Pep Guardiola phải 'tìm giải pháp' cho Man City đang vất vả sau trận thua Aston Villa

Pep Guardiola thừa nhận Manchester City hiện đang "chật vật" sau trận thua Aston Villa 0-1 hôm thứ Tư khiến nhà vô địch Premier League không thắng trong 4 trận gần nhất, tụt xuống vị trí thứ 4 và kém đội đầu bảng Arsenal đến 6 điểm

Pep Guardiola chỉ đạo các học trò trên sân Villa Park
Pep Guardiola chỉ đạo các học trò trên sân Villa Park

Cú sút của Leon Bailey quệt trúng hậu vệ đổi hướng bay vào lưới đã giúp Aston Villa giành chiến thắng xứng đáng 1-0 trước Man City, đồng thời giúp họ duy trì thành tích toàn thắng trên sân nhà mùa này. Pep Guardiola tỏ ra tâm phục khẩu phục đội quân của Unai Emery, nhưng thừa nhận mình còn nhiều điều phải suy nghĩ để đưa chiến dịch bảo vệ danh hiệu của Man City trở lại đúng hướng.

Guardiola nói: “Đội chơi hay hơn đã thắng, Aston Villa mạnh hơn. Chúng tôi đã phải vật lộn. Điều đó thực sự khó khăn. Họ là những cầu thủ được tổ chức tốt, nhanh nhẹn và giàu thể lực, họ có thể kiểm soát nhiều khía cạnh. Đó là lý do tại sao họ vươn lên tốp đầu. Họ đã chơi thứ bóng đá tốt và chúng tôi không thể làm gì được.

“Nhiệm vụ của tôi, công việc của tôi là tìm cách quật khởi trở lại. Nhiều năm nay chúng tôi đã ở bên nhau, đã tìm ra còn đường thành công, giờ chúng tôi có thể tìm ra cách để giành chiến thắng trận đấu, tìm ra cách quật khởi trở lại.

“Trước hết, tôi muốn ngợi ca Aston Villa. Họ đã làm được điều mình muốn. Hiệp 1, chúng tôi đã phải chật vật để chơi theo chiến thuật định trước. Chúng tôi đã phân tích trong giờ giải lao và mọi thứ đã tốt hơn nhiều, toàn đội đã có động lực khác nhưng chúng tôi không tìm thấy nhân lực để thực hiện hỗ trợ, tạt bóng, chuyền bóng.

“Chúng tôi đến Villa Park nhưng không có cảm giác rằng ‘ồ mình sẽ làm điều gì đó ở đây’. Và chúng tôi đã đánh mất mọi thứ.

“Bây giờ chúng tôi đang gặp khó khăn, chúng tôi phải thay đổi động lực, giành chiến thắng càng sớm càng tốt, Luton, Crystal Palace, hãy thay đổi quyết định và tiếp tục giành chiến thắng ở đó”.

Sự vắng mặt của Rodri (bị treo giò) một lần nữa đã nói lên điều đáng lo ngại đối với Man City - đây đã là trận thứ 4 mùa này tiền vệ người Tây Ban Nha vắng mặt, và Blues Sky đã thua cả 4 trận. Trong khi những trụ cột khác vắng mặt - Jack Grealish, Jeremy Doku và Kevin De Bruyne - sự phụ thuộc của Man City vào cầu thủ tiền vệ trụ cột Rodri là điều hiển nhiên.

“Tất nhiên Rodri quan trọng, nhưng hôm nay chúng tôi đã thử để Manu chơi ở đó, với John chơi ở đó,” Guardiola nói thêm.

“John Stones đã nỗ lực đáng kinh ngạc sau một thời gian dài nghỉ thi đấu. Anh ấy đã trở lại và chơi tốt.

“Không có Rodri, chúng tôi không thể giành chiến thắng trước Liverpool và Tottenham, tất nhiên Rodri rất quan trọng, nhưng khi không có Rodri ở đó, chúng tôi phải tìm cách làm được điều đó.

Hôm nay thật đơn giản, đội chơi hay hơn đã thắng, bạn phải chấp nhận điều đó. Trong bóng đá điều đó xảy ra. Tôi đã nói với các cầu thủ, 'tôi biết các bạn đã cố gắng, tôi biết các bạn muốn thắng, các bạn đã chứng minh điều đó cho tôi rất nhiều lần.

Bây giờ kết quả không tốt, đó là lý do tại sao tôi phải xem các trận đấu, suy ngẫm và xem chúng tôi cố gắng thực hiện chiến lược như thế nào”.

Tin cùng chuyên mục