Olympic Tokyo 2020: Dù bị đau, Usain Bolt vẫn tham gia khai trương đường chạy SVĐ Quốc gia mới

“Vua tốc độ một thời” Usain Bolt là một trong những nhân vận chính xuất hiện trong buổi khai trương đường chạy của SVĐ Quốc Gia mới (địa điểm sẽ tổ chức Lễ khai mạc, Lễ bế mạc và các nội dung thi đấu môn điền kinh tại Olympic Tokyo 2020). Đã giải nghệ từ 2017, “Tia chớp” cho thấy anh khá nặng nề và chậm chạp. Bolt thú nhận, anh vẫn bị đau dù chỉ chạy một quãng ngắn.

Usain Bolt khai trương đường chạy ở SVĐ Quốc gia mới
Usain Bolt khai trương đường chạy ở SVĐ Quốc gia mới

Tham gia chạy cùng một số VĐV khuyết tật trước sự chứng kiến của khoảng 60 ngàn khán giả Nhật Bản, Bolt trông khá lạ lẫm khi bó kín cơ thể trong bộ áo quần áo đấu che khuất tay chân vì cái lạnh ở Tokyo.

Sau màn xuất hiện trị giá “bạc triệu” để khai trương đường chạy ở SVĐ tiêu tốn 1,44 tỷ USD chi phí xây dựng, Bolt thành thật cho biết: “Quả là một trải nghiệm tuyệt vời khi được hiện diện ở đây và chạy trước rất nhiều người. Tôi hạnh phúc và phấn khích, bởi vì dù không tham gia thi đấu ở Olympic 2020, tự bản thân tôi vẫn được trải nghiệm việc chạy bộ tại đường chạy này nhờ vào cơ hội này”.

Khi được hỏi lại thêm lần nữa rằng, liệu có quay trở lại để thi đấu ở Olympic Tokyo vào mùa Hè năm sau hay là không, Bolt cười tươi trả lời: “Không. Tôi sẽ không quay lại đây và thi đấu”. Anh thừa nhận thêm: “Thật sự, tôi vẫn đang bị đau, dù rằng vừa rồi, tôi chỉ chạy một quãng ngắn. Tôi sẽ chờ đợi tham dự kỳ giải Thế vận hội đầu tiên trong tư cách là một… CĐV”.

Sau đó, Bolt cũng đã viết một câu bông đùa trên Twitter đi kèm với đoạn video ngắn đăng tải hình ảnh anh đang chạy trên đường chạy của SVĐ Quốc gia mới: “Vâng, tôi không thể nói là tôi không hề được chạy ở SVĐ Olympic Tokyo”.

SVĐ Quốc gia mới được xây dựng trên nền của SVĐ Olympic Quốc gia Nhật Bản (giờ đây được người Nhật gọi là SVĐ Quốc gia cũ), được khởi công vào ngày 11-12-2016, và mới vừa chính thức khai trương hôm 15-12-2019, có sự tham dự của Thủ tướng Nhật Bản, ông Abe Shinzo.

Sự kiện khai trương đường chạy là một trong những lễ tổng dợt cuối cùng trước khi SVĐ Quốc gia mới tổ chức một sự kiện thi đấu thể thao chính thức đầu tiên – trận chung kết Cúp Hoàng đế Nhật Bản, diễn ra giữa CBL Visse Kobe và Kashima Antlers vào ngày 1-1-2020.

Hình ảnh hôm khai trương đường chạy SVĐ Quốc gia mới

Olympic Tokyo 2020: Dù bị đau, Usain Bolt vẫn tham gia khai trương đường chạy SVĐ Quốc gia mới ảnh 1
Olympic Tokyo 2020: Dù bị đau, Usain Bolt vẫn tham gia khai trương đường chạy SVĐ Quốc gia mới ảnh 2
Olympic Tokyo 2020: Dù bị đau, Usain Bolt vẫn tham gia khai trương đường chạy SVĐ Quốc gia mới ảnh 3
Olympic Tokyo 2020: Dù bị đau, Usain Bolt vẫn tham gia khai trương đường chạy SVĐ Quốc gia mới ảnh 4
Olympic Tokyo 2020: Dù bị đau, Usain Bolt vẫn tham gia khai trương đường chạy SVĐ Quốc gia mới ảnh 5
Olympic Tokyo 2020: Dù bị đau, Usain Bolt vẫn tham gia khai trương đường chạy SVĐ Quốc gia mới ảnh 6

Tin cùng chuyên mục