Ông Park sẽ đá với 3 tiền đạo trong trận gặp Lào

AFF Cup 2018 sẽ chính thức khởi tranh vào chiều 8-11 với các trận đấu đầu tiên ở bảng A. Trong cuộc họp kỹ thuật vào trưa 7-11, HLV Park Hang-seo đã tỏ ra tự tin để cùng với các học trò hướng đến chiến thắng đầu tiên.

HLV Park Hang-seo tại buổi họp báo. Ảnh: PHƯƠNG THỦY
HLV Park Hang-seo tại buổi họp báo. Ảnh: PHƯƠNG THỦY

Theo đánh giá chung thì dù trận đấu diễn ra trên sân Chao Anouvong, nhưng 3 điểm sẽ khó thoát khỏi tay thầy trò đội khách nhờ vào thực lực hùng hậu hơn cũng như sự đồng hành của đông đảo khán giả trên khán đài.

Phát biểu mở đầu tại buổi họp trưa 7-11, ông Park cho biết: “Tôi được biết sẽ có đông đảo cổ động viên từ Việt Nam sang để cổ vũ đội tuyển, cũng như rất đông cổ động viên đang sinh sống tại Lào cũng sẽ đồng hành cùng với đội. Đó sẽ là niềm động viên, khích lệ lớn lao cho chúng tôi trong cuộc so tài này”.

Liên quan đến trận đấu, ông thầy người Hàn Quốc chia sẻ: “Đá trên sân đối phương và lại là trận mở màn là điều không dễ dàng. Nhưng chúng tôi đã có sự chuẩn bị rất tốt cho trận này từ thể lực lẫn tâm lý nên tôi tin tưởng vào một kết quả tốt và giành trọn 3 điểm ở trận đấu này”.

Ông Park sẽ đá với 3 tiền đạo trong trận gặp Lào ảnh 1 Văn Lâm nhiều khả năng được bắt chính trong trận này
Không chỉ đặt niềm tin vào việc đội nhà giành 3 điểm, khán giả Việt Nam còn trông đợi những thể hiện thật bắt mắt của đội trong trận đấu này để tạo đà cho cuộc chinh phục AFF Cup năm nay. Lào vốn không phải là đội mạnh nên khả năng Việt Nam sẽ vận hành lối đá pressing ngay từ đầu với 3 tiền đạo Văn Quyết – Công Phượng và sự lựa chọn cuối cùng sẽ là Anh Đức hay Tiến Linh.

Dù gì thì trận mở màn gặp đội yếu như Lào cũng là điều thuận lợi cho các cầu thủ Việt Nam. Phần còn lại là những thể hiện của họ trong trận đấu này, nhất là bộ khung chính đã cùng thi đấu qua nhiều trận từ đầu năm và đạt được những thành công ở VCK U23 châu Á hay Asiad 2018.  Ở đội tuyển Việt Nam hiện tại, chúng tôi có 13 cầu thủ dưới 23 tuổi, sức trẻ của những cầu thủ này kết hợp với kinh nghiệm của những cầu thủ lớn tuổi hơn cũng chính là sức mạnh của chúng tôi. Chúng tôi là một tập thể thống nhất và thông hiểu lẫn nhau nên tôi tin sẽ thi đấu tốt ở trận đấu tới và giải lần này”.

Trong khi đó HLV Sudramoorthy của Lào tỏ ra thận trọng: “Đẳng cấp của đội Việt Nam cao hơn, đó là điều ai cũng thấy. Tuy nhiên trong bóng đá thì luôn có bất ngờ, không có gì là không thể xảy ra. Chúng ta hãy chờ trận đấu ngày mai”.

Được biết, nếu thắng trận này, đội Lào sẽ được thưởng 200 triệu Kíp (tương đương 550 triệu đồng), hòa 100 triệu (225 triệu đồng). Số tiền không lớn nhưng sẽ tiếp thêm động lực cho đội chủ nhà trong trận này.

Tin cùng chuyên mục