Ông Shin Tae-yong và những nạn nhân World Cup của HLV Park Hang-seo

Ông Shin Tae-yong, chiến lược gia từng cầm Hàn Quốc vượt qua Đức ở World Cup 2018 trở thành nạn nhân tiếp theo trong danh sách các HLV từng dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh bị HLV Park Hang-seo đánh bại.
HLV Park Hang-seo khi dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam giành 3 chiến thắng và 2 trận hòa khi gặp "đàn em" Shin Tae-yong
HLV Park Hang-seo khi dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam giành 3 chiến thắng và 2 trận hòa khi gặp "đàn em" Shin Tae-yong

Tháng 6-2021, HLV Shin Tae-yong trong trận ra mắt với Indonesia ở vòng loại World Cup 2022 đã bị Việt Nam đả bại đến 4 bàn không gỡ. Thất bại đậm của đội tuyển xứ Vạn đảo không có gì bất ngờ, khi ông Shin trong bối cảnh dịch Covid-19 chỉ tiếp quản công việc mới vài tháng, còn các tuyển thủ Việt Nam đã ăn tập cùng ông Park gần 4 năm và đang vào phom phong độ. Nhưng buổi họp báo sau trận, nhà cầm quân người Hàn Quốc tuyên bố đội của ông sẽ có bộ mặt hoàn khác ở AFF Cup 2020.

Và ông Shin không nói suông. Nửa năm sau ở vòng bảng AFF Cup 2020, Việt Nam khi gặp lại Indonesia đã rơi vào trạng thái rối bời, với trận hòa không bàn thắng, dù đối thủ cả trận không sút được quả nào. Trận hòa này trở thành nguyên nhân thất bại của Việt Nam ở AFF Cup 2020, khi toàn đội xếp nhì bảng và thua Thái Lan tại bán kết.

Chỉ mất nửa năm để HLV Shin Tae-yong nâng cấp đội hình Indonesia, đưa các học trò vào trận chung kết AFF Cup 2020, giành quyền dự vòng chung kết Asian Cup 2023 và trở thành ứng viên lớn cho chức vô địch AFF Cup 2022. Tạo nên Indonesia tươi mới, tài cầm quân của ông Shin là điều không hề bàn cãi. Tái đấu với “đàn anh” Park Hang-seo ở bán kết năm nay, nhà cầm quân của Indonesia vô cùng tự tin, bằng chứng là những màn “đấu khẩu” ở phòng họp báo lẫn mạng xã hội.

Các tuyển thủ Việt Nam cũng toát mồ hôi mới rời khỏi Bung Karno với trận hòa không bàn thắng. HLV Shin Tae-yong giỏi, nhưng chỉ tiếc các học trò của ông chưa đủ trình độ chuyên môn để tiếp nhận kiến thức uyên thâm từ người thầy. Thất bại toàn diện 0-2 ở trận bán kết lượt về vào tối 9-1 trên sân Mỹ Đình cũng khép lại cuộc đối đầu giữa ông Park và ông Shin, khi HLV của Việt Nam thắng 3 và hòa 2 (có 1 chiến thắng ở SEA Games 31).

Cái mác thắng Đức ở World Cup 2018 không thể giúp HLV Shin Tae-yong đánh bại HLV Park Hang-seo tại sân chơi Đông Nam Á

Cái mác thắng Đức ở World Cup 2018 không thể giúp HLV Shin Tae-yong đánh bại HLV Park Hang-seo tại sân chơi Đông Nam Á

Cái mác HLV từng dự World Cup không thể giúp ông Shin vượt qua “cái bóng” quá lớn của đàn anh ở Đông Nam Á. Ông Shin chỉ là nạn nhân tiếp theo của đồng nghiệp Park Hang-seo. Tài năng như HLV Akira Nishino - người từng đưa Nhật Bản vào vòng 1/8 World Cup 2018, khi dẫn dắt U23 và đội tuyển quốc gia Thái Lan cũng 1 lần thất bại và 2 trận cầm hòa ông Park.

Thêm 3 chiến lược gia khác từng dự World Cup và sau này trở thành bại tướng của HLV Park, gồm Sven Goran Eriksson (dẫn Philippines thua bán kết AFF Cup 2018), Bert van Marwijk (dẫn UAE thua trận lượt đi vòng loại thứ 2 World Cup 2022) và Guus Hiddink (dẫn U23 Trung Quốc thua giao hữu).

Có 3 lần, chiến lược gia 65 tuổi thua các HLV từng dự World Cup, đó là Carlos Queiroz, Graham Arnold và Herve Renard. Nhưng các đội Iran, Australia và Saudi Arabia ở một đẳng cấp hoàn toàn khác so với Việt Nam của ông Park huấn luyện.

Dẫu vậy, một trận thắng hay thất bại không thể nói lên được đẳng cấp giữa các HLV với nhau. Với ông Park, người đã kinh qua vài chục năm thăng trầm trong nghề cầm sa bàn huấn luyện hiểu được áp lực của công việc mang đến, và luôn dành sự tôn trọng tuyệt đối đến các đồng nghiệp. Như cách ông Park nói đến “đàn em” Shin Tae-yong: “Ông Shin có năng lực, điều này từng được kiểm chứng trong thời gian ông làm việc ở Hàn Quốc và đặc biệt đã đưa Indonesia có bước phát triển trong 2 năm qua”.

Tin cùng chuyên mục