Sơn Nam và họ đang thể hiện quyết tâm không để mất ngôi vương năm 2023. Đóng góp rất lớn cho đội Sahako là hai cầu thủ Khổng Đình Hùng và Lâm Tấn Phát. Hai cầu thủ này không tiếp tục được gọi vào đội tuyển lại là một thuận lợi khi họ có thể dành hết tâm sức tập trung cống hiến cho CLB của mình.

Còn với bóng đá nữ, CLB Hà Nội đang rất tự tin sẽ giành chức Vô địch quốc gia và Cúp quốc gia 2023 khi họ có một dàn cầu thủ đã trưởng thành trong khi các cầu thủ của TPHCM đã phần nào chững lại và cầu thủ quan trọng là Huỳnh Như lại sang nước ngoài thi đấu. Vì vậy, tôi nghĩ cuộc bầu chọn Quả bóng vàng Việt Nam năm sau sẽ rất gay cấn ở hạng mục bóng đá nữ và futsal.

Gần đây, Huỳnh Như đang trở thành hiện tượng khi cô rất thành công trong lần đầu xuất ngoại. Điều đó cho thấy sự lựa chọn hợp lý của cầu thủ này từ thời điểm cho đến điểm rơi. Ông nhận xét như thế nào về sự thành công này?

* Ngoài chuyên môn và thể lực tốt, Huỳnh Như còn là một cầu thủ mạnh mẽ, tâm lý luôn vững vàng. Lẽ ra Huỳnh Như có thể xuất ngoại từ năm 2021 nhưng do thủ tục nên bị chậm lại. Nếu xuất ngoại từ 2021, tôi nghĩ Huỳnh Như sẽ còn thành công hơn nữa. Việc Huỳnh Như xuất ngoại là một quyết định rất đúng đắn, thành công của Huỳnh Như và sẽ là động lực cho các nữ cầu thủ khác phấn đấu. Điều đó rất tốt cho bóng đá nữ Việt Nam.

Bên cạnh Huỳnh Như, ông có đặt niềm tin vào sự thành công mà những Quang Hải, Công Phượng, Văn Toàn đang lựa chọn chơi bóng ở nước ngoài?

* Việc các cầu thủ nam ra nước ngoài thi đấu cho đến nay vẫn chưa thành công như mong đợi. Quyết định ra nước ngoài thi đấu của họ thật sự sự dũng cảm, và đều khiến tôi hay bất kể ai trong chúng ta đều mong muốn họ thành công. Nhưng để hoà nhập và chơi tốt nơi xứ người thì cần có người dẫn hướng chính xác. Huỳnh Như thành công trước hết là nhờ có sự trung gian rất hiểu biết về bóng đá nữ Bồ Đào Nha, Việt Nam và các cầu thủ nữ Việt Nam. Trong khi ngược lại, các cầu thủ nam chưa có được điều thuận lợi đó.

Đội tuyển U23 Việt Nam giành HCV tại SEA Games 31

Đội tuyển U23 Việt Nam giành HCV tại SEA Games 31

VFF và HLV Troussier đều có thiện chí mong muốn hợp tác

Liên quan đến đội tuyển bóng đá Việt Nam, ông Philippe Troussier đã được xác định là tân HLV trưởng của đội tuyển. Ông có thể tiết lộ quá trình tiếp xúc, thương thảo với HLV này để đi đến thành công?

* Sau khi kết thúc giải AFF Cup 2022, chúng tôi đã bắt đầu tiếp xúc với HLV Philippe Troussier, nhưng việc đàm phán chỉ xúc tiến mạnh mẽ sau khi danh sách các ứng cử viên được Hội đồng HLV Quốc gia thông qua. Quá trình đàm phán về cơ bản không gặp nhiều khó khăn vì các nội dung đàm phán được Liên đoàn chuẩn bị rất kỹ lưỡng nên mỗi vấn đề đưa ra đàm phán đều được hai bên thống nhất rất nhanh, trừ một vài vấn đề về mặt pháp lý cần phải xem xét một cách thận trọng. Một điều rất quan trọng, đó là 2 bên đều có thiện chí mong muốn hợp tác với nhau, chính vì vậy VFF và ông Troussier nhanh chóng đạt được thỏa thuận.

VFF có gặp khó khăn trong việc tìm kiếm nguồn xã hội hóa để trả lương cho HLV Philippe Troussier?

* Đây dĩ nhiên là một bài toán khó, nhất là khi VFF đặt lên bàn thương lượng cùng với ông Troussier. VFF đã phải huy động khá nhiều nguồn lực thì mới đi đến quyết định cuối cùng gắn bó với ông Troussier. Đến hiện tại thì mọi việc đang tiến triển tốt đẹp.

Từng vào đến vòng loại cuối của World Cup 2022, VFF có tính toán cụ thể gì để cùng HLV Troussier đưa bóng đá Việt Nam đạt các thành tích, mục tiêu lớn hơn?

* Ngay trong quá trình đàm phán, HLV Philippe Troussier đã bàn cụ thể luôn với VFF về kế hoạch dành cho các đội tuyển “A” và U23, bởi vì ông ấy đã có một thời gian làm việc cùng và hiểu phần nào về bóng đá Việt Nam, đặc biệt là về nguồn lực cầu thủ trẻ hiện tại của chúng ta. VFF hy vọng cuộc hợp tác với chiến lược gia người Pháp này sẽ đem lại những thành công bằng hoặc thậm chí cao hơn so với trước đây. Ngày 26-2 tới, ông Troussier sẽ đến Việt Nam và ngay sau lễ ra mắt 28-2, ông ấy sẽ bắt tay vào làm việc luôn từ ngày 1-3. Trước mắt, trong tháng 3 sẽ có một đợt tập trung đội tuyển “A” và hai đợt tập trung U23 để chuẩn bị cho giải giao hữu ở Dubai. HLV Troussier sẽ có nhiều buổi làm việc với Liên đoàn để chuẩn bị cho kế hoạch dài hạn của các đội tuyển, trong đó sẽ đề cập đến các mục tiêu mà bóng đá Việt Nam cần phải sớm đạt được.

Năm 2023, các cô gái Việt Nam sẽ tham dự vòng chung kết World Cup nữ 2023, đến nay công tác chuẩn bị của VFF diễn ra thế nào?

* Đội tuyển nữ sẽ tập huấn tại Nhật Bản trước khi tham dự SEA Games 32 vào tháng 5 tới. Sau đó sẽ có chuyến tập huấn ở Đức, đá với đội tuyển Đức và một số CLB bóng đá nữ ở Đức. Kết thúc tập huấn ở Đức, đội sẽ di chuyển thẳng đến New Zealand để đấu 2 trận giao hữu với đội tuyển New Zealand và Tây Ban Nha trước khi chính thức bước vào đá vòng bảng của vòng chung kết World Cup 2023 bóng đá nữ, sân chơi lần đầu tiên chúng ta vinh dự góp mặt và cũng đặt nhiều kỳ vọng.

Cảm ơn ông!

Tin cùng chuyên mục