Pháp - Đan Mạch: Olivier Giroud hy vọng lập kỷ lục

Chỉ cần một bàn thắng nữa, cầu thủ bị coi là “chân gỗ” Olivier Giroud sẽ trở thành chân sút ghi nhiều bàn nhất trong lịch sử Pháp.
Oliver Giroud (Pháp) và Simon Kjaer (Đan Mạch)
Oliver Giroud (Pháp) và Simon Kjaer (Đan Mạch)

VTV2 trực tiếp lúc 23 giờ ngày 26-11

Olivier Giroud tới World Cup 2022 với tư cách dự bị cho Karim Benzema nhưng Quả bóng vàng 2022 chấn thương nặng phải rời giải đấu đã tạo cơ hội cho tiền đạo AC Milan đá chính ngay từ đầu. Cú đúp vào lưới Australia ở trận mở màn đã giúp Giroud cân bằng kỷ lục 51 bàn thắng cho đội tuyển như đàn anh Thierry Henry. Như vậy, chỉ cần một bàn thắng nữa thôi, một mình Giroud sẽ dẫn đầu danh sách ghi bàn trong lịch sử Les Bleus. Thật oái ăm khi cựu cầu thủ Arsenal bị gọi là “chân gỗ” của tuyển Pháp.

Giroud chắc chắn có mặt ở đội hình xuất phát trận Pháp gặp Đan Mạch ở lượt trận thứ hai bảng D. Cầu thủ đang chơi cho AC Milan hướng tới mục tiêu trở thành cầu thủ thứ hai ngoài 36 tuổi ghi bàn ở hai trận liên tiếp tại World Cup, sau Tom Finney của Anh năm 1958 lúc 36 tuổi 64 ngày. Thực ra, HLV Didier Deschamps đặt niềm tin vào Kylian Mbappe nhiều hơn Giroud bởi cầu thủ PSG có sự kết hợp rất tốt giữa tốc độ và kỹ thuật để ghi bàn. Chính vì thế, ông Deschamps tin rằng đây là giải đấu giúp Mbappe tỏa sáng.

Tình trạng chấn thương của ĐKVĐ thế giới ngày càng nhiều hơn. Sau khi mất Pogba, Kante, Benzema thì Pháp tiếp tục mất Lucas Hernandez sau pha va chạm với hậu vệ Australia. Cầu thủ thuộc biên chế Bayern Munich không chỉ nghỉ hết World Cup 2022 mà còn phải nghỉ nhiều tháng nữa mới có thể hồi phục chấn thương dây chằng chéo trước. Người em ruột Lucas là Theo được ông Deschamps bố trí đá thay vị trí này ngay từ đầu.

Pháp gặp lại Đan Mạch là dịp trả món nợ thua cả hai lượt trận ở Nations League. Tuy Đan Mạch không thắng được sức mạnh cơ bắp của Tunisia nhưng là đội bóng cho thấy khả năng kiểm soát trận đấu khá tốt. Chấn thương của Thomas Delaney khiến HLV Kasper Hjulmand phải điều chỉnh nhân sự. Khả năng là Christian Eriksen lùi xuống chơi cặp với Emile Hojbjerg để Damsgaard hoặc Lindstrom góp mặt ở hàng tấn công.

HLV Hjulmand thừa nhận Đan Mạch không được phép thua Pháp để còn nắm quyền chủ động trong việc tìm vé dự vòng knock out. Hai chiến thắng ở Nations League đã là quá khứ và giờ đây là Pháp đang có tinh thần tốt sau chiến thắng Australia 4-1. Nếu như Đan Mạch có hàng thủ vững chắc và tuyến giữa ổn định thì hàng công khá yếu. Oslen và Dolberg tiếp tục được đá chính ở trận này. Cầu thủ dự bị Cornelius bỏ lỡ cơ hội mười mươi ở trận gặp Tunisia sẽ chờ đợi cơ hội ra sân khi gặp Pháp. Trong khi đó Poulsen quá ít cơ hội thi đấu vì từ đầu mùa giải tới nay vẫn chưa có bàn thắng nào ở Bundesliga. Một điểm trước Pháp cũng giúp Đan Mạch tự quyết định tấm vé của mình khi gặp Australia ở lượt trận cuối cùng.

Đội hình dự kiến:

PHÁP: Lloris - Pavard, Varane, Upamecano, T. Hernandez - Tchouameni, Rabiot  Dembele, Griezmann, Mbappe - Giroud

ĐAN MẠCH: Schmeichel - Andersen, Christensen, Kjaer - Kristensen, Hojbjerg, Eriksen, Maehle - Skov Olsen, Dolberg, Damsgaard

Dự đoán: Pháp hòa 2-2 với Đan Mạch

Tin cùng chuyên mục