Phạm Cảnh Phúc lội ngược dòng đăng quang ngôi vô địch giải Billiards Carom 1 băng châu Á 2024

Xuất sắc tung series 63 điểm một cách ngoạn mục, cơ thủ Phạm Cảnh Phúc làm cuộc lội ngược dòng thành công đánh bại Võ Phước Thành để đăng quang ngôi vô địch nội dung Carom 1 băng giải vô địch châu Á đang diễn ra tại Hàn Quốc.

Phạm Cảnh Phúc có chức vô địch châu Á đầu tiên
Phạm Cảnh Phúc có chức vô địch châu Á đầu tiên

Giải vô địch Billiards Carom vô địch châu Á lần thứ 12 diễn ra từ ngày 28 đến 31-3 tại Gangwon-do (Hàn Quốc). Các cơ thủ tranh tài 4 nội dung: Carom 1 băng nam, Carom 3 băng nam, Carom 3 băng nữ và U22 Carom 3 băng nam. Đội tuyển Việt Nam tham dự với đội hình hùng hậu gồm 21 cơ thủ (4 nữ), trong đó có những cơ thủ nổi tiếng như: Trần Quyết Chiến, Bao Phương Vinh, Chiêm Hồng Thái, Lý Thế Vinh, Nguyễn Hoàng Yến Nhi, Phùng Kiện Tường…

Ở nội dung Carom 1 băng kết thúc vào hôm nay, đội Việt Nam góp mặt với 5 cơ thủ: Phạm Duy Thanh, Võ Phước Thành, Phạm Cảnh Phúc, Vương Minh Thiện, Đào Văn Ly cùng với 5 cơ thủ Hàn Quốc và 6 cơ thủ Nhật Bản. 16 cơ thủ đánh loại trực tiếp để xác định nhà vô địch.

Sau khi toàn thắng cả 3 trận, trong đó có người đồng đội Vương Minh Thiện, cơ thủ từng vô địch quốc gia 1 băng năm 2022 Phạm Cảnh Phúc đã lọt vào trận chung kết gặp Võ Phước Thành cũng thắng 3 trận ở nhánh còn lại.

433447620_743314827790610_8733178783345256991_n.jpg
Các cơ thủ Việt Nam chụp ảnh lưu niệm tại Hàn Quốc

Trận đấu diễn ra với thế trận khá tốt cho Võ Phước Thành khi anh vươn lên dẫn 82/37. Thế nhưng, Phạm Cảnh Phúc đã quá thăng hoa khi tung một series 63 điểm làm cuộc lội ngược dòng thắng lại 100-82, qua đó đăng quang ngôi vô địch.

Đây là chiếc huy chương vàng đầu tiên mà Phạm Cảnh Phúc mang về cho đất nước. Bởi trước đó, anh từng lọt vào một trận chung kết Carom 1 băng SEA Games 2019 nhưng lại thua Ngô Đình Nại.

Ở nội dung Carom 3 băng nữ, 4 cô gái chúng ta Nguyễn Hoàng Yến Nhi, Phùng Kiện Tường, Nguyễn Thị Bích Trâm, Lê Thị Ngọc Huệ khi thất thủ trước các cơ thủ Hàn Quốc đành bị loại. Tương tự như vậy, 3 cơ thủ Nguyễn Hoài Phong, Phạm Trung Kiên, Nguyễn Mạnh Phát cũng nhận thất bại ở nội dung Carom 3 băng U22 nam.

432787627_741865821268844_8252121254738737629_n.jpg
Vừa vô địch đồng đội thế giới, Bao Phương Vinh và Trần Quyết Chiến tiếp tục chinh phục giải châu Á

Ở nội dung Carom 3 băng, Việt Nam sẽ có 10 cơ thủ: Trần Quyết Chiến, Bao Phương Vinh, Lê Quốc Hồ, Đào Văn Ly, Nguyễn Trần Thanh Tự, Dương Thanh Tâm, Nguyễn Trần Thanh Tạo, Chiêm Hồng Thái, Trần Thanh Lực, Lý Thế Vinh trong tổng số 32 cơ thủ tham dự. Còn lại sẽ là 12 cơ thủ Hàn Quốc, 9 cơ thủ Nhật Bản và 1 cơ thủ Trung Quốc lần đầu tiên dự giải. Các cơ thủ chia thành 8 bảng, mỗi bảng 4 cơ thủ thi đấu vòng tròn 1 lượt, chọn 2 cơ thủ đầu bảng vào tranh tứ kết. Nội dung Carom 3 băng nam sẽ kết thúc vào ngày 31-3.

Tin cùng chuyên mục