Ông chủ Chelsea thừa nhận sai lầm khi sa thải Thomas Tuchel

Các ông chủ Chelsea đã chấp nhận rằng họ có thể đã mắc sai lầm khi sa thải Thomas Tuchel vào tháng 9 năm ngoái, điều đó đã được tiết lộ.
Thomas Tuchel vừa thắng Champions League đã bị sa thải ngay đầu mùa bóng
Thomas Tuchel vừa thắng Champions League đã bị sa thải ngay đầu mùa bóng

Tuchel, 49 tuổi, là một HLV cực kỳ nổi tiếng và được cầu thủ lẫn giới mộ điệu yêu mến, tuy nhiên, chỉ một mâu thuẫn nhỏ trong giai đoạn đầu mùa, ông đã bị những ông chủ mới (Todd Boehly và Clearlake Capital) thẳng tay loại bỏ.

Câu chuyện diễn ra sau một đợt tái thiết toàn diện đội hình vào mùa hè, trong đó những cái tên như Raheem Sterling, Marc Cucurella và Wesley Fofana gia nhập đội với phí chuyển nhượng đáng kể.

Graham Potter được thuê gần như ngay sau đó, với triều đại chỉ kéo dài được 7 tháng trước khi ông bị sa thải vào tháng trước.

Todd Boehly (phải) vội vã ký với Graham Potter

Todd Boehly (phải) vội vã ký với Graham Potter

Mặc dù mối quan hệ với Tuchel sẽ không bao giờ tồn tại lâu dài, nhưng khi nhìn lại, người ta phải thừa nhận rằng có lẽ sẽ tốt hơn nếu giữ lại HLV người Đức trong một mùa giải để quá trình chuyển giao diễn ra có trật tự hơn.

Nhưng với tư cách là chủ sở hữu mới, Todd Boehly và Clearlake Capital muốn bắt đầu một kỷ nguyên mới càng nhanh càng tốt. Sau khi sa thải Tuchel, với mối quan hệ khá căng thẳng của cả hai bên, có cảm giác rằng Todd Boehly đã bù đắp quá mức khi bổ nhiệm Potter vì HLV này rất thành thạo trong cách làm việc với các giám đốc điều hành và chủ sở hữu.

Chủ sở hữu Chelsea vẫn đánh giá cao Potter và cảm thấy ông có thể chứng tỏ mình ở một CLB hàng đầu nhưng phong độ của đội cuối cùng đã trở nên tồi tệ đến mức cần phải can thiệp và thay đổi hướng đi.

Ảnh hưởng của các biện pháp trừng phạt đối với triều đại Roman Abramovich đã khiến Chelsea suy yếu đi nhiều so với những gì người ta tưởng tượng. Hệ quả trực tiếp dẫn đến sự ra đi của Antonio Rudiger và khiến CLB bị các đối thủ bắt kịp trong nhiều lĩnh vực.

Mặc dù ông chủ mới bị chỉ trích vì đã sa thải Marina Granovskaia, nhà đàm phán chuyển nhượng của Abramovich, nhưng rõ ràng về mặt chính trị là không thể giữ một giám đốc điều hành gắn bó chặt chẽ với Abramovich vốn bị trừng phạt do cuộc chiến ở Ukraine.

Marina Granovskaia đã mang về nhiều cầu thủ chất lượng cho Chelsea

Marina Granovskaia đã mang về nhiều cầu thủ chất lượng cho Chelsea

Petr Cech có thể ở lại nhưng anh nói rõ rằng muốn ra đi khi Granovskaia ra đi.

Một cách tiếp cận sớm để có cựu chuyên gia chuyển nhượng của Liverpool, Michael Edwards phụ trách mùa hè đã thất bại vì những cam kết của gia đình, có nghĩa là đầu mùa Chelsea tuyển mộ cầu thủ mà không có nhà chuyên môn.

Người ta khẳng định rằng Boehly không bao giờ muốn vi phạm điều đó với tư cách là giám đốc thể thao tạm thời và hiện rất vui mừng được lùi lại để cho phép Laurence Stewart và Paul Winstanley làm việc.

CLB sắp bổ nhiệm cựu HLV Tottenham, Mauricio Pochettino tiếp quản vào mùa hè, và chiến lược gia người Argentina chắc chắn nhận thức được nhiệm vụ trên tay mình.

Pochettino sẽ mang theo trợ lý Jesus Perez cũng như đội ngũ huấn luyện quen thuộc của ông nhưng sẽ chờ đến mùa giải mới chính thức bắt đầu.

Pochettino và các giám đốc thể thao của CLB Laurence Stewart và Paul Winstanley thảo luận về những cải tiến đội hình cần được thực hiện, với một tiền đạo, tiền vệ và một thủ môn sẽ được ký hợp đồng vào mùa hè, mặc dù cũng cần phải bán những cầu thủ dư thừa để cân bằng sổ sách.

Chelsea hiện đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng Premier League với 43 điểm. Nếu họ thua một trận nữa trong mùa giải này, nó sẽ bằng chiến dịch 1997-1998 về số trận thua nhiều nhất trong một mùa giải.

Frank Lampard an ủi Kai Havertz

Frank Lampard an ủi Kai Havertz

Phát biểu sau trận hòa 2-2 của đội nhà tại Stamford Bridge, Lampard một lần nữa chỉ trích sự thụ động trong kiểm soát bóng của các cầu thủ. "Hiệp 2 là của chúng tôi, quyền kiểm soát trận đấu là của chúng tôi, rõ ràng là về mặt cầm bóng, nhưng trong hiệp 1, chúng tôi không đủ năng động ở phần cuối sân".

“Mọi thứ chúng tôi đã nói khi bắt đầu trận đấu, triển khai bóng quá chậm. Thật không may, nó dường như là bản chất ở đây, vào thời điểm mà chúng tôi thực hiện rất nhiều đường chuyền nhưng chỉ là đan bóng chứ không phải để phá vỡ phòng tuyến hoặc đe dọa đối phương ở phần cuối sân”.

Tin cùng chuyên mục